Cần Thơ: Bé 13 tháng tuổi chấn thương sọ não ở điểm giữ trẻ

Theo gia đình, nhiều cháu bé 5 tuổi ở điểm giữ trẻ về kể lại, do không chịu ăn trưa nên Phước bị cô nắm tóc kéo ngược ra sau. Cháu bỏ chạy thì cô nắm cổ áo kéo nên ngã.

banner ads

Tối 15/10, công an quận Cái Răng (Tp.Cần Thơ) và Viện KSND cùng cấp xác minh nội dung gia đình cháu Bùi Hoàng Phát (13 tháng, ở phường Lê Bình) trình báo việc cháu bị chấn thương nặng khi gửi tại điểm giữ trẻ tư thục Kiều Ngân.

35958-gh.jpg
Chị Oanh - mẹ cháu Phát ngồi thẫn thờ trước hành lang bệnh viện.

Ngồi thẫn thờ tại khoa Giải phẫu Bệnh viện Đa khoa Trung ương Tp.Cần Thơ, chị Lê Thúy Oanh (29 tuổi, mẹ cháu Phát) kể, 12h trưa 15/10 cô Kiều (chủ điểm giữ trẻ) gọi điện thoại báo, cháu Phát đang ngủ trên võng thì giật mình thức dậy, khóc nhiều. Cô dỗ, bé nín rồi quằn quại nên báo gia đình đến rước về.

Theo chị Oanh, khi đến nơi chị thấy con trai mềm oặt, mắt đứng tròng. Chị đưa con đến Trạm Y tế phường khám rồi lên Bệnh viện Đa khoa quận Cái Răng.

Sau đó, cháu Phát tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ chụp X quang. Phát hiện bệnh nhi tụ máu màng não trái, các bác sĩ chuyển cháu qua Bệnh viện Hoàn Mỹ chụp CT. Chiều cùng ngày, cháu được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ giải phẫu.

Chị Oanh cho biết, ngoài cháu Phát, con gái lớn của chị tên Vy cũng được gửi tại điểm giữ trẻ này. Cô Kiều giải thích, cháu Phát đái lên người cháu Vy nên bị xô ngã.

Cũng theo lời chị Oanh, nhiều cháu bé 5 tuổi được gửi tại điểm giữ trẻ Kiều Ngân về kể lại, buổi ăn trưa cô Kiều chan canh đút cho cháu Phát ăn. Cháu không chịu ăn nên cô nắm tóc kéo ngược ra sau. Cháu Phát chạy thì cô nắm cổ áo kéo lại nên ngã.

Theo thông tin ban đầu, điểm trông trẻ này giữ gần 30 cháu từ 12 tháng đến 5 tuổi. Cơ sở hoạt động được 3 năm và có giấy phép do trường mầm non Lê Bình cấp.

Theo Zing

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI