Bà mẹ Trung Quốc "nhịn đẻ" chờ sang năm mới

Chính sách dân số mới cho phép mỗi cặp vợ chồng được sinh 2 con của Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2016, nhưng thời điểm chuyển giao đã nảy sinh nhiều câu chuyện cười ra nước mắt.

banner ads

41458-trung-quoc-1.jpg

Từ 1/1/2016 chính sách dân số mới của Trung Quốc cho phép có 2 con

Bắt đầu từ ngày 1/1/2016, chính sách cho phép mỗi gia đình Trung Quốc có 2 con bắt đầu có hiệu lực. Tuy nhiên những đứa trẻ sinh ra trước nửa đêm ngày 31/12 và từ 0 giờ ngày 1/1 có 2 số phận hoàn toàn khác nhau. Một gia đình sẽ phải chịu phạt vì chính sách 1 con vẫn còn hiệu lực, trong khi nếu sinh con vào ngày 1/1 gia đình em bé đó sẽ không gặp phải vấn đề nào với luật pháp.

41459-trung-quoc-2.jpg

Chính thời điểm chuyển giao này đã nảy sinh nhiều chuyện nực cười. Nhiều bà mẹ Trung Quốc phải nhịn đẻ để chờ bước sang ngày đầu năm mới, nếu không muốn vi phạm pháp luật. Theo luật pháp Trung Quốc có hiệu lực từ năm 2002, gia đình nào sinh con thứ 2 trở lên sẽ phải nộp phạt theo thu nhập.

41460-trung-quoc-3.jpg

Gia đình của anh Chen, ở Quảng Châu, Trung Quốc là một ví dụ, con anh được dự kiến sinh ngày 27/12, nhưng cả gia đình phải làm tất cả để em bé không ra đời đúng như dự định. Điều này đã không xảy ra, gia đình anh đã phải nộp phạt 80.000 NDT (12.288 USD) vì đã vi phạm chính sách 1 con.

Theo SKĐS

Nguồn China.org

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI