5 bí quyết để chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng

Chào đón đứa con đầu lòng là một trải nghiệm vô cùng thú vị trong cuộc đời của mỗi người. Có con nghĩa là cuộc sống vợ chồng đang bước sang một trang mới, đòi hỏi phải có sự chuẩn bị kĩ lưỡng về tâm lý cũng như tài chính. Để có một tâm lý thật tốt và đón bé yêu ra đời thuận lợi, cha mẹ cần lưu ý chuẩn bị một số điều cơ bản khi sinh con đầu lòng.

banner ads

Không còn điều gì tuyệt vời hơn khi bạn sắp sửa chào đón đứa con đầu lòng chào đời. Để mọi việc diễn ra thật suôn sẻ, thuận lợi, cha mẹ cần chuẩn bị thật kỹ càng cho sự ra đời của thiên thần nhỏ.

Lần đầu làm cha mẹ khiến không ít các cặp vợ chồng rơi vào trạng thái lúng túng vì không biết phải làm sao để chuẩn bị tốt cho con sắp chào đời. Giai đoạn thai kỳ đã không ít chuyện "cười ra nước mắt" và đến giai đoạn sinh đẻ còn có nhiều vấn đề hơn. 

Sau đây là 5 bí quyết bạn cần chuẩn bị khi sinh con đầu lòng để đảm bảo mọi công tác chuẩn bị, sức khỏe và tinh thần của bạn đã sẵn chào đón thành viên mới:

1. Chuẩn bị tâm lý để chào đón đứa con đầu lòng

Tâm lý luôn sẵn sàng và tự tin vì bạn đã được chuẩn bị chu đáo cùng sự giúp sức của gia đình thân yêu chính là chỗ dựa để mẹ bầu vững tin khi bước vào phòng sinh.

Hãy nhớ rằng, sự lạc quan khi nghĩ đến một sinh linh bé bỏng, khỏe mạnh, đáng yêu sắp chào đời sẽ là động lực để bạn bước qua những đau đớn trong cuộc sinh.

Không ít bà mẹ sau khi sinh rơi vào tình trạng "trầm cảm sau sinh" hoặc những vấn đề khác về tâm lý do chưa chuẩn bị kỹ tâm lý để làm mẹ. Để xóa tan những stress sau khi sinh, bạn cần năng động và chia sẻ nhiều hơn để giảm áp lực không cần thiết cho bản thân. Nếu cần thiết, bạn hãy gặp chuyên gia tâm lý hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe để được tư vấn và tìm giải pháp tốt nhất. Nhưng đừng quên mẹ chồng và chồng bạn vẫn luôn là hậu phương vững chắc giúp đánh tan tâm lý căng thẳng của mẹ bầu đó nhé.

mang-bau-thang-thu-chin-co-quan-he-duoc-khong1-phunutodayvn
Tâm sự cùng chồng là những cách hay để giải tỏa tâm lý căng thẳng

2. Chuẩn bị đầy đủ những đồ cần thiết để mang vào bệnh viện.

Đồ dùng cho mẹ và bé được chuẩn bị từ những ngày bạn biết mình mang thai, nhưng khi sinh con bạn không thể mang tất cả những món đồ cần thiết đó đến bệnh viện được. Vì thế mà việc cân nhắc chọn lựa những đồ dùng cần thiết nhất cho mẹ và bé trong những ngày đầu sau sinh là vô cùng quan trọng. 

Đồ cho mẹ thì bạn cần có: băng vệ sinh, bỉm, bông gòn, giấy và khăn ướt, giấy vệ sinh, bàn chải đánh răng, khăn mặt, phích ấm nước, sữa, quần lót cotton mỏng,...

Đồ cho bé thì cần có: tã giấy trẻ nhỏ, quần đóng tã, áo sơ sinh, tã chéo, khăn xô, bao tay, bao chân, sữa bình, cốc...Quan trọng là bạn cần nhớ mang giấy tờ khám sức khỏe và điện thoại di động để có thể liên lạc một cách nhanh nhất với người nhà để khi cần sự trợ giúp.

chuan-bi-do-dung-cho-be-truoc-khi-sinh
Cần chuẩn bị đồ dùng cho cả mẹ và bé để không bị bỡ ngỡ khi mới đầu sinh con

3. Thiết kế lại không gian nơi ở và chuẩn bị "nơi chào đón" bé.

Sau khi sinh, việc di chuyển của bà bầu tại nhà là rất khó khăn. Vì thế bạn cần phải đảm bảo rằng ngôi nhà của mình đủ độ an toàn cho mẹ và bé, phòng chống trơn trượt sàn nhà, nhất là nhà vệ sinh.

Trong 3 năm đầu đời là khoảng thời gian có nhiều yếu tố nguy cơ gây nguy hiểm cho bé nhất. Vì thế, cần thiết kế lại nơi ở làm sao để bé được an toàn là điều vô cùng quan trọng. Vì là đứa con đầu lòng, nên việc chuẩn bị kĩ lưỡng không gian là hết sức cần thiết, như vậy không những tốt cho mẹ mà đứa con sắp chào đời sẽ được sống trong môi trường tốt để phát triển từng ngày.

4. Luôn gọn gàng và ngăn nắp

Lần đầu làm mẹ luôn khiến bạn bỡ ngỡ, lúng túng và lo lắng. Càng đến ngày sinh, bạn sẽ càng hồi hộp, bất an và lo ngại về những điều có thể xảy ra như lo lắng về cơn đau và làm sao vượt qua nó, liệu con bạn có phát triển tốt không? vóc dáng sau này ra sao?...

Thêm một thành viên mới trong gia đình là đồng nghĩa với việc cuộc sống của bạn sẽ có nhiều đảo lộn về đồ dùng trong nhà bạn. Do đó, thói quen gọn gàng, ngăn nắp sẽ giúp bạn phần nào dung hòa được cuộc sống đầy đảo lộn này. Việc sắp xếp đồ đạc gọn gàng không chỉ giúp bạn có thể tìm kiếm đồ đạc một cách dễ dàng mà còn giúp những người thân có thể hỗ trợ tìm đồ đạc cho bạn một cách dễ dàng hơn.

Việc sắp xếp đồ đạc gọn gàng, sẽ phần nào tránh gây nguy hại cho bé khi vui chơi, hơn hết các mẹ sẽ có thêm thời gian để chơi với con.

20151229011809660
Hãy sắp xếp mọi thứ ngăn nắp để dể dàng hơn cho bạn

5. Các mẹ phải cười nhiều hơn khi sắp đón đứa con đầu lòng.

Đó là thói quen tốt để giúp bạn vượt qua những hoàn cảnh trớ trêu. Ví như 3 giờ sáng phải thức giấc để thay bỉm cho con, con quấy khóc khiến bạn chẳng thể ngủ ngon...chắc hẳn những việc này bạn vẫn chưa bao giờ trải qua, nên khi gặp phải bạn sẽ tỏ ra khó chịu và có khi bực tức, như vậy sẽ không tốt cho con. Việc cười nhiều, sẽ giúp bạn có tâm trạng thoải mái hơn để sẵn sàng "chiến đấu" với các bé con "siêu quậy" của bạn. 

Sinh con đầu lòng luôn là khoảng thời gian kỳ diệu trong cuộc sống của bạn. Vì thế bạn hãy chuẩn bị mọi thứ thật tốt và kỹ lưỡng, nhất là tinh thần luôn thoải mái và vui vẻ để chào đón đứa con một cách toàn diện nhất. Bạn hãy tập bỏ qua những kỳ vọng về cuộc sống gia đình mới, về thói quen ngủ nghỉ bú mớm của bé..và ra sức tận hưởng cuộc sống. Nếu không, bạn sẽ mất đi một khoảng thời gian tuyệt diệu nhất đấy.

NGUYỄN THỊ KHÁNH NHI

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI