Cẩm nang hướng dẫn chi tiết dành cho người đi du lịch Bến Tre

Nếu bạn đang có ý định đi du lịch xứ dừa Bến Tre để tham quan những địa danh lịch sử nổi tiếng và cảnh sắc thiên nhiên sông nước, miệt vườn. Hãy tham khảo những thông tin chi tiết về cách thức đi lại, nơi ăn ở, địa điểm tham quan dưới đây để có chuyến đi vui và suông sẻ nhé!

banner ads

Bến Tre thuộc khu vực Tây Nam Bộ, nằm cuối dòng sông Mê Kông thơ mộng. Địa hình nhiều kênh rạch chằng chịt. Bến Tre không chỉ được biết đến là quê hương cách mạng Đồng Khởi vang danh sử sách mà nơi đây còn nổi tiếng là xứ dừa. Dừa Bến Tre ngọt mát, thơm lừng, được dùng để làm kẹo dừa nức tiếng khắp nơi.

20310-ben-tre.jpg

Dừa Bến Tre

Với khí hậu quanh năm nắng ấm nên bạn có thể tham quan Bến Tre vào bất cứ mùa nào trong năm. Nhưng tốt nhất là nên đi vào tháng 5, 6, 7. Vì đây là thời điểm bạn có thể thưởng thức những loại trái cây thơm ngon như: chôm chôm, măng cụt, sầu riêng.

Diện tích tỉnh Bến Tre không quá rộng nên chỉ cần 1-2 ngày là bạn có thể khám phá hết các điểm du lịch trong tỉnh. Bạn có thể chọn hình thức du lịch sinh thái, tham quan miệt vườn trái cây và ăn ở tại nhà người dân địa phương để khám phá không khí trong lành và nếp sống nơi đây.

I. PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN TỪ TP.HCM - BẾN TRE

Từ TP.HCM đi Bến Tre mất khoảng 1,5 -2 giờ đi xe ô tô. Nếu đi đường cao tốc Trung Lương chỉ mất 1,5 giờ. Bạn có thể mua vé trực tiếp tại phòng bán vé ở bến xe miền Tây với giá dao động từ 80.000 – 150.000 đồng (tùy thuộc vào nhà xe và thời điểm mua vé). Hoặc có thể liên hệ với một số nhà xe dưới đây:

- Nhà xe Hồng Phượng: Có lịch trình như sau: Sài Gòn – Bến Tre – Ba Tri – Cảng Tiệm Tôm. Liên hệ đặt chỗ theo các số điện thoại sau: 08.39613794 – 0913 965242 – 075 3857785.

20316-du-lich-1.jpg

Cảnh sắc thiên nhiên sông nước Bến Tre

- Nhà xe Thảo Châu:Lịch trình như sau: Xe chạy tuyến cố định Sài Gòn – Bến Tre, có các loại xe loại 15 chỗ và 29 chỗ.

  • Tại Sài Gòn: xe đón trả khách tại địa chỉ 182 Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5 gần tới đường đường Trần Phú. Giờ xuất bến tại Sài Gòn là: 5h, 6h, 7h, 7h30, 8h30, 9h30. Bạn có thể liên hệ đặt chỗ trước qua số điện thoại: 08.3835.1917 – 38339954, 0903.337.600.
  • Tại Bến Tre: xe đón trả khách tại số 122A Nguyễn Thị Định, phường Phú Tân – T.P Bến Tre. Giờ khởi hành 3h30, 4h, 5h, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 15h30, 16h30 , 17h30, 18h30.

- Nhà xe Thịnh Phát: Chạy tuyến Sài Gòn – Bến Tre, Xe loại 15 chỗ, đưa đón tận nơi (có phụ thu).

  • Tại Sài Gòn: xe đón trả khách tại số 25A Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5 (đối diện với công viên Hòa Bình, góc ngã tư Hùng Vương - Sư Vạn Hạnh). Chuyến xe khởi hành sớm nhất là 5h sáng và chuyến muộn nhất trong ngày là 18h30, cứ mỗi giờ có 1 xe xuất bến. Bạn có thể đến trực tiếp hoặc đặt chỗ trước qua số điện thoại 08.3830.3042 , 0913.965.050.
  • Tại Bến Tre: Xe đón trả khách tại số 82A khu phố 2, P.Phú Khương, QL60, TP. Bến Tre (gần trường Trung học Nguyễn Đình Chiểu). Giờ khởi hành là: 3h30, 4h30, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 12h45, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30. Liên hệ đặt chỗ trước tại Bến Tre qua số điện thoại: (075) 356.1561 - 382.9317 – 382.4862.

II. NHÀ NGHỈ - KHÁCH SẠN TẠI BẾN TRE

Ở Bến Tre khách sạn, nhà nghỉ rất ít. Bạn có nghỉ ngơi tại một số khách sạn như dưới đây:

- Khách sạn Công Đoàn, số điện thoại đặt chỗ: 075.3822408.

20320-nghi-ngoi.jpg

Bạn có thể nghỉ tại nhà dân để khám phá cuộc sống nơi đây

- Khách sạn Hàm Luông địa chỉ: số 220C Hùng Vương, Tp.Bến Tre. Số điện thoại liên hệ : 075. 3560560 – 075. 3839009 – 075 3818595.

- Khách sạn Cửu Long địa chỉ: 64A Quốc lộ 60, P.Phú Khương, Tp.Bến Tre. Số điện thoại liên hệ: 075.3822548

- Nhà nghỉ Thư Thư địa chỉ: 110/1a đường 30/4, P.4, Tp. Bến Tre. Điện thoại liên hệ: 075.3817919.

- Nhà nghỉ Quê Huơng địa chỉ: Hai Bà Trưng, Tp. Bến Tre (gần trường trung cấp nghề Đồng Khởi, cở sở 2). Điện thoại liên hệ: 075.3835888.

III. NHỮNG ĐIỂM THAM QUAN Ở BẾN TRE

Về Bến Tre bạn nên chọn những khu du lịch sinh thái và các hoạt động khám phá cảnh sắc, vẻ đẹp thiên nhiên sông nước với những khu du lịch sinh thái nổi tiếng như:

1. Vườn cây ăn trái Cái Mơn

Vườn cây ăn trái Cái Mơn thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách và vùng Tiên Long, Tân Phú, tỉnh Bến Tre.

20308-cai-mon.jpg

Vườn cây ăn trái Cái Mơn sai trĩu quả

Đến đây du khách sẽ được tận hưởng không gian trong lành và thưởng thức những loại trái cây tươi ngon, tự hái và ăn tại chỗ với giá hợp lý. Đặc biệt, một số chủ vườn còn kết hợp phụ thêm một số món đặc sản của Bến Tre như: cháo gà thả vườn, cháo hến, bánh xèo ốc gạo Cồn Phú Đa...

2. Chùa Tuyên Linh

Chùa Tuyên Linh thuộc xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Chùa được xây dựng năm Tân Dậu (1861) dưới thời vua Tự Đức thứ 14. Ban đầu chùa do hòa thượng Khánh Phong làm trụ trì. Chùa được làm bằng tre, lá để thờ bà Sầm. Đến năm 1907 nhà sư Lê khánh Hòa, pháp danh Thích Như Trí quê ở Phú Lễ, huyện Ba Tri về làm trụ trì.

Từ 1927 -1929 chùa vinh dự được hai lần đón cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Bác Hồ, nhiều lần ghé lại tá túc. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chùa Tuyên Linh nuôi dưỡng và che đậy cán bộ cách mạng. Vì thế chùa đã 2 lần bị máy bay ném bom, đốt chùa. Sau đó chùa được trùng tu lại nhiều lần trên nền đất cũ.

Năm 1994 chùa được chứng nhận di tích lịch sử cấp quốc gia. Vào ngày 19/5 hàng năm nơi đây diễn ra nhiều lễ hội và mít tinh kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ.

3. Lăng mộ Nguyễn Đình Chiểu

20319-lang-mo-nguyen-dinh-chieu.jpg

Khu di tích lăng mộ Nguyễn Đình Chiểu

Lăng mộ Nguyễn Đình Chiểu thuộc xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Lăng thờ nhà yêu nước Nguyễn Đình Chiểu tác giả truyện thơ Lục Vân Tiên nổi tiếng. Vào ngày 1/7 hàng năm nơi đây thường diễn ra nhiều lễ hội truyền thống của Bến Tre.

4. Cồn Tiên

Cồn Tiên nằm trên sông Hàm Luông thuộc xã Tiên Long, huyện Châu Thành. Nằm cách trung tâm TP. Bến Tre khoảng 23km đường bộ và 15km đường thủy. Cồn Tiên có diện tích khoảng 7ha với bãi cát trắng mịn đẹp long lanh.

5. Làng du kích Đồng Khởi

Làng du kích Đồng Khởi thuộc xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, nằm cách TP. Bến Tre 15km. Làng là nơi lưu giữ những chiến tích của cuộc nổi dậy đầu tiên của phong trào Đồng Khởi năm 1960.

20315-du-di-tich-dong-khoi.jpg

Đài tượng niệm tại khu di tích Đồng Khởi

Ở khu di tích có trưng bày và lưu giữ tất các các loại vũ khí thô sơ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ.

6. Cồn Ốc

Cồn Ốc thuộc xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, cách TP. Bến Tre khoảng hơn 10km. Cồn Ốc có chiều dài khoảng 8,3km. Trên cồn có nhiều vườn dừa và vườn cây ăn quả. Đây là điểm tham quan du lịch hấp dẫn, đến đây du khách sẽ được tận hưởng không khí trong lành và hòa mình vào với thiên nhiên cảnh sắc của miền sông nước miền Tây.

7. Cồn Phụng (Cồn Đạo Dừa)

Cồn Phụng hay còn gọi là Cồn Đạo Dừa, nằm trên một cù lao nổi giữa sông Tiền thuộc xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, cách trung tâm TP. Bến Tre khoảng 12km (đường bộ) và 25km (đường thủy). Cồn có diện tích khoảng 50ha, người dân nơi đây sống bằng nghề thủ công mỹ nghệ chế tạo từ cây dừa và trồng cây ăn quả là chính.

20311-con-phung-1.jpg

Cảnh sắc Cồn Phụng

8. Cồn Qui

Cồn Qui có diện tích khoảng 65ha, nằm trên sông Tiền Giang giữa 2 xã Tân Thạch và Quới Sơn thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, cách trung tâm TP. Bến Tre 22km đường thủy. Cồn Qui với nhiều vườn cây ăn trái nổi tiếng như sapochê, nhãn, bưởi... Đến đây du khách sẽ được thưởng thức nhiều loại trái cây thơm ngon và các loại tôm cá.

9. Sân chim Vàm Hồ

20318-san-chim-1.jpg

Sân chim Vàm Hồ

Sân chim Vàm Hồ thuộc địa phận hai xã Mỹ Hoà và Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, nằm cách TP. Bến Tre khoảng 52km và cách Tp. Hồ Chí Minh 120km đường bộ, 100km đường thủy. Vàm Hồ là vùng nước ngập mặn, có nhiều loại cây hoang dã mọc thành rừng là nơi cư trú nhiều quần thể các loại chim bao gồm: 84 loài thuộc 35 họ, 12 bộ, nhưng nhiều nhất vẫn là cò và vạc. Hàng năm nơi đây đón trên 2 nghìn khách du lịch đến thăm.

10. Khu tưởng niệm và đền thờ nữ tướng Nguyễn Thị Định

Khu tượng niệm nữ tướng Nguyễn Thị Định đặt tại xã Lương Hoà, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, cách trung tâm Tp. Bến Tre khoảng 20km. Đây là nơi để giáo dục truyền thống yêu nước cho tất cả người dân Bến Tre.

11. Khu nhà tưởng niệmTrương Vĩnh Ký

Khu di tích được đặt tại vùng Cái Mơn thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Khu di tích này được dùng để thờ và tưởng nhớ nhà ngôn ngữ học nổi tiếng Việt Nam ở thế kỷ XIX.

IV. ĐẶC SẢN BẾN TRE

Ngoài kẹo dừa nổi tiếng, khi đến Bến Tre bạn có thể thưởng thức nhiều món đặc sản nơi đây như:

1. Chuối đập

20309-banh-chuoi.jpg

Đặc sản chuối đập Bến Tre

Món này chế biến rất đơn giản, chuối được đập dẹp sau đó nướng bằng than rồi ăn kèm với nước cốt dừa. Chuối đập ngon là ăn lúc còn nóng. Quán chuối đập ngon nhất là quán gần hồ Trúc Giang, bán từ trưa đến xế chiều và rất đông khách nên bạn phải đến sớm.

2. Bánh canh bột xắt

Món này được làm từ bột gạo thường ăn với thịt vịt chấm mắm gừng. Để có được địa chỉ quán ăn ngon bạn có thể hỏi người dân địa phương.

3. Bò đun lá lốt ăn kèm bánh hỏi

Ngon nhất là quán ở gần trường chuyên Bến Tre.

4. Chuột dừa

20312-chuot-dua.jpg

Đặc sản chuột dừa

Một trong những món ăn mà bạn không thể bỏ qua khi đến Bến Tre là chuột dừa. Chuột dừa được chế biến thành nhiều món khác nhau như: nấu cà ri, nướng nhưng ngon nhất vẫn là chuột dừa hấp trong nồi cơm. Sau đó xé chấm với muối tiêu và rau răm. Bạn có thể thưởng thức món này tại vườn dừa, vừa hái dừa vừa săn chuột.

5. Đuông dừa

Đuông dừa là một dạng sâu củ thuộc loại bọ cánh cứng thường sinh sống trong thân của các loại cây dại, cây dừa, cau. Nó được dùng để chế biến nhiều món đặc sản nổi tiếng của vùng Nam Bộ và Nam Trung Bộ.

20314-duong-dua.jpg

Đuông dừa

Đuông dừa Bến Tre sinh sống trong những thân cây dừa đã chết. Đuông dừa có thể ăn sống hoặc tao sơ qua dầu. Nhiều người không dám ăn sống nhưng đã ăn rồi thì mới cảm nhận được vị béo ngậy và bị nghiền lúc nào không hay.

Ngoài ra đến Bến Tre bạn cũng đừng bỏ qua cơm tấm và nhiều món cháo ngon ở vùng đất này.

V. ĐẶC SẢN - QUÀ LƯU NIỆM

Đến Bến Tre bạn có thể mua một số trái cây đặc sản như: măng cụt, sầu riêng Cái Mơn, bưởi da xanh, bưởi 5 roi. Hoặc bánh phồng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc, các loại sản phẩm từ dừa như: mứt dừa, kẹo dừa, rượu dừa… và một số đồ vật mỹ nghệ đẹp mắt làm từ dừa về làm quà cho người thân, bạn bè.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI