Chăm sóc da hiệu quả cho cô dâu một tháng trước khi cưới

Đã đến lúc con tim bạn hồi hộp mong ngóng từng ngày được sánh bước rạng rỡ bên chàng. Hãy chuẩn bị mọi thứ thật chỉn chu nhất có thể và đừng bao giờ bỏ qua làn da của mình nhé!

banner ads

Một vài bí quyết chăm sóc dưới đây hy vọng sẽ giúp bạn có thêm sự chuẩn bị tốt nhất để có được một làn da tươi trẻ mịn màng trước ngày cưới:

1. Thư giãn tinh thần

22578-1-thang-truoc-ngay-cuoi-1.jpg

Thả mình bên bồn tắm để tăng hiệu quả thư giãn.

Tinh thần rất quan trọng đối với sức khỏe và làn da của bạn trong lúc này. Vì thế, mỗi khi thả mình bên bồn tắm, đừng quên nhỏ thêm một vài giọt tinh dầu để tăng hiệu quả thư giãn.

2. Chăm sóc da chuyên sâu

Một làn da trắng đều sẽ giúp vẻ ngoài của bạn thực sự rạng rỡ. Bạn có thể dùng kem dưỡng da tại nhà hoặc dùng đến các liệu pháp chăm sóc da chuyên nghiệp từ các spa.

3. Tăng hiệu quả của mặt nạ bằng cách kết hợp tắm nước nóng

Đắp mặt nạ trong lúc tắm bên bồn nước nóng sẽ làm tăng hiệu quả thấm thấu của các dưỡng chất mà bạn sử dụng.

4. Xông hơi bằng nước nóng có chứa tinh dầu

22579-1-thang-truoc-ngay-cuoi-2.jpg

Xông hơi bằng nước nóng có chứa tinh dầu sẽ giúp da dẻ trở nên mịn màng.

Xông hơi bằng nước nóng có chứa tinh dầu sẽ giúp da dẻ trở nên mịn màng và thông thoáng hơn. Sau mỗi lần xông hơi như vậy bạn nên làm xe khít lỗ chân lông với nước mát hoặc chườm đá.

5. Làm mờ vết thâm sần vùng da dưới cánh tay bằng nước cốt chanh

Việc sử dụng nhíp hoặc các sản phẩm khử mùi ở vùng dưới cánh tay lâu dần có thể khiến da trở nên thâm sần rất mất thẩm mỹ. Để cải thiện độ sần và tăng vẻ trắng sáng cho vùng da này, bạn nên dùng nước cốt chanh hoặc tinh chất lô hội.

6. Tẩy trắng vùng da ở các khớp co gập bằng bơ, khoai tây hoặc chanh

Các vùng da có màu sẫm hơn so với toàn thân như khuỷu tay, đầu gối, gót chân, mắt cá chân cũng cần thiết được làm trắng và loại loại bỏ tế bào chết. Bạn có thể dùng các biện pháp từ tự nhiên như bơ, khoai tây, chanh hoặc dùng đến các loại kem dành riêng để tăng hiệu quả giảm thâm.

7. Hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời

22577-1-thang-truoc-ngay-cuoi-3.jpg

Cần hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời là điều mà bất cứ cô dâu nào cũng cần phải lưu ý tuân giữ. Nếu có việc phải ra ngoài vào ban ngày, tốt nhất nên thoa kem chống nắng và dùng các dụng cụ chống nắng như kính râm, nón, áo khoác,…

8. Ăn uống lành mạnh

Kiêng các thực phẩm vốn là kẻ thù của da như thức ăn nhiều dầu mỡ, đồ ngọt, thức uống có ga, cà phê, … Thay vào đó hãy tăng cường uống nước và dùng nhiều trái cây, sữa tươi, sữa chua, rau củ.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI