Nhà đẹp từ trong ra ngoài với hoa

Trang trí hoa trong nhà giúp không gian sống tươi vui và có sinh khí hơn. Sau đây là những mách nhỏ giúp bạn trang trí hoa trong ngôi nhà của bạn từ trong ra ngoài.

banner ads

1. Phòng khách

9115-anh-sang-tu-nhien-phong-khach-8.jpg

Ở phòng khách, không nên chọn các loại cây lá nhọn hay rụng lá

Tùy thuộc vào vị trí nhà mà bạn có cách trang trí hoa cho phù hợp. Phòng khách là phòng trung tâm, thường xuyên tiếp đón khách khứa vì thế bạn nên chọn 2 chậu cây xanh đặt ở hai góc phòng. Cây xanh nên chọn các loại cây hợp với không gian trong phòng, tốt nhất nên trồng các loại cây bonsai đẹp, có tuổi thọ cao, cây lá sum suê không nên chưng các loại cây lá nhọn, cây mềm rũ rượi hoặc thường rụng lá.

Bên cạnh đó, trên bàn uống nước, bạn nên bố trí một chậu hoa nhỏ tạo vẻ đẹp tinh tế cho phòng khách.

2. Phòng ngủ

Trong phòng ngủ bạn không nên bày trí cây cảnh. Tuy nhiên bạn có thể tô điểm căn phòng của mình bằng những bình hoa tươi có màu sắc nhẹ nhàng, hương thơm không quá nồng.

3. Phòng ăn

9116-ban-an-dep-nho-gon.jpg

Bạn đặt một bình hoa nhỏ trên bàn ăn sẽ giúp không gian thêm đẹp

Ở phòng ăn, bạn không nên bày trí những loại cây lá to. Bạn nên đặt một chậu cây nhỏ màu xanh, hoặc cắm một bình hoa nhỏ trên bàn ăn. Ngoài ra, bạn nên đặt thêm những loại cây lá dày, lá cây càng dày để chống dầu, khói trong nhà bếp.

4. Phòng đọc sách

Ở phòng đọc sách, bạn nên bày trí những loại cây nho nhã, lịch sự và có khả năng hấp thụ bức xạ. Bạn có thể sử dụng các loại cây như xương rồng tròn, thủy tùng, lan ý, dong riềng…

5. Góc nhà

Ở những góc chết của căn nhà, góc nhà, gầm cầu thang… bạn nên đặt những chậu cây, hoa để trang trí và hóa giải nguồn năng lượng xấu ở những chỗ này. Với những chậu cây xanh tốt, những góc nhà của bạn thêm duyên dáng.

6. Nhà tắm

Trong nhà tắm bạn nên đặt những loại hoa ưa bóng râm, vì ở nhà vệ sinh thường không có ánh mặt trời chiếu vào. Nếu phòng tắm nhà bạn có cửa sổ thì bạn nên đặt những chậu cây nhỏ gần cửa sổ, căn phòng sẽ trở nên dễ chịu với màu sắc mát mắt của hoa lá.

7. Ban công

9110-trong-hoa-trong-nha.jpg

Những chậu hoa nhiều sắc màu tô điểm cho ban công nhà bạn thêm xinh

Chiếc ban công khô cứng của nhà bạn sẽ được "biến hóa" với các loại cây cảnh như hoa lan, hoa giấy, dạ yến thảo, hoa lài, trường xuân… Ngoài ra, bạn có thể trồng thêm các dây leo như trầu bà, sử quân tử, lan cẩm cù… sẽ làm ban công của bạn lung linh, thơ mộng.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI