4 bệnh trẻ thường gặp khi lần đầu đến lớp

(Yeutre.vn) Với nhiều ba mẹ, cho con đến trường trong những ngày đầu luôn chất chứa nhiều lo lắng: sợ con sụt cân, chán ăn, quấy khóc… Nhưng cạnh đó các mẹ cũng đừng chủ quan với những bệnh mà con có thể gặp sau nhé!

banner ads

4484-slider3.jpg

Nhiều ba mẹ luôn lo lắng con sụt cân, bị bệnh... trong thời gian đầu đi học

Nhiễm trùng đường tiểu

Các biểu hiện thường gặp ở trẻ là tiểu ít hơn bình thường, tiểu lắt nhắt hay tiểu són, màu sắc nước tiểu thay đổi… Kèm theo đó có thể trẻ còn bị sốt kéo dài, chán ăn, khó tăng cân. Với những trẻ mới đi học lần đầu, theo các chuyên gia, bệnh nhiễm trùng đường tiểu khá dễ gặp vì các bé đến trường thường ít uống nước, lạ chỗ nên hay nín tiểu, vệ sinh không hợp lý… Lời khuyên là khi thấy con có những dấu hiệu của nhiễm trùng đường tiểu như kể trên, ba mẹ nên thu xếp thời gian đưa trẻ đi khám càng sớm càng tốt.

Lưu ý:Cần tập cho bé thói quen đi vệ sinh đúng giờ, uống nhiều nước, rửa tay sạch sẽ sau khi đi vệ sinh. Đặc biệt với bé gái, ba mẹ có thể hướng dẫn con các dùng dùng giấy vệ sinh phù hợp.

Đường hô hấp bị nhiễm khuẩn

Môi trường mới ở trường học có thể ảnh hưởng đến đường hô hấp của trẻ, dễ gặp là chứng viêm hô hấp trên và viêm phế quản phổi, viêm họng do siêu vi, thậm chí kèm với viêm kết mạc… Các triệu chứng thường gặp khi trẻ bị bệnh đường hô hấp đột ngột là sốt trong vài ngày, sổ mũi, chảy nước mắt, hay ho, đau họng, khó nuốt, đau họng khi ăn uống… Nếu không bị bội nhiểm vi khuẩn, thông thương các trường hợp trẻ bị viêm họng do siêu vi có thể tự khỏi sau 4 đến 5 ngày.

Lưu ý:Ba mẹ nên cho trẻ nghỉ ở nhà khi con mắc phải các chứng bệnh đường hô hấp như nói trên. Nếu cần, nên đưa con đi khám bác sĩ và nhờ tư vấn cách chăm sóc con tại nhà phù hợp. Đặc biệt lưu ý khi trẻ có các biểu hiện nặng như sốt rất cao, khó thở, quá mệt mỏi… Khi đó, cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay.

Nhiễm giun, sán

Đây cũng là một trong những bệnh lý trẻ dễ gặp phải nhất trong những ngày đầu đi học. Nguyên nhân do môi trường vui chơi kém vệ sinh, ăn uống chung, nguồn thực phẩm không đảm bảo, trẻ tiếp xúc với nhiều người… Đặc biệt, nguy cơ trẻ bị nhiễm giun, sán đường ruột được xem là khá phổ biến trong điều kiện nhiệt đới, khí hậu nóng ẩm, tập quán ăn uống, vệ sinh môi trường kém tại những vùng ngoại ô hay nông thôn. Trẻ bị nhiễm giun đường ruột lâu ngày có thể biếng ăn, suy dinh dưỡng, thiếu máu, chậm lớn, khó tăng cân...

Lưu ý: Trước tiên ba mẹ cần quan tâm chọn trường uy tín cho trẻ, đảm bảo trường an toàn vệ sinh, trẻ được chăm sóc tốt, vệ sinh sạch sẽ trước và sau khi ăn, sau khi đi tiểu, đại tiện… Ngoài ra, ba mẹ cũng nên tư vấn bác sĩ để tẩy giun cho trẻ định kỳ.

Nhiễm siêu vi

Trẻ gặp phải các triệu chứng dễ nhận biết như sốt đột ngột, thân nhiệt trên 39 độ hoặc cao hơn, kèm theo đó trẻ có thể phát ban, đau bụng, ói mửa, tiêu chảy. Cơn sốt của trẻ có thể kéo dài, khi dùng thuốc hạ nhiệt thì nhiệt độ chỉ giảm trong thời gian ngắn rồi lại tăng lên. Vào mùa mưa, trong những ngày đầu đi học có thể trẻ còn bị sốt xuất huyết. Triệu chứng thường gặp là trên da xuất hiện các chấm xuất huyết nhỏ li ti, thậm chí có vết bầm hay xuất huyết thành từng mảng ở tay chân, thân mình, chảy máu cam, nôn máu, tiêu ra máu…

2841-khi-tre-bi-sot-cha-me-nen-xu-ly-nhu-the-nao-2.jpg

Sốt, ho, sổ mũi là những triệu chứng bệnh trẻ hay gặp thời gian đầu đến lớp

Lưu ý: Ba mẹ nên nhắc cô giáo quản lý trẻ ở trường tốt hơn, cần giữ ấm cho trẻ nếu thời tiết lạnh, không cho trẻ chơi ngoài nắng, ăn uống hợp vệ sinh... Ở nhà, ba mẹ cần giữ nhà cửa thông thoáng, thu dọn các vật chứa nước cặn để diệt muỗi. Trường hợp trẻ bị sốt cao, cho dùng thuốc 2 ngày mà vẫn không hạ sốt thì nên đưa trẻ đi khám bệnh ngay.

Yeutre.vn

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI