Bật mí 13 sự thật thú vị về thứ 6 ngày 13

Điều thú vị là năm 2015 có đến 3 thứ 6 ngày 13 rơi vào tháng 2, tháng 3 và tháng 11.

banner ads

Ở một số vùng, 13 được coi là một con số may mắn. Ví dụ, 13 là may mắn ở Italy , ngoại trừ trong một số hoàn cảnh, như ngồi ở bàn ăn. Tuy nhiên với các nước phương Tây khác, điển hình là Anh, Đức, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, thứ 6 ngày 13 thực sự là nỗi sợ hãi, ám ảnh của rất nhiều người.

Nỗi sợ hãi thứ 6 ngày 13 bắt nguồn từ trong Kinh Thánh. Judas - phản đồ của Jesus là vị khách thứ 13 trong "Bữa ăn cuối cùng". Trong khi đó, ở thành Rome cổ, các vị phù thủy thường tập hợp thành những nhóm 12, nhân vật thứ 13 là quỷ dữ. Hay Adam và Eve bị đuổi khỏi vườn địa đàng vào ngày thứ 6, sau khi nếm thử Trái Cấm. Đó cũng chính là ngày Chúa Jesus bị đóng đinh vào cây thánh giá.

Dưới đây là một số điều thú vị về thứ 6 ngày 13 này.

12376-thu-6-ngay-13.jpg

Thứ 6 ngày 13 luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người

1. Hơn 60 triệu người trên toàn thế giới yêu cầu bồi thường bị ảnh hưởng do nỗi sợ hãi thứ Sáu ngày 13 gây ra. Rất nhiều người bị ám ảnh đến nỗi không đi làm, lái xe hoặc ra khỏi giường vào ngày này.

2. Nỗi ám ảnh về Thứ Sáu ngày 13 đã được gọi là paraskavedekatriaphobia, một câu bắt nguồn từ những từ móc nối vào nhau của người Hy Lạp. Trong đó "paraskevi" là thứ 6, "dekatria" là số 13 và "phobia" là nỗi sợ hãi

3. Theo Tạp chí Y học Anh, các tai nạn giao thông có một sự gia tăng đáng kể vào các ngày thứ 6 ngày 13.

4. Mỗi năm có ít nhất một ngày và nhiều nhất ba ngày thứ 6 ngày 13.

5. Thời gian dài nhất lặp lại thứ Sáu ngày 13 là mười bốn tháng.

6. Album đầu tay cùng tên của nhóm nhạc heavy metal nổi tiếng ảnh hưởng nhất mọi thời đại Black Sabbath được phát hành vào thứ 6 ngày 13 tháng 2 năm 1970.

7. Bộ phim kinh dị thứ Sáu ngày 13 đã được phát hành vào tháng 5/1980. Mặc dù chỉ có ngân sách 550.000 USD, nó thu về 39.700.000 USD tại các phòng vé ở Mỹ. Phần tiếp theo của phim thứ 6 ngày 13 được phát hành một năm sau đó tháng năm 1981.

Phiên bản làm lại của bộ phim Thứ sáu ngày 13 cũng được phát hành vào ngày thứ 6 ngày 13 tháng 2, 2009.

12377-thu-6-ngay-13-2.jpg

Cựu thủ tường Anh, "người đàn bà thép" Margaret Thatcher sinh vào đúng thứ 6 ngày 13 tháng 10 năm 1923

8. Những người nổi tiếng sinh ra vào thứ 6 ngày 13 có cả Cựu Thủ tường Anh, "người đàn bà thép" Margaret Thatcher (ngày 13 tháng 10 năm 1923), Cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro (13 Tháng 8 năm 1926), Samuel Beckett (ngày 13 tháng 4 năm 1906), và diễn viên Steve Buscemi (13 Tháng 12 năm 1957).

9. Rapper, diễn viên Tupac Shakur, từng được Tạp chí Rolling Stone đã bầu chọn đứng thứ 86 trong danh sách các nghệ sĩ vĩ đại nhất của mọi thời đại, qua đời vào ngày thứ 6 ngày 13 tháng 9 năm 1996.

10. Máy bay chuyên chở đội bóng bầu dục của Uruguay gặp tai nạn, bị rơi ở vùng núi Andes đúng vào thứ 6 ngày 13 tháng 10, năm 1972.

11. Nhiều bệnh viện không có phòng 13, và các sân bay cũng không có một cổng 13. Các tòa chung cư cũng tránh đặt tầng 13, thay vào đó là 12A hoặc 14A.

12. Triskaidekaphobia là nỗi sợ hãi của con số 13. Napoleon và Tổng thống Herbert Hoover đã được cho là bị thiệt hại.

13. Thế vận hội mùa hè 2004 tại Athens, Hy Lạp khai mạc vào đúng ngày thứ 6 ngày 13 tháng 8 năm 2004.

Nội dung được thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin từ tờ Mirror, một trang tin đời sống xã hội của Anh. Mirror có một lượng bạn đọc khá lớn trên toàn thế giới nhờ vào tính đa dạng và độc đáo của thông tin mà tờ này xuất bản.

Theo infonet.vn

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI