Những điểm đến hấp dẫn ở cố đô Huế

Cố đô Huế thu hút du khách bởi bề dày văn hóa với hệ thống lăng tẩm, chùa chiền và thắng cảnh đẹp. Đến tham quan nơi đây, bạn không nên bỏ sót những nơi sau:

banner ads

1. Chùa Thiên Mụ

10093-chua-thien-mu-viet-nam3.jpg
Chùa Thiên Mụ mang vẻ đẹp yên tĩnh

Hay còn gọi là chùa Linh Mụ, là ngôi chùa cổ nằm trên đường Hà Khê, nằm ở tả ngạn sông Hương, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 5km về phía Tây. Từ chùa nhìn xuống sông Hương yên tĩnh và rất lãng mạn. Du khách có thể mua vé tàu đi trên sông Hương tham quan chùa trong khoảng 2h.

2. Chùa Từ Đàm

Chùa tọa lạc ở phường Trường An, cách thành phố Huế khoảng 2km về hướng Nam. Chùa có lối kiến trúc giao thoa giữa mới và cũ, chùa cao ráo, rộng rãi nhưng trang nghiêm, cổ kính.

3. Chùa Thiền Lâm

10092-chuathienlamphatdungphatnam2.jpg
Chùa gồm nhiều công trình kiến trúc như tượng

Chùa còn có tên gọi khác là “Phật đứng - Phật nằm” được sư Hộ Nhẫn xây dựng năm 1960 với hình hài ban đầu chỉ là một cốc nhỏ. Đến nay, chùa là quần thể gồm nhiều công trình kiến trúc như tượng, tháp mộ, tháp Phật, nhà tăng chúng... ở nhiều vị trí khác nhau.

4. Chùa Huyền Không

Đến chùa Huyền Không Sơn Thượng để được hòa mình vào thế giới tâm linh huyền bí. Với không gian thoáng đãng, yên bình, cùng với bàn tay chăm chút, tạo dáng nên ngôi chùa mang vẻ đẹp hoang dã.

5. Đại Nội Huế

10095-hueroyalcitadel-02.jpg
Đại Nội được xem là di tích lịch sử quý nhất trong cụm di tích của Huế

Đây là di tích lịch sử được xem là quý nhất, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới từ năm 1993. Từ đó đến nay cứ hai năm một lần, hàng trăm nghìn người lại đến đây tham dự một lễ hội văn hóa lớn với sự hợp tác tích cực của Cộng hòa Pháp.

6. Lăng Khải Định

Lăng Khải Định còn gọi là Ứng Lăng, là lăng mô của vua Khải Định, vị vua thứ 12 của triều Nguyễn. Đây là công trìnhcổ xưacó lối kiến trúc vô cùng độc đáo pha lẫn giữa nét hiện đại của châu Âu và nét cổ điển của kiến trúc Việt. Công trình này được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

7. Lăng Tự Đức

10096-langtuduchue.jpg

Lăng Tự Đức nằm giữa đồi thông bát ngát

Lăng Tự Đức được nằm ở một thung lũng hẹp, giữa đồi thông bát ngát. Đây là một trong những công trình đẹp nhất của kiến trúc cung đình thời Nguyễn. Lăng Tự Đức cách trung tâm thành phố Huế khoảng 8km.

8. Lăng Minh Mạng

Lăng Minh Mạng được xem là lớn nhất ở Huế với kiến trúc hài hòa, có tính thẩm mỹ cao. Bên trong lăng là một không gian của hội họa, thi ca và triết học. Lăng cách trung tâm Huế khoảng 12km.

9. Núi Ngự Bình

10097-1420b.jpg
Núi Ngự - sông Hương mang một vẻ đẹp hoàn mỹ

Đây được xem là thắng cảnh số 1 của Huế. Nhắc đến Huế người ta thường nhớ đến núi Ngự, sông Hương. Mang vẻ đẹp của thiên nhiên ban tặng, núi Ngự, sông Hươngluôn song hành,đứng bên nhau như hình với bóng.

10. Sông Hương

Sông Hương tên tiếng Hán là Hương Giang, con sông như dải lụa mềm chảy qua thành phố Huế. Con sông chảy chậm qua các làng mạc như Kim Long, Nguyệt Biều, Vỹ Dạ, Đông Ba, Gia Hội, chợ Dinh, Nan Phổ, Bao Vinh. Nó từng là nguồn cảm xúc của du khách khi họ đi thuyền dọc theo dòng sông để nhìn ngắm phong cảnh và lắng nghe những điệu ca Huế ngọt ngào.

11. Núi Bạch Mã

10098-nui-bach-ma-hue.jpg
Từ núi Bạch Mã, bạn có thể ngắm nhìn cả thành phố Huế

Từ núi Bạch Mã, du khách có thể nhìn ngắm toàn cảnh đẻo Hải Vân, núi Túy Vân, đầm, cầu Hai và cả thành phố Huế.

12. Nhà vườn Huế

Những nhà vườn của Huế được hình thành bên bờ sông Hương. Ở Huế có rất nhiều nhà vườn, nổi tiếng nhất là An Hiên, Ngọc Sơn Công Chúa Từ, Lạc Tịnh Viên… Trải qua bao nhiêu thời gian, nét đẹp văn hóa – nghệ thuật của nhà vườn Huế vẫn không phai mờ.

13. Bãi biển Thuận An

10099-bienthuananhue3.jpg
Biển Thuận An tấp nập du khách vào dịp hè

Đây là một bãi biển đẹp của Huế, thu hút rất đông du khách hàng năm về đây hóng gió và tắm biển vào các dịp hè, từ khoảng tháng 4 đến tháng 9. Ngoài ra, du khách có thể đến tham quan miếu Thái Dương ở gần đó với sự tích nữ thần Thái Dương được dân làng hết sức sùng bái, hoặc thăm miếu Âm Linh thờ thần cá voi, con vật linh thiêng của dân miền biển.

14. Bãi biển Cảnh Dương

Đây được xem là bãi biển đẹp nhất ở Huế, cáchthành phố Huếchừng 60 km. Bãi biển có độ dốc thoai thoải, cát trắng mịn, nước biển trong xanh và tương đối kín gió. Đây là bãi tắm và là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng cho du khách.

15. Bãi biển Lăng Cô

10100-bien-lang-co.jpg
Bãi biển Lăng Cô mang vẻ đẹp hoang sơ, trong lành

Bãi biển Lăng Cô mang vẻ đẹp nguyên sơ, với bãi cát trắng mịn, nước biển trong xanh. Nơi đây được bình chọn là vịnh đẹp nhất thế giới. Ở đây có resort Lăng Cô nằm sát biển với phong cảnh yên bình tĩnh lặng.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI