Cần biết gì khi đi du lịch Phú Quốc tự túc?

Bạn muốn tự mình khám phá đảo ngọc Phú Quốc? Sau đây là những là điều bạn cần bỏ túi để chuyến đi của mình được trọn vẹn và thú vị nhé!

banner ads

1. Thời điểm tốt nhất đi du lịch Phú Quốc?

Bạn không nên đi vào dịp hè và những dịp lễ Tết, vì khách rất đông. Những thời điểm đó mọi thứ đều đắt đỏ, việc đặt vé phòng cũng rất khó khăn. Vì vậy, bạn nên thận trọng khi đi du lịch vào những dịp cao điểm.

8160-du-lich-phu-quoc.jpg

Đến Phú Quốc để được chiêm ngắm vẻ đẹp hoang sơ, trong lành của biển cả

Khí hậu Phú Quốc được chia thành 2 mùa mưa nắng rõ rệt. Nếu muốn làm một chuyến du lịch bụi thật suôn sẻ thì thời gian từ tháng 10 đến tháng 4 là thích hợp nhất, bởi Phú Quốc lúc này bước vào mùa khô, nắng đẹp.

2. Phương tiện đến Phú Quốc

Đi xe và tàu cao tốc: Nếu muốn tiết kiệm chi phí bạn nên chọn loại phương tiện này. Hãy đến bến xe miền Tây mua vé đến Hà Tiên hoặc Rạch Giá. Sau đó, tiếp tục đến bến tàu mua vé tàu cao tốc đi Phú Quốc.

Máy bay: Hiện nay cảng hàng không tại Phú Quốc mở 4 tuyến bay từ 4 địa điểm: TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Rạch Giá.

Đến Phú Quốc, bạn có thể thuê xe máy, có thể thuê tại khách sạn, resort mà mình đang ở. Giá cả chung dao động vào khoảng 150.000 đồng /xe/ngày.

9558-bien-dao--2r.jpg

Một góc Phú Quốc nhìn từ trên cao

3. Nhà nghỉ ở Phú Quốc

Khách sạn ở Phú Quốc khá đắt đỏ, vì vậy, bạn nếu có kế hoạch bạn nên đặt phòng trước.

4. Đến Phú Quốc tham quan gì?

Vườn Quốc gia Phú Quốc:Là một trong những nơi còn giữ được nguyên vẹn khu rừng già nguyên sinh của cả nước. Đi vào rừng du khách cảm giác như lạc giữa nơi rừng thiêng với những cây cao thân rộng lớn cành, tiếng chim hót lảnh lót và nhiều loại động vật sinh sống tại đây.

9557-vuon-quoc-gia-phu-quoc.jpg

Một góc vườn quốc gia Phú Quốc

Mũi Gành Dầu:Đến đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng được sự yên bình, hoang sơ của nơi này. Bạn sẽ phóng tầm nhìn ra tận biển khơi xa xăm, không khí trong lành, thoáng đãng sẽ khiến bạn sảng khoái.

Bãi Dài:Là bãi biển đẹp, hoang sơ. Bãi Dài được được bình chọn đứng đầu trong 13 bãi biển đẹp và hoang sơ nhất thế giới năm 2008.

8161-du-lich-phu-quoc-2.jpg
Bãi Dài là đứng đầu trong 13 bãi biển đẹp và hoang sơ

Vườn tiêu Suối Đá:Đảo Phú Quốc và được mệnh danh là “Vương quốc hồ tiêu". Đây là đặc sản độc đáo đối với mọi du khách đến tham quan.

Làng chài Hàm Ninh:Đây là ngôi làng cổ, hoang sơ với những mái nhà tranh, vách tre giản dị. Người dân trong làng sống bằng nghề bắt ngọc trai, hải sâm, và giăng lưới. Hiện nay, Hàm Ninh còn được biết đến với cầu cảng Bãi Vòng, những bãi biển xinh đẹp và nhiều loại hải sản độc đáo.

Dinh Cậu:Được coi là biểu tượng cho Đảo ngọc Phú Quốc, sẽ rất thú vị khi vượt qua 29 bậc thang đá là ngôi miếu nhỏ thờ Cậu Tài – Cậu Quý, người luôn che chở cho ngư dân. Nơi đây nằm chênh vênh trên những mõm đá hình thù kì lạ hướng ra biển và đón gió thổi vào lồng lộng.

9555-dinh-cau-phu-quoc.jpg

Dinh Cậu - Biểu tượng của đảo ngọc

Bãi Sao:Nơi đây có bãi cát trắng mịn. Bãi Sao nằm gọn trong lòng của hai dải núi thoai thoải với không khí trong lành, yên tĩnh.

Nhà tù Phú Quốc:Nhà tù Phú Quốc là di tích lịch sử cấp quốc gia được xếp hạng năm 1993. Đây là khu di tích lịch sử, nơi một thời từng được mệnh danh là “địa ngục trần gian", qua đây để thấy cuộc chiến tranh gian khổ mà quân và dân ta phải trải qua gian khổ.

Suối Tranh:Nằm cách trung tâm Dương Đông khoảng 9km về phía Nam, là nơi tham quan lý tưởng cho du khách. Đến với Suối Tranh, du khách có thể tận hưởng khung cảnh hữu tình đẹp tựa như tranh.

9556-suoi-tranh-phu-quoc.jpg

Dòng suối đẹp như tranh vẽ

Nhà thùng nước mắm Phú Quốc:Nước mắm Phú Quốc là một trong những nước chấm có thương hiệu 200 năm. Với cách thức làm nước mắm khác biệt, thùng có hình phểu cụt làm bằng ván ghép lại, niềng dây mây. Mắm được làm từ những con cá tươi được ủ trong khoảng 12-15 tháng, sau đó được chiết lọc thành những giọt nước mắm trong vắt, vàng ươm.

8162-diu-lich-phu-quoc.jpg
Nhà thùng nước mắm Phú Quốc là một điểm tham quan thú vị

Cơ sở nuôi cấy ngọc trai:Phú Quốc không những đẹp bởi vẻ hoang sơ, mà còn được thiên nhiên ban tặng rất nhiều thứ. Nơi đây có điều kiện tốt để nuôi cấy ngọc trai. Bởi thế, ngọc trai Phú Quốc được xếp trong nhóm ngọc trai đẹp nhất thế giới.

5. Ăn gì ở Phú Quốc?

9554-dac-san-ghe-ham-ninh.jpg

Đặc sản ghẹ Hàm Ninh

Đến với Phú Quốc, bạn không thể bỏ quả những đặc sản mang hương vị mặn mòi từ biển. Một số món ăn gợi ý cho bạn: Gỏi cá trích, còi mai biển, ghẹ Hàm Ninh… là những món ăn mang hương vị và cách chế biến hoàn toàn khác để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI