Cách nấu cháo óc heo cho bé ngon và không bị tanh

Cháo óc heo là món ăn giàu protein, giàu năng lượng và ngon miệng. Chính vì vậy đây là món ăn mà bạn có thể lựa chọn để thay đổi cho bé, nhất là khi bé trong giai đoạn chán ăn.

banner ads

Dưới đây là cách nấu cháo óc heo cho bé ngon, không bị tanh mẹ có thể tham khảo.

Nguyên liệu cho món cháo óc heo 

1
Cháo óc heo là món ăn giàu dinh dưỡng

- Gạo lứt giã nát: 2 muỗng

- Óc heo: 1 muỗng

- Dầu ăn: 5 giọt

- Nước : 2 chén đầy

- Nước mắm, hành ngò.

Cách nấu cháo óc heo cho bé

- Đầu tiên mẹ vo sạch gạo lứt vớt nước ấm để gạo mềm và vớt ra để ráo gạo.

- Với óc heo mẹ gỡ sạch các đường gân máu, rửa sạch và tán nhuyễn với nước sạch và đem hấp cách thủy cho chín kỹ.

- Sau đó mẹ bắc gạo lứt với nước để nấu cháo nhừ. Lúc này mẹ có thể thêm một số loại rau củ để nấu chung với cháo như bí đỏ… để tăng hương vị và hàm lượng dinh dưỡng cho cháo.

2
Mẹ có thêm bí đỏ vào cháo óc heo

- Nấu cho cháo chín nhuyễn thì cho óc heo vào và đun tiếp 5-10 phút, nêm nếm vừa khẩu vị trẻ.

- Cuối cùng mẹ nên cho thêm ít dầu mè để hương vị thêm thơm ngon. Nhấc cháo xuống và cho thêm hành ngò cắt nhuyễn vào thêm hương vị cho cháo. 

Với cách nấu cháo óc heo cho bé đơn giản trên đây giờ thì mẹ đã có một món ăn ngon và dinh dưỡng cho bé rồi.

Lưu ý cho mẹ khi nấu cháo óc heo cho bé

Cháo óc heo giàu protein có thể đảm bảo năng lượng cho bé hoạt động cả ngày. Nhưng mẹ cũng không nên cho bé ăn quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng bé bị khó tiêu.

3
Chỉ nên cho bé ăn cháo óc heo vừa phải

Khi nấu cháo óc heo mẹ có thể nấu kèm cùng với các loại rau củ khác để trung hòa dinh dưỡng và tăng thêm mùi thơm, kích thích vị giác cho bé. Các thức thường được các mẹ cho thêm vào khi nấu cháo óc heo là bí đỏ hoặc rau ngót. Đây là các loại rau củ không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn có hương vị thơm ngon.

Khi lựa óc heo để nấu cháo cho bé mẹ cũng nên lựa óc heo tươi và cần mua ở nơi bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm để bảo đảm sức khỏe cho bé.

Cuối cùng, tuy cháo óc heo là món ăn nhiều dinh dưỡng được nhiều mẹ chọn lựa để chăm chút cho bữa ăn của bé khi ăn dặm nhưng nếu bé không ưa thích thì mẹ cùng không nên ép bé ăn. Tránh trường hợp nhiều mẹ nghĩ  “ăn gì bổ nấy” mà bắt bé phải ăn món ăn này mẹ nhé.

Chúc mẹ thành công với món ăn này.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Đã có 1 người đánh giá Hữu Ích

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI