Những đại gia phía sau các người đẹp gốc Hoa

Lưu Diệc Phi được cha nuôi giàu có lót đường để vào làng giải trí, Thái Thiếu Phân được tỷ phú Hong Kong giúp đỡ về tiền bạc khi khó khăn.

banner ads

Lưu Loan Hùng - Thái Thiếu Phân

788-p3-4778-1410407225.jpg

Lưu Loan Hùng là tỷ phú nức tiếng Hong Kong. Năm 2014, tạp chí Forbes xếp ông ở vị trí thứ sáu những người giàu nhất Hong Kong.

Ông Lưu là đại gia có sức hấp dẫn các sao nữ. Lưu từng hẹn hò nhiều mỹ nhân hàng đầu xứ Cảng Thơm như Lý Gia Hân, Quan Chi Lâm, Thái Thiếu Phân. Trong đó, câu chuyện với Thái Thiếu Phân được nhắc đến nhiều hơn cả.

Theo một số nguồn tin, Lưu Loan Hùng và Thái Thiếu Phân hẹn hò sáu năm. Thời gian đó, Lưu Loan Hùng tặng Thiếu Phân nhà cửa, kim cương... Mẹ và dì của Thái Thiếu Phân ham mê cờ bạc, nợ nần chồng chất, ông Lưu giúp mẹ diễn viên trả nợ. Dì của Thái Thiếu Phân tiết lộ, Lưu Loan Hùng từng cho Thiếu Phân 10 triệu HKD (hơn 27 tỷ đồng). Trong một lần trả lời phỏng vấn, Thái Thiếu Phân công khai cảm ơn Lưu Loan Hùng quan tâm, giúp đỡ cô trong nhiều năm.

Trần Kim Phi - Lưu Diệc Phi

Trần Kim Phi là người đàn ông bí ẩn sau những thành công của Lưu Diệc Phi. Năm Diệc Phi 14 tuổi, Trần Kim Phi đưa cô về Trung Quốc, lót đường cho cô vào làng giải trí. Ông chính là người đặt cho cô gái nghệ danh Lưu Diệc Phi. Tiếp đến, Trần Kim Phi đảm đương các việc quản lý, tìm kiếm đối tác, giúp sự nghiệp của Diệc Phi không gặp bất kỳ trở ngại đáng kể nào. Khi tuổi đời còn rất trẻ, Lưu Diệc Phi đã có cơ hội đóng phim cùng những tên tuổi gạo cội.

789-po-9330-1410407225.jpg

Năm 2005, Trần Kim Phi vung 1,8 triệu nhân dân tệ (hơn 6,2 tỷ đồng), làm lễ trưởng thành cho nữ diễn viên. Những ưu ái mà Trần Kim Phi dành cho Diệc Phi khiến người hâm mộ tò mò về mối quan hệ giữa họ.

Trần Kim Phi từng giải đáp thắc mắc này: "Tôi và gia đình Lưu Diệc Phi có mối thâm giao. Lúc lên năm, Diệc Phi chạy đến gọi tôi là bố. Theo cách nói của người phương Tây, tôi là cha đỡ đầu của Diệc Phi". Ông Trần Kim Phi cũng nói về lần làm lễ trưởng thành cho con gái: "Đó là tiền tôi kiếm được, không làm hại đến ai. Tôi muốn Diệc Phi được vui vẻ, để cô bé lưu giữ trong đời niềm vui, niềm hạnh phúc khi bước vào tuổi 18".

Trần Kim Phi hình dung lại lần đầu gặp Lưu Diệc Phi: "Tôi nghĩ trong đầu, cô bé này sao ngoan ngoãn đến thế. Sau đó tôi nói rằng, giá mà tôi có cô con gái như thế". Doanh nhân thành đạt này kể rằng, năm 13 tuổi, Lưu Diệc Phi kể với ông về mơ ước được đóng phim. Từ đó, ông lên kế hoạch giúp con gái sớm hoàn thành giấc mộng.

Vương Quân - Quách Mỹ Mỹ

790-mi-3201-1410341634.jpg

Vụ việc người mẫu Quách Mỹ Mỹ bị bắt vì tổ chức cá độ, đánh bạc trái phép gây xôn xao dư luận Trung Quốc hồi tháng 7. Sang tháng 8, đài Trung ương Trung Quốc (CCTV) thực hiện chương trình về Mỹ Mỹ, qua đó hé lộ về cuộc sống trụy lạc của người mẫu, trong đó có câu chuyện giữa cô và "cha nuôi" Vương Quân.

Theo đó, năm 19 tuổi, Quách Mỹ Mỹ làm gái bao cho thương gia Vương Quân (lúc đó 42 tuổi). Vì chênh lệch tuổi tác lớn, Mỹ Mỹ không muốn thừa nhận Vương là người tình của mình. Cô bảo với người xung quanh rằng đó là cha nuôi của mình. Mỗi lần cần tiền, Quách Mỹ Mỹ lại tìm đến Vương Quân.

Quách Mỹ Mỹ là sao 9X đình đám, với những phát ngôn gây sốc về tiền bạc, sự nổi tiếng. Thói quen của cô là thường xuyên khoe hàng hiệu đắt tiền trên trang cá nhân. Các nhà nghiên cứu xã hội học cho rằng, Mỹ Mỹ là điển hình cho những cô gái theo chủ nghĩa tiền bạc là trên hết, trong cuộc sống hiện đại.

Hoàng Nhậm Trung - Trần Bảo Liên

Diễn viên quá cố Trần Bảo Liên là biểu tượng gợi cảm làng giải trí Hong Kong một thời. Cô từng đóng vai cô bé Việt Nam tên Liên trong bộ phim có sự tham gia của Nicole Kidman - Vietnam . Cuộc đời Trần Bảo Liên là những năm tháng bấp bênh, trắc trở.

791-tru2-6372-1410407225.jpg

Bảo Liên yêu tha thiết Hoàng Nhậm Trung (1940-2004) - nhân vật phong lưu của Đài Loan. Ông Nhậm Trung từng nói quan hệ giữa ông và Bảo Liên là cha và con gái nuôi, ông từng ngủ chung giường với Bảo Liên hàng chục lần song hai người chưa bao giờ "quan hệ" với nhau. Lần khác, Hoàng Nhậm Trung lại nói Bảo Liên là hồng nhan tri kỷ của đời mình. Sau này, Hoàng Nhậm Trung nói rằng ông đoạn tuyệt với Trần Bảo Liên vì cô sống quá buông thả.

Năm 29 tuổi (2002), Trần Bảo Liên nhảy lầu tự tử ở Thượng Hải - nơi cô sinh ra. Nữ diễn viên để lại bức thư với lời nhắn: "Bảo Liên đi đây, anh (Hoàng Nhậm Trung) hãy giữ gìn sức khỏe. Ngay cả khi sắp chết, Bảo Liên vẫn yêu anh".

Trần Bảo Liên ra đi để lại đứa con chưa đầy một tháng tuổi. Cậu bé được bạn của cô nuôi nấng. Nhiều người nói rằng cậu bé giống Hoàng Nhậm Trung. Tuy nhiên, Bảo Liên từng tiết lộ với một người bạn rằng, bố cậu bé là người Mỹ gốc Hoa.

Theo Vnexpress

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI