Cách phòng tránh các bệnh về hô hấp cho trẻ trong mùa lạnh

Em bé sơ sinh và trẻ nhỏ do chưa có khả năng tự điều chỉnh được thân nhiệt như người lớn vì thế vào mùa lạnh mẹ cần giữ ấm cho bé để phòng tránh các bệnh thường gặp vào mùa này như: cảm cúm, sổ mũi, ho, sốt, cảm lạnh….

banner ads

Dưới đây yeutre.vn xin chia sẻ một số mẹo hay về cách giữ ấm cơ thể cho bé trong mùa đông khắc nghiệt.

Mặc thêm áo lót bên trong cho bé

10313-tranh-phuc-mua-dong.jpg

Ngoài áo ấm nên mặc thếm áo lót bên trong cho bé

Trẻ nhỏ nhiệt độ cơ thể thường cao hơn người lớn, vì thế nếu để ý mẹ sẽ dễ dàng nhận thấy dù tiết trời mùa đông giá lạnh trẻ vẫn đổ mồ hôi như thường. Vì thế, các bác sĩ nhi khoa khuyên rằng, vào mùa đông ngoài những bộ quần áo ấm mặc bên ngoài, các mẹ nên mặc thêm cho bé một chiếc áo mỏng được làm bằng cotton bên trong để thấm mồ hôi. Bởi nếu không được lau khô, mồ hôi sẽ ngấm vào bên trong gây viêm phổi cho bé.

Nên để nhiệt độ trong nhà ấm áp, tránh nơi giò lùa

Vào mùa đông, mẹ nên cho bé ngủ hoặc chơi ở trong phòng ấm áp, có thể dùng các loại máy sưởi để làm ấm phòng. Bên cạnh đó, tránh không để bé ở gần cửa sổ, những nơi gió lùa vào sẽ khiến bé bị cảm lạnh viêm phổi. Tuyệt đối không được bật quạt trần vì gió quát cũng dễ làm bé lạnh.

Mặc ấm cho bé

Vào mùa đông ngoài ngoài mặc ấm cho bé, mẹ cũng cần giữ ấm cổ và đầu cho bé bằng cách đội mũ len, quàng khăn, mặc áo cao cổ, tránh để hở phần cổ.

10311-em-be-mac-am.jpg

Quàng khăn và đội mũ ấm cho bé

Lưu ý: Khi đội mũ cho bé, mẹ phải thường xuyên kiểm tra xem bé có bị ra mồ hôi hay không. Nếu có mồ hôi mẹ nên lau khô tóc ngay lập tức, không để tóc bé bị ướt khi đội mũ.

Nếu trẻ thấy khó chịu và ra mồ hôi mẹ nên cởi bớt quần áo, không nên ủ ấm bé quá mức bằng cách mặc thật nhiều quần áo hoặc quấn chăn quá chặt mà nên để cơ thể bé được thoáng mát, mặc vừa đủ ấm, quấn khăn lỏng.

Mặc quần áo phù hợp với thời tiết khi đi ra ngoài

Vào mùa đông khi cho trẻ ra ngoài, mẹ cần chú ý về trang phục và cách giữ ấm cơ thể cho bé như sau:

10312-mac-am-2.jpg

Khi cho bé ra ngoài nên mặc ấm

- Mặc quần áo đủ ấm, phù hợp nhiệt độ bên ngoài.

- Dùng khăn voan mỏng trùm kín đầu và mặt cho bé để tránh gió thốc vào mặt.

- Đeo bao chân, bao tay và đội mũ đầy đủ cho bé.

- Nếu trời mưa phùn cần đảm bảo bé không ướt mưa bằng cách dùng áo mưa hoặc ô dù để che chắn cho bé.

- Nếu cả nhà đi chơi xa bằng xe máy, mẹ nên bế bé ngồi sau để tránh gió.

- Khi trời nắng hãy dùng khăn mỏng để tránh nắng cho bé.

Yeutre.vn

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI