6 lý do khiến đàn ông thích “của lạ”

Người ta thường nói bản chất của đàn ông luôn “hám của lạ”, thỉnh thoảng thích “đổi gió” trong chuyện chăn gối. Có rất nhiều cách lý giải khác nhau xung quanh việc đàn ông thích ăn phở. Nhưng có thể lý giải điều này dựa trên những yếu tố sau.

banner ads

1. Anh ta là người cầu toàn

13161-dan-ong-cau-toan.jpg

Mẫu người đàn ông cầu toàn thường bị áp lực bản thân nên thường ngoại tình.

Người đàn ông cầu toàn là người luôn đặt ra cho mình những chuẩn mực nhất định và luôn cố gắng để thực hiện nó. Sự cầu toàn đưa anh ta đến vị trí cao trong xã hội, là người thành đạt, có nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con ngoan nhưng vẫn ngoại tình. Nguyên nhân là do họ quá ép bản thân vào những khuôn khổ nên đến một lúc nào đó sẽ bị quá tải và lúc đó tự bản thân sẽ phá vỡ những quy tắc mà mình đặt ra.

Chưa kể đến nếu hôn nhân không có tình yêu mà chỉ là sự trao đổi về tiền bạc và danh vọng. Khi anh ta đạt được tất cả những điều đó sẽ quay sang chán nản vì không có tình yêu nên muốn đi tìm niềm vui, hạnh phúc bên ngoài để an ủi bản thân. Đó cũng là nguyên nhân khiến nhiều người đàn ông thành đạt thường có vợ bé và ngoại tình.

2. Vợ hay ca thán

Cuộc sống hôn nhân với nhiều áp lực và trách nhiệm, khi vợ chồng không có tiếng nói chung và không còn giữ được ngọn lửa tình yêu ngọt ngào như thuở ban đầu. Đặc biệt là những bà vợ suốt ngày ca thán, phàn nàn về chồng chẳng hạn như: Sao người ta cũng bằng tuổi anh mà giờ vợ con được an nhàn, hay có mỗi việc chăm con thôi mà anh cũng làm không xong à? … Ngày nào cũng những điệp khúc như vậy khiến các quý ông đâm ra chán vợ, không muốn trở về nhà sau một ngày làm việc. Và đó là nguyên nhân khiến họ dễ rơi vào cạm bẫy của những cuộc tình ngoài vợ chồng.

3. Thiếu thốn tình cảm

13163-thieu-thon-tinh-cam.jpg

Ảnh minh họa

Cuộc sống vợ chồng muốn bền vững ngoài sự hòa hợp về tình dục cần có sự hòa hợp về mặt cảm xúc và thấu hiểu tình cảm của nhau. Khi người đàn ông cảm thấy mình đang thiếu thốn điều đó họ sẽ đi ra ngoài để tìm người đồng cảm với họ. Chuyện ngoại tình cũng chỉ là cách để họ bù đắp những thiếu thốn mà người vợ không thể đáp ứng cho họ.

4. Lo sợ vợ không chung thủy

Khi kết hôn mặc dù đàn ông luôn cam kết sẽ sống chung thủy với người phụ nữ nhưng họ lại lo sợ rằng người vợ sẽ không chung thủy với mình. Từ ý nghĩ đó họ cảm thấy bản thân rất thiệt thòi, vì vợ mà họ phải từ chối quan hệ tình dục với người mà họ yêu thích khác. Và với họ đó là sự sỉ nhục lớn, vì thế việc ngoại tình giúp họ thỏa mãn bản lĩnh đàn ông tự cao “rẻ tiền” của mình.

5. Do vợ không còn hứng thú với “chuyện ấy”

13162-so-vo-khong-chung-thuy.jpg

Vì sợ vợ ra ngoài gặp người khác nên đàn ông cũng đi tìm bạn tình bên ngoài.

Để duy trì hôn nhân hạnh phúc, lâu bền cần nhiều yếu tố, một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu đó là sự đáp ứng nhu cầu tình dục của cả hai bên. Đàn ông muốn rằng, sau khi kết hôn người phụ nữ của họ vẫn giữ được ngọn lửa đam mê, ham muốn tình dục mãnh liệt như thuở ban đầu. Chính sự lãnh đạm của phụ nữ trong “chuyện ấy” đã khiến đàn ông không còn hứng thú gần gũi vợ mình. Vì không được thỏa mãn nhu cầu nên họ ra ngoài để tìm kiếm cái mới, ngoại tình cũng là cách để họ thỏa mãn nhu cầu thể xác.

6. Đàn ông thích có nhiều hơn một người phụ nữ

Mặc dù họ cam kết sống thủy chung chế độ một vợ một chồng. Nhưng trong sâu thẳm mỗi người đàn ông luôn ghen tỵ với người đàn ông khác khi có nhiều người phụ nữ vây quanh. Dù bề ngoài họ tỏ ra thờ ơ nhưng bên trong luôn nhen nhóm ý nghĩ sẽ tìm thêm những người phụ nữ khác ngoài vợ mình. Đó là lý do khiến họ ngoại tình thích phở hơn “cơm”.

Yeutre.vn

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI