Top 10 điểm du lịch lý tưởng ở Philippine

Bạn có nhận thấy rằng cái tên Philippine đang hot hơn bao giờ hết? Rất đơn giản vì đất nước xinh đẹp này có rất nhiều hòn đảo thiên đường, di tích lịch sử và cả nụ cười thân thiện của những người dân địa phương.

banner ads

Nằm ở rìa phía Đông của châu Á, Philippine là đất nước có hơn 7.000 hòn đảo, nơi người dân địa phương rất thân thiện và còn nhiều bộ tộc bản xứ mang đậm bản sắc văn hóa cổ.

Từ những bãi biển hoang sơ và kỳ quan thiên nhiên kỳ diệu cho đến các di tích lịch sử hào hùng và những trải nghiệm ẩm thực thú vị đều trở thành những điểm hấp dẫn của Philippine trong các du khách nước ngoài vào mùa hè này. Dưới đây là top 10 điểm đến lý tưởng nhất ở Philippine để bạn chọn lựa:

10. Khu bảo tồn biển Tubbataha Reef

50230-philipine-1.jpg

Khu bảo tồn biển Tubbataha Reef

Tubbataha Reef ở biển Sulu là một khu bảo tồn biển được bảo vệ như một công viên biển quốc gia. Các rạn san hô ở nơi đây được tạo thành từ hai đảo san hô: Bắc Đảo và Nam Đảo, cách nhau bởi một con kênh rộng khoảng 8km. Nơi đây đã trở thành một trong những điểm lặn biển nổi tiếng nhất ở Philippine vì bức tường san hô hùng vĩ, nơi các rạn san hô đột ngột kết thúc để nhường chỗ cho lòng đại dương sâu thẳm. Công viên biển thường mở cửa từ giữa tháng 4 tới tháng 6 để du khách có thể đi tàu và lặn ngắm rạn san hô tuyệt đẹp vào thời điểm sóng tĩnh nhất.

9. Nhà thờ San Agustin, Manila

50231-philipine-2.jpg

Nhà thờ San Agustin ở Manila

Tọa lạc tại Manila, Nhà thờ San Agustin là một công trình kiến trúc bằng đá cổ tuyệt đẹp đã trường tồn qua nhiều thế kỷ từ năm 1589. Trải qua bảy trận động đất cùng hai vụ cháy, San Agustin vẫn tồn tại cho đến ngày nay và trở thành ngôi nhà thờ cổ nhất ở đất nước xinh đẹp này. Tại lối vào cổng chính, các đường nét chạm khắc tinh tế trên cửa gỗ không khỏi khiến du khách kinh ngạc. Bên trong thánh đường, nội thất chịu ảnh hưởng của lối kiến trúc Mexico và được thiết kế theo hình dạng chữ thập La tinh. Trần giáo đường được vẽ thủ công rất tinh xảo và tuyệt mỹ. Đây là công trình của hai nghệ sĩ người Ý, Giovanni Dibella và Cesare Alberoni có từ năm 1800.

8. Ngọn núi Mayon Volcano

50232-philipine-3.jpg

Mayon Volcano là một ngọn núi có dạng hính nón cân xứng gần như tuyệt đối

Cao 2.400 mét so với mực nước biển, Mayon Volcano là một ngọn núi có dạng hính nón cân xứng gần như tuyệt đối. Du khách đến đây có thể tham gia một số hoạt động như cắm trại, leo núi, đi bộ đường dài, ngắm chim và chụp ảnh. Ngoài vẻ đẹp không khác gì tranh vẽ, Mayon Volcano còn mang trong mình những tàn tích Cagsawa. Tuy vậy, Mayon cũng là ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Philippines. Nó đã phun trào trên 49 lần trong 400 năm qua. Đợt phun trào mang tính phá hủy nhất của Mayon xảy ra vào ngày 01 tháng 2 năm 1814 làm thiêu hủy hầu hết các thị trấn lân cận. Các tháp chuông và những gì còn lại của nhà thờ Baroque đã bị phá hủy do đợt phun trào ngày ấy, đến nay vẫn còn tàn tích.

7. Đảo Malapascua

50233-philipine-4.jpg

Đối với dân lặn biển, đảo Malapascua thực sự là một điểm đến lý tưởng

Malapascua là một hòn đảo nhỏ có khá nhiều làng chài yên tĩnh xung quanh. Đối với dân lặn biển, đảo Malapascua thực sự là một điểm đến lý tưởng vì đó là nơi duy nhất trên thế giới họ có thể nhìn thấy cá mập đánh nhau hàng ngày. Ngoài ra, nơi đây cũng có cả cá đuối và cá đầu búa. Nhưng có lẽ viên đá quý ẩn trong hòn đảo xinh đẹp này chính là những bãi cát trắng mịn, màu nước xanh trong như gương, hàng dừa nghiêng mình trong gió và những rạn san hô đầy màu sắc.

6. Thành phố Puerto Galera

50234-philipine-5.jpg

Bãi biển White Beach duyên dáng ở Puerto Galera

Ở phía Nam Manila là thành phố ven biển duyên dáng Puerto Galera. Các bãi biển nơi đây rất đẹp và cũng là một điểm lặn biển tuyệt vời bởi các loài sinh vật biển rất đa dạng. Trong đó, các bãi biển nổi tiếng nhất là White Beach và Sabang. Ngoài việc đem lại tiện ích mua sắm, ăn uống, một cuộc sống về đêm sầm uất và các khách sạn hạng sang thì nơi đây còn có cảng biển tự nhiên Muelle Bay với các cửa hàng, nhà hàng và quán bar rất tấp nập.

5. Dòng sông ngầm Puerto Princesa

50235-philipine-6.jpg

Dòng sông ngầm dài nhất thế giới - Princesa Subterranean Puerto

Nằm trên bờ biển phía Bắc của đảo Palawa, Puerto Princesa là một thiên đường của những ai yêu thiên nhiên hoang dã. Nhà cửa và phong cảnh nơi đây đều mang vẻ đẹp hoang sơ rất quyến rũ. Động vật hoang dã cũng rất nhiều và đặc biệt thành phố đáng yêu này luôn ẩn chứa một trong những hiện tượng thiên nhiên độc đáo nhất trên thế giới. Đó chính là dòng sông ngầm dài nhất thế giới - Princesa Subterranean Puerto. Đây được xem là kỳ quan thiên nhiên nên đã được đưa vào bảo vệ trong phạm vi công viên quốc gia. Các chuyến tàu tham quan trên dòng sông ngầm này luôn thu hút đông đảo du khách tham gia bởi nó vô cùng hấp dẫn.

4. Làng chài Donsol

50236-philipine-7.jpg

Làng chài yên tĩnh Donsol là nơi tuyệt vời nhất ở Philippines để bạn có thể xem cá mập voi

Nằm ở tỉnh Sorsogon, nơi của những bãi biển hoang sơ, thác nước tuyệt đẹp và hang động chưa được khám phá, làng chài yên tĩnh Donsol là nơi tuyệt vời nhất ở Philippines để bạn có thể xem cá mập voi. Loài cá này được ví là người khổng lồ hiền lành của đại dương và bạn có thể nhìn thấy nó ở Donsol từ giữa tháng 11 đến tháng 6, trong đó, số lượng cá nhiều nhất là vào khoảng giữa tháng 2. Du khách cũng có thể đi du thuyền dọc theo sông Donsol qua rừng đước và cây cọ để chiêm ngưỡng màn đêm thắp sáng bởi hàng triệu con đom đóm lấp lánh. Nếu những điều đó vẫn chưa đủ, bạn có thể theo đoàn thám hiểm đi đánh bắt tôm theo phương pháp truyền thống với tre và lưới. Cuối cùng, chỉ việc thưởng thức bữa tôm tươi tuyệt vời trên bãi biển.

3. Đồi sô cô la

50237-philipine-8.jpg

Một trong những điểm thu hút khách du lịch hàng đầu ở Philippine đó chính là những ngọn đồi sô cô la

Một trong những điểm thu hút khách du lịch hàng đầu ở Philippine đó chính là những ngọn đồi sô cô la. Đây là vùng địa chất được kiến tạo khác thường, bao gồm ít nhất 1.268 gò đá nằm rải rác khắp vùng đảo Bohol. Các gò tạo thành gần như đối xứng và cùng kích cỡ với chiều cao khoảng 30-50 mét và được bọc bằng lớp cỏ xanh mượt. Vào mùa khô, cỏ chuyển mùa, biến quanh cảnh nơi đây như cánh đồng sô cô la ngọt ngào. Không ai giải thích được sự hình thành của kỳ quan này nhưng một giả thuyết cho rằng các đồi sô cô la này là trầm tích của một loại đá vôi nổi lên từ mặt biển.

2. Thiên đường nghỉ dưỡng Boracay

50238-philipine-9.jpg

Boracay - Thiên đường nghỉ dưỡng

Boracay có thể là một hòn đảo nhỏ, nhưng có lẽ nó lại được biết đến là bãi biển từng đoạt nhiều giải thưởng quý cho danh hiệu khu nghỉ mát đẹp và là nơi lý tưởng cho các cuộc mạo hiểm vĩ đại như nhảy cao từ vách núi, dù lượn, motorbiking, cưỡi ngựa, bơi, lướt diều và lặn biển. Nếu muốn tận hưởng cảm giác yên bình, bạn có thể theo thuyền du lịch ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trên biển, khám phá hang động núi lửa và vịnh nhỏ hoang sơ ở đầm ngọc lam. Khi mặt trời lặn, Boracay và cuộc sống về đêm với các quán bar và nhà hàng sầm uất sẽ đem lại cho bạn những tiện nghi tốt nhất.

1. Ruộng bậc thang Banaue Rice Terraces

50239-philipine-10.jpg

Đến Philippines mà chưa được nhìn thấy Banaue Rice Terraces ngoạn mục nghĩa là bạn vẫn chưa thể kết thúc hành trình

Đến Philippines mà chưa được nhìn thấy Banaue Rice Terraces ngoạn mục nghĩa là bạn vẫn chưa thể kết thúc hành trình. Dãy núi này có từ khoảng 2.000 năm trước đã hình thành một cảnh tượng ngoạn mục như những nấc thang vươn mãi lên trời cao dù lúc bấy giờ bộ tộc Ifugao không hề có công cụ hiện đại để đẽo gọt và khắc tạc. Đến nay, người dân địa phương vẫn trồng lúa và rau trên cánh đồng ruộng bậc thang vĩ đại này, mặc dù những thế hệ sau tìm cách di cư đến các thành phố lớn khác.

Yeutre.vn

Nguồn: TO

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI