Ghé thăm 9 vườn cây ăn trái nổi tiếng gần Sài Gòn

Cuối tuần, nếu đã chán không khí chật chội, nóng bức của Sài Gòn sao bạn không thử cùng gia đình, bạn bè thả mình thư giãn trong những vườn trái cây xanh mát, ngạt ngào hương thơm của các loại hoa quả miệt vườn.

banner ads

Dâu sai quả trong các miệt vườn trái cây

Dưới đây là gợi ý những địa chỉ nhà vườn bạn có thể đi về trong ngày nếu xuất phát từ Sài Gòn. Phương tiện di chuyển đến những điểm này bạn có thể chọn đi xe máy, xe ô tô, xe khách hoặc là xe buýt đều được.

1. Vườn trái cây Trung An – Củ Chi

Chỉ cách Sài Gòn 40km, đây sẽ là vườn trái cây gần nhất bạn có thể đến. Di chuyển khoảng 1h30 phút là bạn đã có thể hòa mình vào vườn trái cây xanh tươi ở đây.

Đường đi: Bạn di chuyển từ trong thành phố ra ngã tư Tân Qui. Đến ngã tư rẽ phải sáng Tỉnh lộ 8 rồi tiếp tục di chuyển về xã Trung An. Vào đến xã rẽ vào đường Võ Thị Hồng rồi chạy sang đường Sông Lu. Cuối đường Sông Lu là bến đò Bà Năm Lũng hay còn gọi là bến đò Chín Lẽ. Rẽ trái chạy qua Cầu Nhỏ sau đó rẽ phải ở ngã ba đầu tiên và tiếp tục chạy thẳng bạn sẽ gặp vườn trái cây Ông và Đạo với 2 cây cọ lớn ở trước cửa.

Không gian xanh ngắt của các vườn cây là điểm thu hút du khách. Ảnh minh họa

Đường đi khá lắt léo nên để chắc ăn hãy hỏi thêm đường người địa phương để tránh đi lạc nhé.

2. Vườn trái cây Long Khánh – Đồng Nai

Long Khánh là vựa trái cây của tỉnh này, nhất là vào mùa hè. Chỉ cần đến đây bạn sẽ tha hồ lạc mình vào những vườn chôm chôm xanh đỏ bắt mắt hay dạo chơi nhưng ăn thiệt giữa những khi vườn măng cụt, sầu riêng trĩu quả. Bạn có thể dừng lại ở bất cứ nhà vườn nào ở đây để hỏi mua và tham quan nhé.

3. Vườn trái cây Nam Nhi – Lâm Đồng

Đây cũng là một khu vực trồng trái cây lớn. Vừa đi ra khỏi Đồng Nai là bạn bước vào khu vực Nam Nhi. Vùng đất này thuộc xã Hà Lâm, Đạ Huoai, Lâm Đồng.

Sầu riêng nhìn đã mắt

Không chỉ có những vườn chôm chôm ngút ngàn mà ở đây còn đa dạng các loại cây trái khác như mít, sầu riêng, măng cụt…. Muốn tham quan hay mua trái cây chỉ cần dừng xe vào và hỏi thăm chủ vườn. Ngoài ra, nếu bạn muốn cắm trại thì có thể đến vườn trái cây Nam Nhi theo biển hướng dẫn trên đường đi để trải qua buổi dã ngoại lý thú cùng bạn bè.

4. Miệt vườn Cái Bè - Tiền Giang

Vùng Cái Bè thuộc Tiền Giang cũng là khu vực bạn có thể đến đây để tìm hương hoa và quả ngọt. Không khí của vùng đất phù sa thanh bình giản dị cùng màu xanh cây trái sẽ cho bạn những phút nghỉ ngơi thư giãn thoải mái và khám phá nhiều điều mới lạ, thú vị.

Đến miệt vườn vừa ăn vừa nói vừa gói mang về.

Nhiều vườn trái cây ở đây bạn không chỉ có thể tham quan, ăn trái thảo thích mà còn có thể mắc võng ngủ để cảm nhận được không khí riêng biệt của vùng sông nước miền Tây.

Bạn có thể đi đến Cái Bè bằng cách: Đi xe khách từ bến xe miền Tây với giá 50.000 đồng. Nếu bạn đi xe máy thì chạy cung đường: Tp. HCM – Bình Chánh – Bến Lức (Long An) – Châu Thành - Cai Lậy – Cái Bè.

Đường đi tương đối xa nên bạn nên đi sớm nhé.

5. Vườn trái cây Vĩnh Kim – Tiền Giang

Tại Tiền Giang bạn cũng có thể đến vườn trái cây Vĩnh Kim để thưởng thức vú sữa lò rèn. Tuy nhiên đây cũng là khu vực trồng nhiều loại trái cây khác sum xuê, trĩu quả. Mùa hè chính là mùa cây trái nhiều và ngon nhất.

Hoa quả lúc nào cũng tươi ngon. Ảnh minh họa

Vĩnh Kim thuộc huyện Châu Thành – Tiền Giang nên cung đường đi bạn có thể đi như xuống Cái Bè, và dừng lại ở Châu Thành để đi vào các vườn cây trái.

6. Miệt vườn Mỹ Khánh - Cần Thơ

Vườn Mỹ Khánh là điểm du lịch miệt vườn nổi tiếng của Tây Đô. Vườn rộng 4ha với những loại cây trái phong phú. Bạn có thể tìm thấy ở đây xoài, măng cụt, chôm chôm, sầu riêng, cam , quýt… Không chỉ được nhìn ngắm và thưởng thức thỏa thích, bạn còn có thể mua được nhiều loại trái cây tươi ngon với giá cả phải chăng đem về làm quà biếu cho người thân, bạn bè.

Cần Thơ cách Sài Gòn 169km, sẽ mất chừng 4h đồng hồ di chuyển. Bạn có thể đi xe khách tại bến xe miền Tây. Nếu bạn chọn đi xe máy có thể đi cao tốc Trung Lương hoặc theo hướng vòng xoay An Lạc, di chuyển theo Quốc lộ 1A để đến Cần Thơ.

Đến Cần Thơ bạn có thể đi xe theo QL1 về hướng Sóc Trăng đến Mỹ Khánh, hoặc đi tàu tại bến Ninh Kiều nhé.

Chôm chôm chín đỏ cây

7. Miệt vườn Cái Mơn - Bến Tre

Vào tháng 4, tháng 5 sẽ là thời điểm tuyệt vời để đến Cái Mơn - Bến Tre xuống vùng Chợ Lách thăm thú cây trái đang lúc lỉu quả trên cành. Có thể đến đây để dạo những miệt vườn thơm nức mũi mùi sầu riêng, đỏ chói chôm chôm chín tới, bưởi da xanh đung đưa trên cành, mận chín hồng mọng nước…

Những đặc sản bạn khó có thể bỏ qua khi đến vùng cây trái này là: bưởi da xanh, sầu riêng cơm vàng hạt lép, đuông dừa, măng cụt, chôm chôm, ổi, mận…

8. Miệt vườn Vĩnh Long

Vĩnh Long cách thành phố Sài Gòn chỉ 125km nên đây cũng là nơi bạn có thể đi về trong ngày. Những trái cây ở đây nổi tiếng với chôm chôm Bình Hòa Phước, bưởi Năm Roi, xoài Cát Hòa Lộc…

Không khí mát mẻ, trong lành, cảnh sắc tươi mới cũng là điểm thu hút du khách đổi gió những ngày cuối tuần để tìm đến đây.

Các vườn cây sinh thái cũng là nơi trải nghiệm thú vị cho các em học sinh thành phố.

Bạn có thể đi xe máy hoặc xe khách, theo Quốc lộ 1A để đến Vĩnh Long. Nên đi sớm để tranh thủ thêm thời gian hòa mình với thiên nhiên nhé.

9. Miệt vườn Lái Thiêu - Bình Dương

Nếu bạn ngại vài tiếng đồng hồ lái xe để đi về các vùng xa xôi như Bến Tre, Cần Thơ, Tiền Giang… thì bạn cũng có thể đến miệt vườn Lái Thiêu tại Bình Dương. Lái Thiêu cách trung tâm thành phố chỉ chừng hơn 20km. Miệt vườn Lái Thiêu được xây dựng với mục đích du lịch nên cây cối được chăm chút xanh tươi. Khung cảnh xung quanh đẹp yên bình, giản dị với những con đường thẳng tắp len lỏi qua những cánh đồng lúa chín, lẩn khuất dưới những vòm cây.

Đến đây bạn có thể mang theo đồ ăn nhẹ để cùng bạn bè vui đùa trong khung cảnh xanh tươi, không khí thoáng đãng.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI