Khám phá khả năng “chuyện ấy” theo độ tuổi

Chuyện phòng the cũng có những quy luật rất riêng cuả nó. Ngoài các yếu tố về sức khỏe, cảm xúc thì tuổi tác cũng là một trong những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến chuyện phòng the. Cùng khám phá những điều bất ngờ về khả năng "chuyện ấy" theo từng độ tuổi nhé!

banner ads

Tuổi 20 – Tò mò và nổi loạn

Tuổi 20 căng tràn sức sống với những đam mê và hoài bão của tuổi trẻ. Ở tuổi 20, người ta không ngại thử nghiệm bản thân mình, không ngại chinh phục những cái mới và theo đuổi đam mê hoài bão của mình. Tình yêu tuổi 20 cũng đầy màu sắc lãng mạn.

8164-tuoi-20-1.jpg

Ở tuổi 20 các cặp đôi luôn trải nghiệm và khám phá những tư thế "yêu" mới

Ở tuổi 20, trong khi các chàng trai không ngừng suy nghĩ về "chuyện ấy" cả ngày đại loại như: tư thế "yêu" nào có thể khiến nàng hạnh phúc, làm gì để chinh phục nàng chốn phòng the, làm thế nào để tạo được không gian lãng mạn, hay nàng có thích những tư thế "yêu" mới, táo bạo hay không?... Có hàng trăm câu hỏi khiến các chàng trai không biết tỏ cùng ai. Trong khi đó, các cô gái ở độ tuổi 20 luôn muốn thể hiện tình yêu nổi loạn, họ tò mò về tình đồng giới nhiều hơn.

Ở độ tuổi 20, để trải nghiệm và khám phá những điều thú vị về tình dục, các cặp đôi thích "yêu" theo nhiều tư thế khác nhau. Ở giai đoạn này, cả hai người đều là những “kẻ ngoại đạo” chốn phòng the nên họ luôn tạo được sự bất ngờ cho đối phương và "chuyện ấy" của hai người luôn đầy màu sắc thú vị. Sự vụng về của chàng hay nàng đều là gia vị tăng thêm hưng phấn cho “chuyện ấy”.

Tuổi 30: Thích khám phá những không gian “yêu” mới

Khác với tuổi 20 đầy mộng mơ và nổi loạn, ở tuổi 30 đa phần các cặp đôi đều có nhiều kiến thức và kinh nghiệm về “chuyện ấy”. Vì vậy ở giai đoạn này, các cặp đôi bắt đầu chán ghét những cách "yêu" theo truyền thống, "yêu" trong phòng ngủ đã không còn được ưa chuộng.

Với tâm lý muốn thay đổi và làm mới chuyện phòng the, các cặp vợ chồng tuổi 30 thích "yêu"ngẫu hứng, "yêu" ở bất cứ nơi đâu có thể. Những địa điểm lý tưởng và được các cặp đôi tuổi 30 lựa chọn là bãi biển, công viên, sàn nhà, trên bàn…

8163-tinh-duc-tuoi-30.jpg

Phụ nữ ở tuổi 30 do phải sinh con và nuôi con nên giảm ham muốn tình dục

Hơn nữa ở giai đoạn này, các nàng thường có xu hướng thích hóa thân thành những cô nàng sexy để quyến rũ các ông chồng của mình. Đồng thời làm tăng thêm gia vị cho "chuyện ấy" của hai người.

Tuy vậy, ở tuổi 30, "chuyện ấy" của hai người cũng gặp nhiều cản trở. Việc vợ mang thai hoặc sinh con sẽ là một trong những nguyên nhân làm chuyện phòng the nguội lạnh. Hơn nữa, khi có thêm thành viên mới, việc sinh con và chăm sóc con khiến nàng luôn mệt mỏi, căng thẳng dẫn đến ham muốn tình dục giảm.

Nhưng, cũng không quá khó cho các cặp đôi muốn hâm nóng chuyện phòng the. Ngoài thời gian kiêng cữ khi mang thai và sau sinh, các cặp vợ chồng hoàn toàn có thể tận dụng những khoảng thời gian rảnh rỗi, hoặc gửi con cho người thân để hâm nóng "chuyện ấy". Nếu có điều kiện thỉnh thoảng, có thể gửi con cho người thân để cả hai có những chuyến du lịch, nghỉ mát riêng. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời để cả hai tận hưởng phút giây riêng tư và hâm nóng “chuyện ấy”.

Tuổi 40: “Đã toan về già”

Các nghiên cứu cho thấy, khả năng tình dục của đàn ông thường kéo dài đến hết cuộc đời của họ, trong khi đó phụ nữ khi bước vào tuổi mãn kinh đã không còn mặn mà với “chuyện ấy”.

8165-tuoi-40.jpg

Các quý ông ở tuổi 40 thường gặp rắc rối do " sức khỏe cậu nhỏ suy giảm"

Tuy nhiên ở giai đoạn này, các quý ông bắt đầu phải đối mặt với “sức khỏe của cậu nhỏ” như: xuất tinh sớm, liệt dương, các bệnh về tuyến tiền liệt ảnh hưởng đến khả năng tình dục của các quý ông. Ở giai đoạn này, số lần sinh hoạt tình dục của các cặp đôi có chiều hướng giảm xuống. Tuy nhiên nhờ những kinh nghiệm đã tích lũy được trước đó, nên chất lượng tình dục ở giai đoạn này được đánh giá là đạt hiệu quả cao.

Ở tuổi 40 trong khi các quý ông thích xem phim sex và chat sex, thì phụ nữ thường khắt khe hơn trong “chuyện ấy”, họ thường nghĩ đến những chàng “phi công trẻ lái máy bay bà già” nhiều hơn.

Tuổi 50: “Ông thèm, bà chán”!

Phụ nữ bước vào tuổi mãn kinh lượng hormone nữ giảm khiến ham muốn tình dục cũng giảm theo. Ở giai đoạn, này các quý bà gặp rất nhiều khó khăn trong chuyện phòng the. Trong khi đó, các quý ông đang vẫn “căng tràn nhựa sống”.

8166-tuoi-50.jpg

Các quý bà ở tuổi 50 không còn mặn mà với "chuyện ấy"

Việc duy trì sinh hoạt tình dục ở tuổi 50 rất tốt cho sức khỏe của cả hai. Vì thế, các quý bà nên đi khám bác sĩ để sử dụng thuốc hỗ trợ làm tăng hormone, hạn chế khô âm đạo gây đau đớn, loãng xương khi làm "chuyện ấy".

Ngoài ra, các cặp đôi cũng nên thường xuyên tập thể dục để giúp các cơ dẻo dai, tăng quá trình lưu thông máu đặc biệt là lượng máu đến bộ phận sinh dục. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chỉ cần 20 phút tập thể dục mỗi ngày, lương máu đến vùng kín được cải thiện và tăng lên đáng kể. Nhờ vậy sẽ cải thiện được chứng khô âm đạo, khiến “cô bé” có thể tiết ra chất nhờn làm giảm đau đớn và đạt được khoái cảm khi “yêu”.

Như vậy, ở những độ tuổi khác nhau khả năng và ham muốn tình dục cũng khác nhau. Tuy nhiên, để duy trì hạnh phúc gia đình, các cặp đôi nên cùng nhau vượt qua mọi trở ngại để duy trì "chuyện ấy" đều đặn. Điều này không chỉ giúp tình cảm hai người càng thêm gắn kết mà còn tốt cho sức khỏe của cả nam giới và phụ nữ.

Yeutre.vn

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI