Tập tục kỳ lạ ở Tây Ban Nha: Cho quỷ nhảy qua người em bé

Theo tập tục kỳ lạ này, đàn ông sẽ được hóa trang thành “quỷ” và phải nhảy qua người em bé để rửa tội và giúp các bé chống lại bệnh tật, tà ma.

banner ads

El Colacho, hay còn gọi là tập tục “nhảy qua em bé” là một hoạt động truyền thống tại Tây Ban Nha. Tập tục kỳ lạ này đã được tổ chức từ những năm 1620 và còn kéo dài đến tận ngày nay. Khi tham gia hoạt động này, một người sẽ mặc như ma quỷ, nhảy qua người những em bé được xếp ngang dưới đất. Mọi người tin rằng, nhảy qua em bé gần như là một lễ rửa tội cho các bé, đồng thời giúp các bé chống lại bệnh tật, tà ma.

21197-h1.jpg

Nhảy em bé là tập tục truyền thống ở Tây Ban Nha.

Theo thời gian, hoạt động này mai một dần. Nhưng tại một ngôi làng ở Tây Ban Nha vẫn thường xuyên tổ chức El Colacho. Đó là làng Castrillo de Murcia, gần Burgos, Tây Ban Nha. Mỗi năm người làng đều tổ chức lễ hội Corpus Christi. Trong đó, tâm điểm là hoạt động El Colacho – nhảy qua em bé. Người nhảy sẽ là đàn ông, mặc bộ áo liền quần màu vàng – đỏ,nhảy qua trẻ sơ sinh.

21198-h2.jpg

Nhảy qua em bé là nghi thức để rửa tội cho các bé, giúp các bé tránh khỏi bệnh tật, tà ma.

Các em bé được nằm ngang trên đệm giữa phố chờ “quỷ” nhảy. Các em nhỏ dưới 1 tuổi mới được tham gia hoạt động này.

“Quỷ” sẽ cầm một chiếc roi và một chiếc phách to khi nhảy qua các bé.

21199-h3.jpg

Các bé nằm ngang cho "quỷ" nhảy qua người.

21200-h4.jpg

Quỷ mặc quần áo vàng đỏ, tay cần roi, tay cầm phách.

21201-h5.jpg

"Quỷ" sẽ phải nhảy qua nhiều bé liên tiếp.

Theo Tri Thức Trẻ

Nguồn: Mirror

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI