Cẩm nang hướng dẫn đi du lịch Myanmar từ A tới Z

Myanmar là đất nước với nhiều ngôi chùa cổ được làm bằng vàng linh thiêng, được xem là cái nôi của đạo Phật cổ. Đây sẽ là điểm đến hấp dẫn đối với những người theo đạo Phật.

banner ads

Để có chuyến đi an toàn và tiết kiệm bạn có thể tham khảo những gợi ý dưới đây. Chúc các bạn sẽ có chuyến du lịch vui, ý nghĩa và bình an.

I. PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỀN

1. Di chuyển bằng máy bay đến Myanmar

24714-den-chua-myamar.jpg

Chùa dát vàng ở Myanmar

Hiện nay có rất nhiều hãng hàng không khai thác chuyến bay Việt Nam – Myanmar như: Thai Airways, Malaysia Airlines, Bangkok Air, AirAsia, Silk Air, Korean Airlines, Vietnam Airlines, Air India… với các chặng bay cụ thể như sau:

  • Từ Hà Nội – sân bay quốc tế Yango - Myanmar: Hiện nay có 13 hãng hàng không khai thác chặng bay này cụ thể: Malaysia Airlines; Vietnam Airlines; H1; Silkair… với giá vé dao động từ 204USD - 2.855USD. Mỗi ngày có 47 chuyến bay. Tuy nhiên trong đó chỉ duy nhất hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airline có chuyến bay thẳng tới sân bay quốc tế Yango – Myanmar. Còn các hãng hàng không còn lại đều quá cảnh ở Bangkok, Thái Lan. Bạn có thể đi máy bay đến đây sau đó đi theo đường bộ từ Thái Lan – Myanmar. Thời gian bay mất khoảng 1h50 là tới thủ đô Yango của Myanmar.
  • Từ Đà Nẵng – Yango: Được khai thác của những hãng hàng không sau: Vietnam Airlines; Jetstar Pacific Airlines; H1 Korean Air… Mỗi ngày có 40 chuyến bay. Giá vé dao động từ 102USD – 1130USD. Thời gian bay khoảng 5 giờ.
  • Từ Tp. Hồ Chí Minh – Mandalay: Được khai thác bởi 10 hãng hàng không: Jet Airways; Vietnam Airlines; H1; China Southern Airlines; Thai Airways… Trung bình mỗi ngày có 41 chuyến bay được khởi hành từ Tp.HCM – Mandalay. Giá vé dao động của chặng bay này là từ 208USD - 2973USD. Tuy nhiên hiện nay chưa có chuyến bay thẳng tới Mandalay phải quá cảnh 2 điểm trung chuyển. Thời gian bay là 15 - 20 giờ.

2. Phương tiện di chuyển tại Myanmar

Di chuyển bằng xe khách

24726-myanmar-1.jpg

Khung cảnh tráng lệ của những ngôi chùa vàng ở Myanmar

Để di chuyển đến các điểm du lịch ở đất nước Myanmar bạn có thể chọn xe khách của hãng Seven Diamond Express bằng cách đặt vé qua email. Hoặc liên hệ tại sân bay để biết thêm chi tiết. Hãng xe này khai thác các chặng sau:

  • Chặng Yangon - Bagan (Ye' Thu Aung Bus), giá vé bao gồm phí dịch vụ khác dao động khoảng 20.000Kyats (hơn 19USD).
  • Chặng Bagan - Mandalay (Myat Mandalar), giá vé bao gồm cả phí dịch vụ là 9.500Kyats (hơn 9USD).
  • Chặng Mandalay (Myat Mandalar) – Heho; giá vé bao gồm cả phí dịch vụ là 12.000Kyats (hơn 11USD).
  • Chặng Heho (Shwe Nyaung) – Yangon (Yan Kyee Aung); giá vé bao gồm cả phí dịch vụ là 25.000Kyats (hơn 24USD). Phí giao vé tại sân bay 10.000Kyats (gần 10USD).
  • Chặng Mandalay - Pyin Oo Lwin bạn có thể mua vé tại các khách sạn. Giá vé xe có điều hòa là 8.600Kyats (hơn 8USD).

Di chuyển ở Yangon

Để đi lại ở các điểm ở Yangon bạn có thể chọn taxi. Taxi ở đây chạy theo thỏa thuận giá cả không tính theo đồng hồ, nên để tránh bị chặt chém bạn nên thỏa thuận giá ngay từ đầu với tài xế. Điểm đón taxi tốt nhất là ga đến và ga đi của sân bay. Ở đây bạn dễ dàng thỏa thuận giá cả.

  • Từ Yangon – chùa Shwedagon có giá khoảng 5.000Kyats (gần 5USD); giá xe taxi có máy lạnh là 7.000Kyats (gần 7USD).
  • Từ Aung Mingalar đến Bagan, có giá 7.000Kyats.
  • Từ sân bay Yango - chùa Sule có giá 6.000Kyats (gần 6USD).
  • Từ Aung Mingalar - sân bay ở Yangon có giá 3.000Kyats (gần 3USD).

Di chuyển ở Bagan

24712-cuoc-song-ho-inle.jpg

Hồ Inle

  • Để tham quan các điểm du lịch ở Bangan có hai phương tiện chính là xe ngựa và xe đạp. Giá xe ngựa cho 3 người là 25.000Kyats (hơn 24USD)/ ngày. Nếu đi nửa ngày thì 15.000Kyat (hơn 14USD).
  • Hoặc bạn có thể thuê xe đạp bình thường hoặc xe đạp điện để đi lại. Giá thuê xe đạp thường là 1.500Kyats (1,5USD) một ngày. Còn giá thuê một chiếc xe đạp điện dao động từ 6.000Kyats - 7.000Kyats (6-7USD).

Di chuyển ở Mandalay

  • Taxi: Tại bến xe Myat Mandalar có taxi đi tham quan các điểm du lịch nổi tiếng của với các tuyến như chùa Mahamuni, cầu gỗ tếch U-Bein, đồi Sagaing, cố đô Inwa có giá khoảng 50USD/ngày.
  • Thuyền gỗ: Từ Mandalay – cố đô Iwa có giá 1.000Kyats (1USD) bao gồm cả lượt đi và về.
  • Xe ngựa: Xe ngựa tới làng Inwa chở tối đa khoảng 3 người có giá 8USD/lượt.

Di chuyển ở Pyin Oo Lwin

24727-myanmar-4.jpg

Làng nổi trên hồ ở Myamar

Từ Mandalay – Pyin Oo Lwin có thể thuê xe du lịch nhỏ có giá 43.000Kyats (gần 42USD). Hoặc thuê xe tuk tuk với giá 30.000Kyats (hơn 29USD).

Di chuyển ở hồ Inle

  • Taxi: Từ bến xe Heho - Shwe Nyaung – hồ Inle, có giá 6.500Kyats (hơn 6USD)/lượt
  • Đi thuyền: có giá 16.000Kyats (15,5USD)/lượt/ngày.
  • Xe tuk tuk: Từ khách sạn đến Heho có giá 8.000Kyats (gần 8USD)/lượt.

II. KHÁCH SẠN, NHÀ NGHỈ Ở MYANMAR

Giá dịch vụ và khách sạn nhà nghỉ ở Myanmar cao nhất trong khu vực tuy nhiên chất lượng dịch vụ không được tốt. Tùy thuộc vào điểm đến và khả năng tài chính mà bạn có thể chọn nhà nghỉ khách sạn phù hợp với túi tiền và tiện lợi nhất.

24728-myanmar.jpg

Khung cảnh nên thơ ở Myanmar

1. Khách sạn ở Yangon

  • Yangon Hotel: Giá khoảng 55USD/đêm cho phòng deluxe.
  • Khách sạn Asia Plaza Hotel: có giá khoảng 62USD/đêm.
  • Yoma Hotel: có giá từ 18 – 20USD/phòng đôi và một bữa ăn sáng miễn phí.

2. Khách sạn ở Old Bagan

  • Khách sạn Amazing Bagan Resort: Có giá khoảng 90USDcho phòng đôi hoặc phòng ba.
  • Inwa Hotel ở Nyaung Oo, giá phòng 15 USD/đêm.
  • Kaday Aung Hotel, địa chỉ tại đường Hninn Pann, ngã tư Kyansitthar. Giá phòng từ 20 – 40USD.
  • Golden Express Hotel ở khu Old Bagan, làng Nyaung Oo. Giá tham khảo 25USD/phòng standard.
  • Aung Mingalar Hotel đối diện với Shwe zi gone Pagoda. Giá phòng khoảng 18USD/phòng.

III. NHỮNG ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH NỔI TIẾNG CỦA MYANMAR

1. Chùa vàng Swedagon

Chùa vàng Swedagon tọa lạc trên đỉnh đồi Singuttara, thuộc thành phố Yangon, chùa được xếp hạng là một trong những công trình Phật giáo bề thế nhất thế giới. Tương truyền đây là nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni qua đời, đến nay chùa đã tròn 2.500 tuổi. Chùa là biểu tượng của đất nước Myanmar.

Hiện chùa Swedagon còn lưu giữ 4 báu vật thiêng liêng của nhà Phật là: gậy của Phật Câu Lưu Tôn, dụng cụ lọc nước của Phật Câu Na Hàm, một mảnh áo của Phật Ca Diếp và 8 sợi tóc của Phật Thích Ca.

24710-chua-vang-swedagon.jpg

Chùa vàng Swedagon

Đỉnh tháp chùa ban đầu cao 8,2m nhưng sau đó được xây cao thêm 100m. Toàn bộ tòa tháp gồm có 3 phần chính gồm: đáy tháp, thân tháp và đỉnh tháp được dát vàng. Đặc biệt trên đỉnh của tháp chính được bọc hàng ngàn viên kim cương, đá saphia, hồng ngọc trong đó có viên kim cương nặng tới 72 carat.

2. Hòn đá vàng Golden Rock

24718-golden-rock.jpg

Hòn đá vàng Golden

Hòn đá vàng Golden nằm ở độ cao 1.100m nằm trong khuôn viên chùa nhỏ Kyaiktyo, cách thành phố Yangon khoảng 200km. Từ lâu hòn đá đã nổi tiếng bởi độ chênh vênh, bề mặt được dát vàng. Tương truyền trong một lần Đức Phật xuống hạ giới đã ghé qua nơi đây và tặng cho vị ẩn sĩ Tail Tha một sợi tóc. Người này gìn giữ cẩn thận, trước khi qua đời ông trăn trối lại cho người con nuôi của mình là vua Tissa, vị vua cai trị Myanmar thế kỷ XI nên giữ xá lợi ở trong một hòn đá có hình như đầu của cha. Nhờ sự trợ giúp của thần linh đức vua đã nhanh chóng tìm được hòn đá nằm trên đỉnh núi Kyaiktiyo. Rồi ông cho xây ngôi chùa trên đỉnh núi để thờ cúng xá lợi Phật.

3. Chùa vàng Shwezigon

24709-chua-vang-shwezigon.jpg

Chùa Shewezigon

Chùa vàng Shwezigon là ngôi chùa lớn thứ hai tại Myanmar, thuộc thành phố cổ Bangan. Chùa được xây dựng từ thế kỷ XII, kiến trúc chùa được trang hoàng lộng lẫy giống như chùa Swedagon.

4. Đền Shwesandaw

24716-den-shwesandaw.jpg

Đền Shesandaw

Nhìn từ xa đền Shesandaw giống như kim tự tháp Ai Cập. Đền có cấu tạo gồm 4 mặt, 5 tầng và một tháp hình quả chuông úp trên đỉnh. Tương truyền đền được vua Anawrahta xây dựng năm 1057, là nơi cất giữ xá lợi là 1 trong 8 sợi tóc của Phật Thích Ca. Kiến trúc của đền được thiết kế khá độc đáo trong đó đáng chú ý hơn cả là đền có 4 cầu thang được làm bằng gạch ở bốn mặt, mỗi cầu thang có 5 tầng. Leo lên đỉnh tháp du khách có thể quan sát toàn bộ khung cảnh hùng vĩ xung quanh đền.

5. Đền Ananda

Đền Ananda là ngôi đền cổ lâu đời bậc nhất ở cố đô Bangan Myanmar. Đền Ananda được xây dựng vào khoảng giữa thế kỷ thứ XI - XII. Đây được xem là minh chứng cho thời kỳ vàng son của cố đô Bangan dưới thời trị vì của đức vua Tilinman vĩ đại.

Kiến trúc ngôi đền được thiết kế theo lối stupa, được làm bằng đá có những phòng thờ nhỏ ở bên trong. Trung tâm đền được xây dựng theo khối hình lập phương, mỗi bên có một pho tượng Phật đứng. Ananda được người dân Myanmar ca tụng là biểu tượng trí tuệ vô biên của Đức Phật.

24713-den-ananda.jpg

Đền Ananda

Trải qua những biến cố thời gian đền vẫn giữ được nguyên vẹn kiến trúc độc đáo ban đầu. Nơi trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn của Myanmar, hàng năm thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan.

6. Đền Mahamuni

24715-den-mahamuni.jpg

Đền Mahamuni

Đền Mahamuni thuộc cố đô Mandalay của Myanmar, đền được xây dựng vào thế kỷ XVIII, được xem là biểu tượng vàng của Mandalay. Ở đây có pho tượng Phật được dát vàng dày 15cm, cao 4m, nặng 6,5 tấn.

7. Làng Inwa

Làng Inwa là ngôi làng cổ nằm nép mình bên dòng Ayeyarwady thơ mộng. Cùng với nhiều ngôi nhà có kiến trúc cổ độc đáo, làng Inwa còn có nhiều di tích nổi tiếng như tu viện gỗ Bagay Kyaung được chống bởi 267 cây cột bằng gỗ tếch khổng lồ. Tháp nghiêng Namyin cao 27m, sau nhiều lần bị phá hủy bởi thiên tai đến nay đã được người dân tu bổ lại và giữ nguyên kiến trúc ban đầu. Đứng trên đỉnh tháp bạn có thể ngắm toàn bộ khung cảnh yên bình của làng Inwa.

24798-thap-nghieng.jpg

Tháp nghiêng làng Inwa

Inwa trở thành địa điểm hút khách du lịch bởi sự thân thiện của người dân, cảnh đẹp yên bình của làng cổ và nhiều món ăn ngon độc đáo. Đến đây bạn sẽ được tham quan làng bằng xe bò, sẽ là một trải nghiệm khó quên dành cho bạn.

8. Làng Mingun

Migun là ngôi làng cổ nằm ở phía Bắc Mandalay, Myanmar. Hiện nay, Mingun là ngôi làng lưu giữ nhiều báu vật cổ của đất nước Myanmar. Đầu tiên có thể kể đến đó là bảo tháp Pahtodawgyi do vua Bodawpaya xây dựng. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khác nhau nên đến nay tháp vẫn chưa được hoàn thiện. Toàn bộ tòa tháp được xây bằng gạch nung.

24724-mingun.jpg

Bảo tháp Migun

Bảo vật thứ hai của ngôi làng chính là chùa trắng Hsinbyume, chùa được đặt theo tên của một vị hoàng hậu của đất nước Myanmar. Theo lời kể của người dân bản xứ thì kiến trúc chùa được mô phỏng theo hình núi Meru với 7 hành lang và 7 lớp bao quanh núi.

Bảo vật thứ ba của ngôi lành là hai con linh vật nửa rồng nửa sư tử Chinthe. Nhìn từ xa chúng giống như những chú voi. Và điểm tham quan cuối cùng mà bạn không nên bỏ qua khi đến làng Migun chính là quả chuông Migun lớn nhất thế giới.

9. Cầu Ubein

Cầu Ubein thuộc vùng ngoại ô cố đô Mandalay, Myanmar, là cây cầu làm bằng gỗ tếch dài và cổ nhất thế giới. Cầu bắc qua đôi bờ sông Taungthaman, được xây dựng năm 1800. Toàn bộ kiến trúc cầu được làm bằng 1.000 trụ cột cùng hàng ngàn tấm ván gỗ tếch.

24706-cau-ubein.jpg
24731-ubein.jpg
24730-ubein-4.jpg
24729-ubein-1.jpg

Khung cảnh thơ mộng trên cầu Ubein

Hiện nay toàn trụ cột đã bị hư hỏng và được thay mới bằng trụ bê tông nhưng cầu vẫn giữ được nguyên vẹn kiến trúc ban đầu. Cầu Ubein không chỉ giữ vai trò làm cầu nối đôi bờ sông Taungthaman mà còn là địa điểm ngắm mặt trời đẹp nhất thế giới được đông đảo người dân làng Amarapura và khách du lịch ưa thích.

10. Inle Lake

Hồ Inle là hồ nước ngọt lớn thứ hai ở Myanmar thuộc bang Shan, Myanmar. Hồ có diện tích 116km2, nằm ở độ cao 800m, sâu 2,1m điểm sâu nhất đạt 7m. Hồ là có hệ sinh thái đa dạng và là điểm du lịch hấp dẫn của Myanmar.

24721-inle.jpg
24720-inle-1.jpg

Hồ Inle

Hồ Inle không chỉ thu hút khách du lịch bởi vẻ đẹp hoang sơ với nhiều resort đẹp gần gũi với thiên nhiên. Nổi trên mặt hồ là 17 làng của tộc người Inthar với nhiều thửa ruộng, vườn hoa lênh đênh trên mặt nước tạo cho khung cảnh nơi đây sơn thủy hữu tình đẹp mê lòng người.

Phía Nam của hồ là thành phố cổ Indein còn lưu giữ nhiều công trình kiến trúc xây dựng bằng gạch từ thế kỷ XI - nơi đây từng là thủ phủ của vua Shan. Không những thế nơi đây còn lưu giữ nhiều nét văn hóa độc đáo của tộc người Padaung – tộc người cổ dài.

Phía Tây của hồ là làng In Dein làng nằm xen kẽ giữa những rừng lau lách, có chợ nổi Ywama sôi động. Ngoài ra khu vực này còn có Tu viện Mèo Nhảy, chùa Phaung Daw Oo.

IV. ẨM THỰC MYANMAR

Đến đây ngoài tham quan cảnh đẹp, vãn cảnh chùa... du khách còn có cơ hội thưởng thức nhiều món ăn độc đáo của người dân bản xứ như: salad cà chua xanh trộn dầu dấm tỏi, rau tẩm bột chiên, tôm càng nướng, xôi. Và khám phá cuộc sống thú vị của những người dân ven hồ hay những ngôi làng nổi trên mặt nước. Đây sẽ là một trải nghiệm thú vị dành cho bạn.

1. Salad lá trà

24722-la-tra.jpg

Salad lá trà

Salad lá trà hay còn gọi là lephet – lá trà lên men. Là món ăn độc đáo trong văn hóa ẩm thực Myanmar. Nguyên liệu chính để chế biến món này là lá trà được lên men, sau đó trộn với vị đắng, bắp cải thái sợi, cà chua thái lát mỏng, các loại đậu, dầu tỏi và những lát tỏi mỏng, ớt để tạo nên hương vị độc đáo.

2. Cơm người Shan

Cơm người Shan hay còn gọi là Nga htamin, cơm cá sẽ là một món ăn bạn không thể bỏ qua khi đến Myanmar.

24711-com-shan-1.jpg

Cơm người Shan

Để có được một phần cơm ngon, người dân nơi đây dùng nước nghệ vàng để nấu cơm, thêm một phần khúc cá ngọt được phết dầu tỏi. Và các gia vị khác như: tỏi, ớt, tiêu. Khi ăn cơm có vị cay nồng – rất thích hợp cho những ai yêu thích ăn cay.

3. Cà ri Myanmar

24705-cari.jpg

Cà ri Myanmar

Cà ri Myanmar thường có trong những nhà hàng truyền thống của Myanmar. Nguyên liệu để chế biến món ăn này gồm thịt lợn, thịt bò, thịt cừu hoặc hải sản. Món này ăn kèm với salad, rau xanh và đậu..

4. Bánh trà Myanmar

Người Myanmar rất thích ăn bánh ngọt vì thế bạn có thể thưởng thức món bánh kết hợp trà và bánh tại nhiều các nhà hàng truyền thống ở Myanmar, các quán đạo Hồi, quán người Hoa.

24703-banh-tra.jpg

Bánh trà

Hầu hết bánh ngọt ở Myanmar được làm bằng bột gạo hoặc bột nếp trộn chung với các loại hạt. Còn bánh mặn thường trộn với hành, tỏi, gừng xay nhuyễn rồi nướng hoặc chiên vàng dậy mùi thơm. Ngoài ra người ta còn trộn bột với sợi dừa, cà chua, mè, bột cà ri, hạt nho khô, hạt óc chó.

Món bánh rán ở Myanmar được làm giống bánh cam ở miền Nam và hay bánh rán nhân đậu xanh ở miền Bắc.

5. Đồ ngọt của Myanmar

24717-do-ngot.jpg

Đồ ngọt Myanmar

Đồ ăn nhẹ ở Myanmar không giống như các món tráng miệng ở phương Tây. Đồ ngọt Myanmar hay còn được gọi là “muon”. Muon không có nhiều đường, vị ngọt được làm từ sợi dừa, nước cốt dừa, bột gạo và các loại hoa quả khác. Đến Myanmar nếu không thử nếm các món ăn nhẹ bạn sẽ chưa thể cảm nhận hết những tinh túy trong nền ẩm thực Myanmar.

6. Món chiên

24708-chien.jpg

Món chiên

Người Myanmar đặc biệt "nghiền" những món ăn được chiên ngập trong dầu mỡ. Vì thế đến Myanmar bạn sẽ có cơ hội thưởng thức nhiều loại bánh chiên khác nhau có mặt trên tất cả mọi đường phố Myanmar. Những chiếc nem rán, bánh mì và bánh rán được chiên vàng ươm, giòn tan cho ăn kèm nước sốt đặc biệt sẽ làm tan chảy vị giác của bạn.

7. Mỳ đậu hũ của người Shan

24723-mi-dau-hu.jpg

Mỳ đậu hũ

Là món ăn của tộc người sống ở phía Bắc Myanmar được đông đảo khách du lịch ưa thích. Đặc biệt đậu phụ ở đây được làm từ đậu lăng vàng và đậu xanh thay vì lên men đậu nành như các loại đầu phụ khác. Đậu phụ thường được ăn kèm với mỳ vàng, ăn nóng trong bát súp và ăn lạnh với nộm.

8. Mỳ Nan Gyi Thohk

24725-my-nangyi-thoke.jpg

Spaghetti Myanmar

Mỳ Nan Gyi Thohk là tên gọi món bánh phở gạo trộn chung với cà ri gà ăn kèm với nước dùng. Khi ăn được vắt thêm chanh để tạo vị chua. Mỳ Nan Gyi Thohk được xem là “spaghetti phiên bản Myanmar”.

9. Bún cá Mohinga

24704-bun-ca.jpg

Bún cá

Là món ăn truyền thống của người Myanmar, món ăn này được nấu từ bột đậu chickpea, gạo rang xay, cá da trơn dùng để nấu nước dùng. Kết hợp với những gia vị như tỏi, hành tím, gừng, sả, nước mắm…Món ăn này khá phổ biến, bạn có thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu trên đất nước Myanmar.

10. Mỳ của người Shan

Là món ăn bạn nên thưởng thức khi đến Myanmar, đây là món ăn của tộc người Shan ở phía Bắc Myanmar. Nguyên liệu để chế biến món ăn này gồm có những sợi mỳ mỏng trộn với thịt gà, thịt lợn, mè rang và hương vị tỏi, ăn kèm rau muối chua và nước dùng. Món ăn này có hương vị thơm ngon, lạ miệng khiến cho những ai có cơ hội được thưởng thức một lần sẽ nhớ mãi.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI