Danh sách 12 địa điểm tham quan miễn phí ở Đà Lạt

Thành phố mộng mơ có không ít điểm tham quan thú vị luôn mở cửa tự do cho du khách. Bạn sẽ có một chuyến du ngoạn tiết kiệm mà không kém phần đặc sắc.

banner ads

1. Làng hoa Vạn Thành

Chạy theo đường 3/2, đến khách sạn Sài Gòn - Đà Lạt rẽ tay trái về hướng Cam Ly, bạn sẽ được chiêm ngưỡng làng hoa nổi tiếng và lâu đời nhất ở Đà Lạt. Các ruộng hoa và nhà kính với muôn vàn sắc hoa rực rỡ sẽ là phông nền tuyệt đẹp cho những bức ảnh của bạn. Không chỉ có thế, du khách khó lòng rời khỏi nơi này khi bước chân bị níu giữ bởi hương thơm quyến rũ của “vương quốc” hoa.

38681-dl1-9135-1448943946.jpg

Đến Đà Lạt đừng quên bỏ qua làng hoa lâu đời nhất nơi đây. Ảnh: dalatnews

2. Thiền Viện Trúc Lâm

Cách trung tâm thành phố Đà Lạt 5km, nằm trên núi Phụng Hoàng, đây là một trong những thiền viện lớn nhất của Việt Nam. Tầm nhìn từ trên cao giúp cảnh sắc ở đây bao la thoáng đãng, cộng thêm tiếng chuông mõ kinh kệ sẽ giúp du khách trút bỏ mọi phiền muộn, tìm được cảm giác nhẹ nhàng lắng đọng.

3. Hồ Tuyền Lâm

Từ Thiền viện Trúc Lâm đi xuống con dốc 140 bậc thang đá, bạn sẽ đến Hồ Tuyền Lâm. Hồ tự nhiên đẹp nhất của xứ hoa đào có khung cảnh hữu tình với một rừng thông xanh ngắt soi bóng xuống mặt hồ phẳng lặng. Nơi đây sẽ cho bạn cảm nhận được nét quyến rũ của sự tĩnh lặng, một vẻ đẹp khác xa nhịp điệu sôi động của đô thị.

4. Chợ Đà Lạt

Nằm ngay trên trục đường chính Nguyễn Thị Minh Khai, chợ Đà Lạt là nơi thu hút du khách đến mua quần áo ấm và các đặc sản hấp dẫn như mứt, đậu ngự, nước cốt dâu tằm, trà atisô, hoa quả thập cẩm sấy khô… Tuy nhiên, ngôi chợ không chỉ đơn thuần là nơi mua bán mà còn khắc họa rõ nét lối sống, văn hóa của người dân ở thành phố sương mù.

5. Hồ Xuân Hương

Ở giữa trung tâm thành phố, hồ Xuân Hương được xem là trái tim của Đà Lạt. Hồ nhân tạo có hình trăng lưỡi liềm kéo dài gần 7 km đi qua nhiều địa danh du lịch nổi tiếng như: Vườn hoa thành phố, Công viên Yersin, Đồi Cù. Ngắm hồ Xuân Hương đẹp nhất là vào tinh mơ và hoàng hôn nhưng khám phá chợ đêm ở đây với những quán hàng rong cũng là một trải nghiệm không kém phần hấp dẫn.

6. Đồi chè Cầu Đất

38683-dl3-7099-1448943947.jpg

Đến đồi chè Cầu Đất để cảm nhận không khí trong lành của vùng đất cao nguyên. Ảnh: Xuân Lộc.

Cách trung tâm thành phố 25 km, đồi chè Cầu Đất ở thôn Xuân Trường mở ra một khung cảnh thiên nhiên tuyệt diệu. Cảnh đẹp và khí hậu mát mẻ đã khiến nơi đây ngày càng thu hút rất nhiều du khách. Màu xanh ngắt của những cánh đồng chè hòa quyện với sắc vàng rợp kín không gian của dã quỳ vào mỗi độ tháng 11 quả là một bức tranh ấn tượng mà bạn không nên bỏ lỡ.

7. Chùa Linh Phước

Nằm ở số 120 Tự Phước trên quốc lộ 20, thuộc khu vực Trại Mát, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 8 km, chùa Linh Phước là công trình độc nhất vô nhị với kiến trúc khảm sành độc đáo. Tượng rồng dài 49 m được làm bằng 12.000 vỏ chai bia trong sân chùa đã mang đến tên gọi Chùa Ve Chai cho nơi này. Đặc biệt hơn hết, đây là ngôi chùa duy nhất có 11 công trình xác lập kỷ lục Việt Nam nên có rất nhiều điều thú vị đang chờ bạn khám phá.

8. Ga Đà Lạt

Nhà ga cổ nhất Đông Dương này nằm ở số 1 Quang Trung, đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Với kiến trúc đặc sắc cùng ba mái hình chóp độc đáo, đây là địa điểm luôn thu hút giới trẻ đến tham quan chụp ảnh. Dấu ấn thời gian in hằn trên đoàn tàu và cả nhà ga sẽ mang lại cho du khách những ấn tượng rất khó quên.

9. Rừng hoa Đà Lạt

Khu du lịch Rừng Hoa Đà Lạt ở 7A/1 đường Mai Anh Đào luôn chào đón du khách đến tham quan showroom “Hoa tươi mãi mãi”. Hoa ở đây được sấy khô theo công nghệ Nhật Bản nên có thể giữ nguyên dáng vẻ từ 3 đến 5 năm. Du khách sẽ vô cùng bất ngờ và thích thú khi được ngắm những tác phẩm nghệ thuật làm từ hoa rất sống động đẹp mắt nhờ bàn tay khéo léo của các nghệ nhân.

10. Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt

38682-dl2-1314-1448943947.jpg

Một trong những công trình đẹp ở Đà Lạt. Ảnh: Linh Mai

Ngôi trường tọa lạc tại số 29 đường Yersin này đã được Hội Kiến trúc sư thế giới công nhận là một trong số 1.000 công trình xây dựng độc đáo của thế giới trong thế kỷ 20. Dãy giảng đường hình vòng cung phá cách cùng tháp chuông cao 54 m nổi bật giữa không gian xanh bao la thoáng đãng vừa là điểm nhấn của ngôi trường hơn 80 năm tuổi vừa là dấu ấn đậm nét trong lòng những ai có dịp đặt chân đến đây.

11. Nhà thờ Con Gà (Nhà thờ chánh tòa Đà Lạt)

Tọa lạc ở số 15 đường Trần Phú, nhà thờ Con Gà là nhà thờ lớn nhất Đà Lạt. Phần áp mái được trang trí 70 tấm kính màu càng tô đậm thêm dấu ấn kiến trúc châu Âu thời Trung Cổ của nơi này. Trên đỉnh tháp chuông có hình con gà lớn và leo lên tháp chuông ngắm toàn cảnh thành phố ngàn hoa từ trên cao chắc hẳn là kỷ niệm đặc biệt trong cuộc du ngoạn Đà Lạt của bạn.

12. Nhà thờ Domain De Marie (Nhà thờ Mai Anh)

Nhà thờ Domain De Marie nằm trên đường Ngô Quyền cách trung tâm khoảng 1km về phía tây nam. Nét cổ kính trang nghiêm mang phong cách cổ điển châu Âu thế kỷ 17 cùng không khí trong lành đem lại nhiều cảm xúc dễ chịu cho du khách đến đây. Ngoài tham quan chụp hình, du khách còn có thể mua các mặt hàng đồ len được nhà thờ bán vì mục đích từ thiện.

Theo ngoisao

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI