Du lịch Hàn Quốc hè 2019 - tại sao không?

Du lịch Hàn Quốc hè 2019 vài năm trở lại đây luôn là một trong các tiêu điểm mà rất nhiều người nhắm tới. Đến hẹn lại lên, năm nay hành trình du lịch đến Xứ sở Kim chi không hề giảm độ "nóng". Mùa hè ở Hàn Quốc khá đặc biệt với các lễ hội đặc trưng chỉ có ở mùa hè. Nếu đang có dự định đến xứ sở Kim Chi vào dịp hè 2019 năm nay, thì bạn không nên chần chừ nhé, hãy thực hiện ngay thôi vì mùa hè sẽ qua rất nhanh đó.

banner ads
Du lịch Hàn Quốc hè 2019
Du lịch Hàn Quốc hè 2019 luôn là địa điểm "nóng" cho mọi người để tận hưởng mùa hè ở một đất nước xinh đẹp. Ảnh Internet

1. Có nên đi du lịch Hàn Quốc vào mùa hè - câu trả lời cho bạn là không cần băn khoăn

Khác với mùa hè ở Việt Nam, mùa hè Hàn Quốc thường có thời tiết ấm áp, không quá nóng, nhiệt độ chỉ giao động khoảng 26 - 27 độ C, buổi sáng thì có phần hơi se se lạnh. Tuy nhiên, vào tháng 7 thì sẽ thường có mưa bất chợp nên bạn cần sắp xếp lịch trình tham quan phù hợp nhé.

Vào mùa hè ở Hàn Quốc, hầu hết các chương trình nghệ thuật và lễ hội đặc biệt đều được diễn ra. Do đó, ngoài lý do đi du lịch, khám phá bạn còn có được những trải nghiệm lý thú từ những lễ hội truyền thống xứ sở Kim Chi như:

  • Lễ hội âm nhạc Ultra Music Festival diễn ra vào tháng 6 và Jisan Valley Rock Festival diễn ra vào tháng 7.
  • Lễ hội bùn Boryeong diễn ra vào giữa tháng 7 hằng năm tại bãi biển Daecheon.
  • Lễ hội hoa sen Buyeo Sudong được tổ chức vào cuối tháng 7 hàng năm.
  • Lễ hội nước BOMB - một sự kiện kết hợp giữa âm nhạc và nước.

Và mùa hè là mùa của những bờ biển mát lạnh cũng bãi cát trắng trải dài. Hàn Quốc nổi tiếng với nhiều bãi biển và những hòn đảo xinh đẹp trải dài khắp đất nước như Heundeu Beach, Sokcho Beach và Eurwangni Beach, đảo Jeji, đảo Nami,... Ngoài việc tắm biển và vui chơi các trò chơi dưới nước, đến đây, bạn còn có thể được tản bộ dưới các vườn bách thảo và những cánh đồng hoa cải vàng bất tận. Cảnh quan mùa hè ở những nơi này rất đẹp và đầy ắp những khoảng không gian lãng mạn như bạn thấy trên phim Hàn vậy. 

Với những điều như thế, hẳn nhiên lựa chọn du lịch hè Hàn Quốc không phải là rất đáng thực hiện phải không nhỉ. Nếu đủ điều kiện thực hiện thì bạn đừng băn khoăn nhé. 

biển
Hàn Quốc nổi tiếng với nhiều bãi biển và những hòn đảo xinh đẹo trải dài khắp đất nước. Ảnh Internet

2. Du lịch Hàn Quốc hè 2019 bạn cần chuẩn bị những gì?

Như vậy, đã có quyết định chọn lựa chuyến đi đến thăm Xứ sở Kim chi, vậy việc chuẩn bị cần lưu ý những gì? - Cũng như việc du lịch ở những nơi khác, du lịch Hàn Quốc đặc biệt là vào thời gian hè, bạn nên chuẩn bị và lưu ý thêm những điều sau đây, cũng không phức tạp lắm đâu:

  • Đầu tiên là xin visa đi Hàn Quốc: Đối với việc xin visa nước ngoài, bạn cần chuẩn bị trước ít nhất là 1 tháng vì thời gian đợi visa sẽ mất nhiều thời gian của bạn. Một visa đơn giản nhất bạn cần có: Đơn xin visa, hộ chiếu và chứng minh nhân dân, những giấy tờ chứng minh khả năng tài chính và nghề nghiệp, lịch trình tham quan, xác nhận đặt phòng ở Hàn Quốc và vé máy bay, một số giấy tờ khác liên quan.
  • Bạn cần đổi tiền trước khi đi: Đơn vị tiền tệ của Hàn Quốc là Won với nhiều mệnh giá khác nhau bao gồm cả tiền xu và tiền giấy. Tỷ giá khá ổn định 1.000 won ~ 20.000 VND. Do đó, bạn cần tiến hành đổi tiền để dễ dàng hơn trong việc chi tiêu ở đất nước xinh đẹp này. Hầu hết các cửa hàng, khách sạn, nhà hàng lớn ở Hàn Quốc đều chấp nhận thẻ tín dụng quốc tế với số tiền lớn. Tuy nhiên, bạn vẫn nên mang theo tiền mặt vì có nhiều cơ quan hay cửa hàng nhỏ không trang bị thiết bị thanh toán bằng thẻ tín dụng.
  • Hành lý cần mang theo: Để chuyến du lịch thêm thuận lợi và gọn nhẹ hơn, bạn cần trang bị cho mình những vật dụng, đồ dùng cần thiết theo đúng với khí hậu Hàn Quốc. Ngoài quần áo và những loại thuốc cơ bản đề phòng khi bạn không tìm được những hiệu thuốc ở đó khi cần, thì bạn cũng nên mang theo ổ cắm đa năng chuyển từ đuôi dẹt sang đuôi tròn, trang phục có độ thấm hút tốt, kính râm, kem chống nắng, đồ bơi, sim 4G mua tại sân bay, giày thể thao, sandal, bàn chải, kem đánh răng, lược,... bởi thường các khách sạn ở đây không có các loại vật dụng này cho khách.

Và một lưu ý quan trọng là bạn sẽ không được mang những đô dùng sắc nhọn như dao, nĩa, kéo khi lên máy bay đâu nhé. Điều này là để an toàn cho chuyến bay và bạn cần rà soát kỹ để mình check-in cho suôn sẻ nhé. 

máy bay
Bạn nên lưu ý những đồ dùng không được phép mang lên máy bay nhé. Ảnh Internet

3. Đến Hàn Quốc nên đi phương tiện gì?

Nếu bạn muốn có một chuyến du lịch vừa tiết kiệm thì những phương tiện giao thông dưới đây là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn:

  • Tàu điện ngầm: Nếu bạn muốn đi vòng quanh các thành phố lớn như Seoul,Busan hay Daegu thì tàu điện ngầm chính là sự lựa chọn tuyệt vời. Với khung giờ chạy rất sat sao, tốc độ chạy rất nhanh và cực kỳ an toàn, chưa hết đâu chi phí đi tàu điện ngầm cũng tương đối rẻ. Để dễ dàng hơn trong việc đi tàu điện, bạn cần mua thẻ T-money, với chiếc thẻ này, bạn có thể sử dụng hệ thống xe buýt và tàu điện ngầm của Seoul và chi phí cũng sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều so với trả theo từng chặng đi. Thẻ này bạn có thể mua ở những ga tàu hoặc những cửa hàng tiện lợi như: GS25, CU, 7-Eleven, Mini Stop, With Me, Buy The Way,...
  • Taxi: Taxi luôn được đánh giá cao cho sự thuận tiện và nhanh chóng, không chen lấn như những phương tiện công cộng khác. Taxi ở Hàn Quốc cũng có giá tương đối rẻ và đầy đủ tiện nghi với hệ thống dịch thuận giúp bạn dễ dàng giao tiếp với tài xế. Và bạn cần lưu ý khi bắt taxi vào giờ cao điểm hoặc kẹt xe nhé, điều này chỉ làm cho bạn tốn thêm nhiều thời gian thôi.
  • Xe bus: Mạng lưới xe bus ở Hàn Quốc được nối liền với các thành phố cũng như các điểm tham quan và nghỉ dưỡng. Điều đặc biệt là xe bus ở đây được trang bị khá đầy đủ tiện nghi có làn đường ưu tiên riêng và chi phí rất rẻ. Một điểm khó khăn cho bạn là các trạm xe bus đều được viết bằng tiếng Hàn và bạn cần biết cách tham khảo bản đồ xe bus và trạm dừng của nó.
bus
Xe bus ở Hàn Quốc được trang bị khá đầy đủ tiện nghi có làn đường ưu tiên riêng và chi phí rất rẻ. Ảnh Internet

4. Ăn gì khi đi du lịch Hàn Quốc hè 2019

Đến Hàn Quốc mà không thưởng thức những món ăn truyền thống ở đây thì thật là một thiếu sót vô cùng lớn. Để giúp bạn lên danh sách những món ngon xứ sở Kim Chi được rõ ràng hơn thì hãy điểm qua các món ăn dưới đây nhé:

  • Thịt bò nướng Bulgogi: Đây là món ăn cực kỳ nổi tiếng tại Hàn Quốc. Thịt bò dùng để nướng là loại thịt bò hảo hạng, được thái lát mỏng sau đó ướp chung với ước tương, dầu mè, tiêu, tỏi, hành tây, gừng ít nhất 4 tiếng và ăn kèm với rau xanh, kim chi,...
  • Cơm trộn Bibimbap: Món ăn có nguồn gốc từ thành phố Jeonju thuộc tỉnh Jeolla, Hàn Quốc. Đây là sự kết hợp hài hòa của cơm trắng, rau củ, trứng, thịt và tương ớt. Nghe có vẻ đơn giản thế thôi nhưng bạn sẽ không thể nào quên được hương vị của nó khi đã thưởng thức đâu.
  • Canh gà nhân sâm Samyetang: Thời điểm mùa hè là thích hợp nhất để thưởng thức món ăn này. Với độ dinh dưỡng cao và các thảo dược quý thì món canh gà nhân sâm Samyetang chính là món chủ đạo cho bữa ăn Hàn Quốc ngày đầu tiên của bạn.
  • Kim chi: Được xem là món ăn linh hồn của ẩm thực xứ Hàn với nhiều cách biến tấu khác nhau. Phải ăn đúng kim chi tại quê hương của nó bạn mới có thể cảm nhận hết được hương vị và tình yêu của người dân Hàn Quốc. Và theo tạp chí Health Magazine của Mỹ đã từng bình chọn kim chi thuộc top 5 thực phẩm có lợi cho sức khỏe nhất, thì không lý do gì bạn có thể bỏ lỡ món ăn này đúng không ạ.
kim chi
Kim chi được xem là món ăn linh hồn của ẩm thực xứ Hàn với nhiều cách biến tấu khác nhau. Ảnh Internet
  • Sườn bò Galbi: Galbi là một trong số các món nướng nổi tiếng của Hàn Quốc. Nguyên liệu chính cho món ăn này là phần sườn bò, đôi khi là cả phần thịt bò, hoặc sườn heo. Được ướp khéo léo qua phần nước tương Ganjang truyền thống sẽ đánh thức vị giác của bạn ngay từ miếng đầu tiên.
  • Bánh gạo Tteokbokki: Bạn có thể dễ dàng bắt gặp những xe bánh gạo ở đường phố Hàn Quốc, dừng lại và thưởng thức món bánh quen thuộc với vị cay nồng và màu đỏ cam đặc trưng thì bạn có thể hiểu được tại sao nó được gọi là món ăn vua của đường phố.

Ngoài ra, còn các món như Yangnyeom Chicken, Mandu, Samgyeopsal, mỳ tương đen, bingsu, bánh cá,... sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị về ăn uống khi bạn đi du lịch Hàn Quốc hè 2019 đấy.

5. Đến Hàn Quốc nên đi đâu?

Chuẩn bị thủ tục như thế nào, đi lại ra sao, nên ăn uống gì có khá đủ rồi nhỉ. Vậy còn việc du ngoạn ở đây chúng ta nên đi những đâu nào!

Hàn Quốc với muôn vàn các điểm vui chơi thú vị , nếu bạn đang phân vân không biết nên đi đâu để chắc chắn là mình không bỏ lỡ những nơi thực sự mình muốn đến nhất, thì tham khảo ngay những điểm đặc sắc dưới đây nhé.

5.1 Khu vực thủ đô Seoul

Thủ đô của Hàn Quốc luôn là điểm đến thú vị và tuyệt vời cho bạn với:

  • Tháp N Seoul ở núi Namsan: Nơi hẹn hò lý tưởng cho các cặp đôi, ngoài bức tường “Gạch lát tình yêu” thì đặc điểm nổi bất nhất tại đây chính là “Ổ khóa tình nhân”. Ngoài ra, bạn còn có thể ngắm nhìn toàn cảnh Seoul xinh đẹp. Giá vé để lên đến đỉnh tháp là khoảng 10,000 won (~207,000 VND).
tháp namsan
Tháp N Seoul ở núi Namsan là nơi hẹn hò lý tưởng cho các cặp đôi. Ảnh Internet
  • Làng Bukchon Hanok là ngôi làng cổ nằm ngay tại thủ đô hoa lệ của Hàn Quốc với những nét đẹp truyền thống được thể hiện qua lối kiến trúc cổ của các ngôi nhà và vẻ đẹp yên bình của nó.
  • Các cung điện cổ ở Seoul với 5 cung điện lớn là Changdeokgung, Changgyeonggung, Deoksugung, Gyeongbokgung và Gyeonghuigung với nét kiến trúc cổ đặc trưng và độc đáo. Đến đây, bạn có thể mướn những bộ Hanbok để chụp hình và tham quan toàn bộ những cung điện uy nghi này.

Lotte World: Đây là khu vui chơi nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc với đa dạng các trò chơi từ trong nhà cho đến ngoài trời. Ngoài ra, khi đến đây, bạn có thể thưởng thức các chương trình nghệ thuật đặc sắc, trải nghiệm những lễ hội nổi tiếng trên thế giới như Rio Carnival từ Brazil, lễ hội mặt nạ ở Venice - Ý,... được tái hiện lại chân thực và sống động.

5.2 Khu vực đảo Jeju

Đảo Jeju là hòn đảo nổi tiếng bởi vẻ đẹp bình yên của chính là nhờ kết quả sự hình thành của rất nhiều ngọn núi lửa trên mặt biển. Khi đặt chân đến đảo, bạn có thể thấy ngay những tảng đá núi lửa với nhiều hình dáng và kích cỡ khác nhau.

Bên cạnh việc tắm biển với những triền cát trải dài thì hòn đảo thơ mộng này còn có nhiều điểm vui chơi thú vị cho du khách như thác Cheonjiyeon, vách đá Jusangjeolli hình thành từ dung nham của núi Hallasan, công viên Bách thao Hallim, làng dân tộc Seongeup với hơn 3.000 ngôi nhà được làm bằng đất sét, con đường ma và công viên tình yêu.

dao jeju
Đảo Jeju nhìn từ trên cao. Ảnh Internet

5.3 Thành phố biển Busan

Nằm ở phía đông nam thủ đô Seoul, Busan là thành phố cảng lớn bậc nhất tại Hàn Quốc với những bãi biển rộng lớn những bãi cát trắng xóa và những con sông uốn lượn xung quanh. Ngoài việc tắm biển, bạn có thể tham quan công viên thủy sinh Pusan - một trong những công viên thủy sinh hàng đầu Hàn Quốc, thưởng thức các loại cá biển lạ mắt, tươi ngon và các món ăn địa phương nổi tiếng.

Ngoài ra, vào tháng 6 hằng năm tại bãi biển Heaundae, Busan sẽ diễn ra lễ hội cát với những tác phẩm nghệ thuật độc đáo được xây dựng từ cát và các trò chơi thể taho vào ban ngày như bóng chuyền, đấu vật, lướt sóng,... Nếu các chị em yêu thích làm đẹp thì có thể trải nghiệm phương pháp tắm cát nóng đặc trưng ở đây nhé.

5.4 Đảo Nami

Đây là hòn đảo nhân tạo mang tên của vị tưởng Nami nổi tiếng. Nằm cách thủ đô Seoul khoảng 63km về phía Nam, Nami với cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, lãng mạn được xuất hiện trong bộ phim nổi tiếng "Bản tình ca mùa đông". Với diện tích khá nhỏ, bạn hoàn toàn có thể tham quan đảo trong vòng nửa ngày và bơi thuyền độc mộc hay thậm chí là những trò tiêu khiển nhẹ nhàng trong khu vui chơi giải trí nổi tiếng ở hòn đảo.

6. Những lưu ý quan trọng khi đi du lịch Hàn Quốc hè 2019

Để có một chuyến du lịch hoàn hảo và thú vị thì những địa điểm vui chơi và món ăn truyền thống được kể trên thì bạn vẫn rất cần nắm rõ một số điều cần chú ý dưới đây trước khi bạn xách vali đi du lịch đến đất nước xinh đẹp này nhé.

Những lưu ý quan trọng khi đi du lịch Hàn Quốc hè 2019
Những lưu ý quan trọng khi đi du lịch Hàn Quốc hè 2019. Ảnh Internet
  • Một số khách sạn và nhà nghỉ tại Hàn Quốc sẽ không phục vụ những vật dụng vệ sinh cá nhân như: kem và bàn chải đánh răng, khăn, lược, dầu gội, sữa tắm,... thậm chí là tính tiền sử dụng những vật dụng này. Vì thế, bạn nên chắc chắn là mình đã mang theo những đồ dùng này trong vali của mình nhé.
  • Thức ăn ở Hàn Quốc thường rất cay và có phần hơi nhạt, bạn có thể cân nhắc khi không ăn được đồ cay và mang theo mội gói gia vị nhỏ bên mình.
  • Vào mùa hè thì thời tiết khá nóng và đôi khi có mưa bất chợt vào tháng 7, vì thế hãy lựa chọn những đôi giày hoặc sandal tiện lợi và 1 chiếc ô nhỏ khi đi ra ngoài.
  • Tiền Việt Nam không được phép lưu hành tại Hàn Quốc, vì thế bạn nên đổi tiền trước khi đi hoặc đổi sang tiền Mỹ ở các ngân hàng Hàn Quốc.
  • Người Hàn rất ít khi sử dụng tiếng Anh, để tránh lúng tùng thì bạn nên bỏ túi những câu tiếng Hàn cơ bản khi mua sắm, hỏi đường và những câu giao tiếp thông dụng khác.
  • Khi muốn gọi về Việt Nam, bạn cần bấm mã 0084 trước khi bấm số điện thoại. Và những số điện thoại khẩn cấp ở Hàn Quốc là: Cảnh sát 112, cấp cứu 1339, cứu thương 119
  • Đối với tiền bạc,đồ trang sức,... bạn có thể tự bảo quản hoặc để yên tâm hơn, bạn nên nhờ hướng dẫn viên giúp bạn giử tại két giữ đồ của khách sạn.
nhân viên
Đối với tiền bạc,đồ trang sức,... bạn có thể tự bảo quản hoặc để yên tâm hơn,bạn nên nhờ hướng dẫn viên giúp bạn giử tại két giữ đồ của khách sạn. Ảnh Internet

Du lịch Hàn Quốc hè 2019 luôn được mọi người quan tâm và hiện nay đã có rất nhiều người đã hoàn tất chuyến đi mơ ước của mình rồi. Nếu bạn cũng đang ủ ấp và đã có một số dự định, thì hãy thực hiện ngay thôi. Còn trường hợp chưa thể tiến hành vào năm nay, thì mình cùng đặt mục tiêu cho năm sau. Để có thêm nhiều kinh nghiệm cho chuyến hành trình đầy ắp những điều thú vị ở vùng đất dễ mến này, bạn có thể ghé thăm Chuyên mục Du lịch của Yeutre.vn thường xuyên, Chuyên mục sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin hữu ích khác cho bạn, bạn đừng bỏ lỡ nhé. 

Hiền Anh tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI