Cách chữa đờm cho trẻ sơ sinh hiệu quả tại nhà

Mẹ đã biết cách chữa đờm cho trẻ sơ sinh như thế nào là hiệu quả chưa? Có lẽ đối với những ai lần đầu làm mẹ thì câu trả lời sẽ là chưa. Khi các bé bị bệnh, bị ho thì đa phần sẽ có đờm trong cổ họng khiến mẹ hoang mang lo lắng. Mẹ hãy yên tâm, vì bài viết dưới đây của Yeutre.vn sẽ giúp ích cho các mẹ rất nhiều, trong việc chữa đờm cho con tại nhà hiệu quả.

banner ads

Việc khám và chữa bệnh cho trẻ em ngày nay đa phần là sử dụng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên, khi bé sử dụng quá nhiều thuốc kháng sinh sẽ cực kì có hại cho sức khỏe của con đấy các mẹ. Vì vậy, mẹ hãy thử tham khảo những bài thuốc dân gian, như áp dụng trong cách chữa đờm cho trẻ sơ sinh trong bài viết này xem sao nhé. Nếu bé của mẹ hạp với nguồn “thuốc tự nhiên” này, thì việc chữa trị sẽ tốt hơn uống thuốc kháng sinh hay hút đờm nữa đấy.

bé khóc nhiều
Mẹ không nên lạm dụng thuốc kháng sinh khi chữa đờm cho bé, để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của con nhé - Ảnh Internet

1. Sử dụng tinh dầu tràm để chữa đờm cho trẻ sơ sinh

Tinh dầu tràm là một loại thảo dược có triết xuất từ cây tràm gió. Nó có tác dụng mạnh mẽ trong việc chữa trị nhiều loại bệnh, đặc biệt là các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Đồng thời, tinh dầu tràm còn có công dụng làm sạch bầu không khí, điều trị suy hô hấp và long đờm hiệu quả cho mọi đối tượng bệnh nhân. Trong đó, tinh dầu tràm cũng cực kì an toàn cũng như phù hợp với cả trẻ em và người cao tuổi trong việc chữa đờm.

Cách dùng tinh dùng tràm chữa đờm cho trẻ sơ sinh: Có khá nhiều cách giúp bé “tiếp xúc” với tinh dầu tràm để chữa đờm đấy các mẹ. Cụ thể thì mẹ có thể sử dụng một hay đồng thời nhiều cách như sau:

Đầu tiên, mẹ hãy sử dụng đèn xông tinh dầu để khuếch tán mùi hương của tinh dầu tràm trong phòng ngủ hoặc những nơi bé thường sinh hoạt. Khi mẹ làm điều này thì tinh dầu tràm sẽ “rửa” sạch bầu không khí trong phòng cũng như đi vào hệ hô hấp của bé một cách dễ dàng, để làm tan chảy các chất nhày và đặc (đờm) trong khí quản của bé, giúp bé loại bỏ được đờm trong cổ một cách hiệu quả.

tắm cho trẻ sơ sinh
Mẹ có thể nhỏ vài giọt tinh dầu tràm vào nước tắm của bé để chữa đờm cho con - Ảnh Internet

Ngoài cách vừa kể trên, nếu mẹ muốn bé hít được hương tinh dầu tràm vào cơ thể dễ dàng hơn nữa thì mẹ cũng có thể nhỏ vài giọt lên khăn hay yếm của bé, rồi đeo vào cổ cho con. Như vậy, tinh dầu tràm có thể sẽ đi vào phổi bé, giúp giải đờm nhanh chóng. Cách này đôi khi còn hiệu quả hơn sử dụng đèn xông tinh dầu nữa đấy. Bên cạnh đó, mẹ cũng có thể nhỏ tinh dầu tràm vào nước tắm của con để trong quá trình bé tắm thì hương tinh dầu này sẽ giúp bé đào thải đờm được tốt hơn nhé.

2. Sử dụng lá hẹ, quất, đường phèn hoặc mật ong để chữa đờm cho trẻ sơ sinh

Việc sử dụng lá hẹ như một cách chữa đờm cho trẻ sơ sinh có thể đã quá quen thuộc, nhất là với những mẹ dày dặn kinh nghiệm nuôi con nhỏ. Đây cũng là bài thuốc cực kì hữu hiệu khi chữa đờm cho bé , đặc biệt là những bé chưa từng uống qua thuốc kháng sinh.

Cách làm cũng vô cùng đơn giản thôi nhé: Đầu tiên, mẹ hãy rửa sạch một vài cái lá hẹ bằng nước muối loãng rồi mới cắt nhỏ chúng ra. Sau đó, mẹ hãy trộn lá hẹ với vài miếng quất bao tử (đã được bổ tư) rồi cho thêm đường phèn hoặc mật ong vào, trộn hết tất cả lại. Tiếp theo, mẹ sẽ cho hỗn hợp (đựng trong chén) vừa trộn được chưng cách thủy hoặc bỏ vào nồi cơm điện cho sôi là được. Cuối cùng, khi có được chén thuốc này, mẹ hãy cho bé uống mỗi lần là 5 ml nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ là mẹ hãy cho con uống “thuốc lá hẹ” này càng sớm càng tốt, ngay sau khi phát hiện bé bị ho và có đờm. Vì khi uống sớm thì “thuốc” sẽ ngấm vào cơ thể tốt hơn và bé sẽ được tiêu đờm nhanh hơn đấy mẹ.

lá hẹ chữa đờm cho bé
Lá hẹ là một trong những loại thực vật có tác dụng trị đờm cho bé khá hiệu quả - Ảnh Internet

3. Sử dụng hành tây trộn với đường phèn hoặc mật ong để chữa đờm cho trẻ sơ sinh

Phương pháp dùng củ hành tây cũng là một trong những cách chữa đờm cho trẻ sơ sinh khá tốt đó các mẹ. Cách làm cũng dễ lắm nhé, mẹ hãy thái hành tây thành hạt có kích thước như hạt lựu nhỏ với dung lượng khoảng đầy lưng chén dùng để ăn cơm. Tiếp theo, mẹ bỏ đường phèn hoặc mật ong vào chén để trộn chung với nhau. Sau đó, mẹ hãy cho chén hỗn hợp này chưng cách thủy khoảng 30 phút rồi lấy ra và chắt nước cho bé uống. Tuy nhiên, mẹ nên lưu ý là không được giữ chén thuốc này quá nóng mà hãy để nó ngoài không khí cho nguội bớt, rồi hãy cho con uống nhé.

Trẻ bị đờm không phải là triệu chứng quá nguy hiểm nhưng vẫn sẽ khiến bé khó chịu. Tuy nhiên, mẹ cũng không nên lạm dụng thuốc kháng sinh để điều trị cho bé, sẽ ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe con về lâu dài. Hãy thử áp dụng những bài thuốc dân gian như Yeutre.vn đã đề cập, thật đơn giản và khá lành, lại giúp việc chữa đờm cho trẻ sơ sinh nhà mình rất hiệu quả đấy mẹ nhé. 

Hoàng Oanh tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI