Những hotgirl thành công không cần học đại học

Với sự năng động, sôi nổi, nhạy bén với thời cuộc nhiều hotgirl dù không có bằng đại học vẫn kiếm được tiền tỷ mỗi năm. Hãy xem họ là ai nhé!

banner ads

Nguyễn Thùy Trang. Học xong phổ thông, Trang lên Sài Gòn học trang điểm và chăm sóc da. Trang gom vốn mở cửa hàng thời trang online đầu tiên. Lúc đầu gặp nhiều khó khăn, Trang loay hoay tìm hướng đi riêng.

8625-thuy-trang-1.jpg

Cô nảy ra ý tưởng đặt may những sản phẩm thời trang theo phong cách riêng để tạo sự khác biệt. Cùng với ngoại hình xinh xắn, dễ thương và thân thiện, nên cửa hàng của Trang luôn đông khách.

Sau hai năm kinh doanh, Trang mở thêm cửa hàng thứ hai để nhân rộng hình ảnh và có thêm thu nhập. Cũng chính vì vậy trung bình mỗi tháng Trang kiếm được gần 50 triệu.

Trang Cherry. Cô tên thật là Nguyễn Quỳnh Trang, sinh năm 1995, là một thiết kế trẻ có tiếng ở Hà Nội. Trang thi đỗ vào đại học Thương mại Hà Nội nhưng vì đam mê thời trang, cô đã quyết định xin bố mẹ bảo lưu việc học để theo đuổi mơ ước của mình. Đến giờ, Trang đã có một khoản thu nhập khá lớn - khoảng nửa tỷ đồng từ những bộ sưu tập thời trang.

Trần Huyền Hương. Cô gái trẻ Hà thành này kiếm trăm triệu/tháng nhờ tình yêu mèo. Vì tình yêu động vật từ nhỏ, ngay khi học hết THPT, Hương đã vay vốn từ bố mẹ để lập nên quán cà phê mèo tại Hà Nội.

Đây là một mô hình mới vào thời điểm đó nên quán của Hương thu hút rất nhiều khách hàng từ học sinh, sinh viên cho đến các em thiếu nhi.

Nguyễn Minh Hiền. Sau khi trượt đại học, Hiền không ôn thi tiếp mà quyết định thực hiện niềm đam mê kinh doanh. Từ kinh nghiệm bán hàng trên mạng và 100 triệu có được trong tay, Hiền quyết định mở cửa hàng thời trang tổng hợp cho nam giới.

Sau đó, Hiền quyết định mở thêm 2 cửa hàng liền kề kinh doanh thời trang theo nhu cầu của khách hàng, rồi hai nhà hàng sushi nữa.

Trần Mỹ Hằng (nick name Mynhon). Hằng từng là tân sinh viên có điểm số cao thứ 2 của khoa Thiết kế Thời trang- ĐH Hoa Sen, TP. HCM với 26,5 điểm (thừa 8 điểm). Tuy nhiên, năm thứ 3 đại học, Hằng quyết định nghỉ học, thực hiện giấc mơ làm giàu bằng con đường nghệ thuật, kinh doanh của mình.

Hằng đam mê với các hiệu ứng âm thanh nên cô gái xinh đẹp tiếp thu những chỉ dẫn về nghề DJ rất nhanh. Thu nhập từ nghề DJ của Mỹ Hằng thường vào khoảng từ 20- 25 triệu/ tháng.

Ngoài ra cô nàng còn bán hàng online, kinh doanh shop quần áo riêng, thiết kế thời trang, bán đồ do chính mình thiết kế. Sở hữu một lượng fan hùng hậu trên mạng xã hội cộng với người mẫu đẹp nên các sản phẩm thiết kế của Mỹ Hằng bán rất chạy.

Đinh Hồng Anh. Cô gái trẻ sinh năm 1995 đã bỏ hai trường là ĐH Công đoàn và ĐH Hòa Bình để theo đuổi công việc tự do. Ngay cả khi trở thành hoa khôi trường ĐH Hòa Bình, Hồng Anh vẫn quyết định từ bỏ giảng đường. Hồng Anh lựa chọn quê hương Hải Phòng là nơi lập nghiệp.

Cô tự mày mò tìm hiểu về làm đẹp trên mạng và thường xuyên tham gia các buổi hướng dẫn, giao lưu cùng giáo viên nước ngoài. Trang điểm, bán mĩ phẩm online, làm mẫu ảnh, mỗi tháng trung bình Hồng Anh thu được 30 triệu đồng.

Theo Kienthuc

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI