10 điểm tham quan bạn không nên bỏ sót khi đến Đà Lạt

Với những người yêu thích cỏ cây, hoa lá thì Đà Lạt là lựa chọn số một bởi đây được mệnh danh là xứ sở của ngàn hoa. Tuy vậy, khi đến Đà Lạt bạn cũng không nên bỏ qua những điểm đến thú vị sau.

banner ads

1. Vườn hoa thành phố

9067-tham-quan-da-lat.jpg
Vườn hoa thành phố là nơi khoe sắc của rất nhiều loại hoa

Đây là nơi khoe sắc của nhiều loại hoa mà du khách có thể đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các loại hoa và chụp những bức hình kỷ niệm.

Vườn hoa nằm cách trung tâm thành phố 2km, ở số 2 Phù Đổng Thiên Vương.

2. Thung lũng Tình Yêu

9553-thunglungtinhyeu1.jpg

Thung lũng tình yêu - nơi hò hẹn thơ mộng của các cặp đôi

Cách trung tâm thành phố không xa, thung lũng Tình Yêu là được xem là nơi thơ mộng và trữ tình cho du khách, đặc biệt là những cặp đôi đang yêu nhau thường tìm về đây. Từ trên đồi Vọng Cảnh, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh thung lũng Tình Yêu từ trên cao rất tuyệt.

3. Chợ đêm Âm Phủ

9064-tham-quan-da-lat-2.jpg

Chợ đêm Âm Phủ là điểm đến thú vị cho du khách

Nơi đây là điểm đến thú vị cho du khách. Đi rảo quanh chợ đêm này, bạn có thể mua đồ lưu niệm, quần áo ấm và hàng nông sản đặc biệt của xứ này như nước cốt dâu tằm, trà atisô, trái cây thập cẩm sấy khô, các loại mứt trái cây, hoa tươi, hoa khô...

4. Đỉnh Langbiang

9550-langbiang.jpg

Langbiang cách trung tâm thành phố Đà Lạt 12km

9552-nui-lang-biang-6.jpg

Chàng Lang và nàng Biang trên đỉnh núi

Từ thành phố Đà Lạt đến Langbiang khoảng 12km, du khách có thể leo núi hoặc đi bằng xe jeep, giá 180.000 đồng/6 người, đi khoảng 15 phút. Nếu leo núi mất khoảng một tiếng rưỡi. Đỉnh núi Langbiang có phong cảnh huyền ảo rất đẹp, và từ trên này du khách có thể nhìn xuống thành phố Đà Lạt rất thú vị.

5. Thác Datanla

9549-dl-6.jpg

Ảnh minh họa

Cách trung tâm thành phố 5km. Thác Datanla cho du khách thỏa tầm mắt với cảnh trí hoang sơ, thanh vắng. Điều ấn tượng với du khách ở đây là dòng nước trong veo chảy qua 7 tầng núi đá rồi dội xuống những phiến đá lớn, tung bọt trắng xóa.

6. Nhà thờ con gà

9065-tham-quan-da-lat-3.jpg
Nhà thờ con gà mang dấu ấn kiến trúc Pháp tại Đà Lạt

Đây là nhà thờ lớn nhất Đà Lạt, một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu và cổ nhất của thành phố mang dấu ấn kiến trúc Pháp tại Đà Lạt. Nhà thờ có hình con gà lớn trên đỉnh tháp chuông.

7. Nhà thờ Domaine

9551-nha-tho-domain.jpg

Ảnh minh họa

Nhà thờ Domaine nằm cách trung tâm thành phố khoảng 1km. Nhà thờ được xây theo phong cách châu Âu thế kỷ XVII, là sự giao thoa giữa kiến trúc phương Tây và kiến trúc Tây Nguyên.

8. Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt

Ngôi trường này từng được hội kiến trúc sư thế giới công nhận là một trong số 1.000 công trình xây dựng độc đáo của thế giới trong thế kỷ XX. Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt có dãy nhà hình vòng cung và tháp chuông cao vút nổi bật, độc đáo.

9. Thiền viện Trúc Lâm

9066-tham-quan-da-lat-4.jpg
Thiền viện Trúc Lâm là thiền viện lớn nhất Lâm Đồng

Thiền viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng, phía trên hồ Tuyền Lâm không chỉ là thiền viện lớn nhất ở Lâm Đồng mà còn là điểm tham quan hấp dẫn của du khách khi đến Đà Lạt. Du khách có thể đến thiền viện và ngắm cảnh thành phố Đà Lạt từ trên cao xuống.

10. Dinh III

Hay còn gọi là Dinh Bảo Đại, là dinh thự đẹp đẽ và trang nhã nằm trên ngọn đồi cao 1.539m. Tham quan dinh thự này, du khách sẽ được tận mắt quan sát nơi ở và làm việc của vua Bảo Đại khi xưa.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI