Những cách làm đẹp sai lầm có thể khiến bạn già hơn tuổi

Bước vào tuổi trung niên, làn da phụ nữ sẽ trở nên khô ráp, bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, đốm màu trên da. Theo đó, trang điểm là cách nhanh nhất giúp chị em che giấu khuyết điểm này.

banner ads

Tuy vậy, chị em cần lưu ý những điều sau để không lộ khuyết điểm của làn da cũng như khiến da dễ tổn thương hơn!

Tẩy tế bào chết

47351-1.jpg

Các dấu hiệu tuổi tác trên da thường xuất hiện rõ rệt vào tuổi trung niên.

Bạn không nên tẩy tế bào chết vật lý khi bước vào tuổi trung niên.Nếu muốn làm sáng da tốt nhất nên dùng mặt nạ, sữa rửa mặt hoặc các serum tẩy da chết nhẹ nhàng như một số loại enzym trái cây.

Làn da tuổi trung niên trở nên nhạy cảm hơn và không thể chịu được các cách tẩy da chết mạnh. Quy trình tái tạo da lúc này cũng chậm hơn so với tuổi 20 đến 28 ngày đấy.

Dùng toner nhiều alcohol

Nhiều loại toner thường chứa alcohol để làm sạch nhờn cho da dầu hay mụn. Vì vậy chúng cũng khiến da trở nên rất khô. Khả năng mất nước của làn da tuổi trung niên thường mạnh hơn. Do đó, tốt nhất bạn nên dùng gel hoặc serum chứa hyaluronic acid thay vì toner quá mạnh cho làn da. Nếu bạn vẫn muốn dùng toner để chống mụn cho da thì hãy tìm loại không có chứa alcohol nhé.

Sữa rửa mặt nhiều xà bông

Sữa rửa mặt làm mất độ ẩm tự nhiên của da, đặc biệt khi chúng chứa nhiều xà bông. Do đó, sữa rửa mặt nhiều xà bông không tốt cho phụ nữ lớn tuổi. Bạn nên dùng sữa rửa mặt dạng dầu, kem, sữa hoặc dầu dưỡng không chứa xà bông để làn da được giữ mềm mại, đủ nước.

47349-2.jpg

Làn da ở độ tuổi trung niên cầm chăm sóc và trang điểm đúng cách.

Che khuyết điểm dày

Làn da “xuống sắc” khiến bạn muốn dùng kem che khuyết điểm để xóa chúng đi, đặc biệt là những nếp nhăn. Nhưng thực tế cách này chỉ khiến cho những nếp nhăn được nhấn mạnh hơn.

Tốt nhất bạn nên dùng gel che khuyết điểm dạng lỏng và hãy chấp nhận các nếp nhăn như một phần tự nhiên của vẻ đẹp trung niên nhé.

Đánh mắt dạng nhũ lấp lánh

Kem phấn đánh mắt dạng nhũ lấp lánh khiến các nếp nhăn quanh mắt trông rõ ràng hơn. Và điều này chỉ khiến mọi người chú ý vào dấu hiệu tuổi tác của bạn thêm mà thôi. Do đó, hãy chọn bóng mắt dạng kem để giảm thiểu đổi màu cũng như nếp nhăn nhé.

Má hồng ánh kim loại

Tương tự vùng mắt, nếu má hồng được đánh lấp lánh cũng khiến các nếp nhăn trên da dễ nhận thấy hơn. Tốt nhất bạn nên chọn má hồng dạng mượt mà hoặc hơi lì để làm cho làn da phẳng hơn.

Vị trí đánh má hồng tốt nhất cũng không nên đánh tại má mà nên đánh cao hơn, ở vị trí cao nhất của gò má để tạo nên cảm giác trẻ trung, nhẹ nhàng cho gương mặt.

Mascara chống thấm nước

Lông mi ở độ tuổi trung niên bị mất nhiều hơn và mọc lại cũng chậm hơn, chúng trông sẽ mỏng và ngắn. Mascara chống thấm nước khiến lông mi dễ dàng rụng hơn nữa. Do đó, tốt nhất bạn nên sử dụng các loại mascara tan trong nước và luôn tẩy trang kỹ cho lông mi để chúng khỏe mạnh nhé.

Son môi quá tối hoặc có nhũ

Màu tối của môi khiến cho làn môi mất đi sự căng mọng, mặc dù nó khiến bạn trông khá thời thượng. Vì vậy, nếu dùng màu son tối bạn đừng quên đánh thêm một lớp son bóng nhẹ ở giữa môi dưới.

Ngoài ra, son môi có nhũ bóng đặc biệt với màu hồng hay màu đào sẽ khiến nhấn mạnh những dấu hiệu tuổi tác quanh miệng của bạn đấy, hãy tránh xa chúng.

Màu son hợp với tuổi trung niên là màu son bóng sáng.

Phấn nền dạng lì

Nếu bạn thường cố gắng loại bỏ bóng dầu trên da bằng một lớp phấn dày thì cách này sẽ chỉ khiến nhấn mạnh các nếp nhăn mà thôi. Phấn nền dạng lì không phải là lựa chọn cho phụ nữ tuổi trung niên vì chúng làm cho làn da quá dày và đóng bột. Tốt nhất bạn nên dùng phấn phủ không màu để hút dầu và ổn định lớp nền ở dưới.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI