Ba mẹ nên chuẩn bị gì khi cho con nhập viện?

Lần đầu làm cha mẹ, hẳn các ông bố bà mẹ sẽ rất hoang mang không biết phải chuẩn bị những gì khi phải đưa bé yêu đi cấp cứu. Những gợi ý dưới đây sẽ giúp các bậc phụ huynh giải tỏa nỗi lo lắng đó.

banner ads

Khi nào thì nên đưa bé đi cấp cứu?

- Đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ: Khi trẻ bị dị ứng nặng, tắc nghẽn đường ruột hoặc bị viêm hô hấp nặng dẫn đến hen suyễn khiến bé khó thở, khi trẻ bị sốt cao trên 38 độ C, tiêu chảy cấp dẫn đến mất nước…

17441-em-be-sot.jpg

Trẻ bị sốt cao trên 38 độ C nên đưa đi cấp cứu

- Với những em bé lớn hơn một chút: Khi trẻ biết ngồi, tập ăn trẻ sẽ cho bất cứ thứ gì xung quanh vào miệng, trong trường hợp bé nuốt vật lạ cha mẹ cũng nên nhanh chóng đưa trẻ đi cấp cứu.

- Ngoài ra khi biết đi, trẻ thường rất hiếu động đôi khi vấp ngã hoặc chấn thương chảy nhiều máu lúc này các bậc phụ huynh cũng nên đưa bé đến bệnh viện ngay. Nếu chủ quan bé có thể bị mất nhiều máu, vết thương không xử lý đúng cách sẽ bị nhiễm trùng và để lại sẹo lớn thâm chí nguy hiểm đến tính mạng.

- Khi trẻ khó thở bất thường hoặc sốc phản vệ với thuốc, tiêm phòng cũng nên đưa bé đến bệnh viện ngay.

- Khi trẻ bị chấn thương do ngã, trẻ hoảng loạn, đầu không u cũng nên đưa bé đi cấp cứu để các bác sĩ kiểm tra, thăm khám và có sự can thiệp kịp thời.

- Ngoài những trường hợp nêu trên, khi cơ thể bé có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe mà cha mẹ không biết cách xử lý thì tốt nhất cũng nên đưa bé đi bệnh viện. Đừng chủ quan và tự ý mua thuốc cho trẻ uống sẽ nguy hiểm cho tính mạng của bé.

Cha mẹ cần chuẩn bị những gì khi đưa bé đi cấp cứu?

- Khi đưa trẻ đi cấp cứu việc đầu tiên cần làm là xác định cơ sở y tế gần nhà và thuận tiện giao thông nhất. Hoặc trong trường hợp nếu em bé của bạn được thăm khám bởi bác sĩ riêng thì nên điện thoại để thông báo tình hình cho bác sĩ biết.

17440-cap-cuu-1.jpg

Hãy đưa bé đến cơ sở y tế gần nhà nhất

- Tiếp đến gọi cấp cứu 115 hoặc gọi taxi để đưa bé nhập viện càng nhanh càng tốt.

- Giấy tờ gồm: nếu trẻ dưới 6 tháng tuổi nên mang giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế.

- Các vật dụng cần thiết gồm: Quần áo cho trẻ, cho ba mẹ, sữa cho trẻ, khăn lau... Nếu có thời gian ba mẹ có thể soạn mang theo vài quyển sách truyện, đồ chơi bé yêu thích nhất để cho bé chơi trong thời gian ở viện. Đây cũng là cách để xoa dịu nỗi lo và đau đớn của bé.

- Khi làm thủ tục đăng ký nên hỏi ý kiến bác sĩ có được cho bé ăn trước khi thực hiện các xét nghiệm hay không. Vì nếu bé phải chụp X- quang việc cho bé ăn sẽ khiến trẻ phải chờ lâu hơn.

- Ngoài ra, tại bệnh viện để giúp bé yêu an tâm cha mẹ nên bình tĩnh và trấn an tinh thần bé bằng cách trò chuyện bình thường với bé. Trong lúc chờ đợi làm các xét nghiệm có thể chơi trò chơi với bé, đọc sách cho bé nghe...

Những ai lần đầu tiên làm cha mẹ khó tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu, tuy nhiên bạn cũng đừng quá lo lắng. Vì thời gian và thiên chức làm cha mẹ sẽ giúp bạn trở thành những ông bố, bà mẹ giỏi giang thôi.

Yeutre.vn

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI