Bé trai 11 ngày tuổi đị đâm xuyên sọ đã xuất viện

Suốt buổi chia tay các bác sĩ để về quê, mặc kệ xung quanh ồn ào, bé Phát vẫn cứ ngủ ngon, thi thoảng lại nhoẻn miệng cười.

banner ads

32450-b1.jpg

9h sáng nay (28/8), tròn 20 ngày nằm viện, bé Dương Minh Phát được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) cho làm thủ tục xuất viện để trở về quê Vĩnh Long. Sức khỏe cậu bé hoàn toàn bình thường. Phát được bú no và ngủ say sau đó.

32451-b2.jpg

Thạc sĩ - bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm - trưởng khoa Hồi sức sơ sinh đặt ống nghe kiểm tra nhịp thở của bé. Mọi thứ đều tốt đẹp. Cu cậu khẽ cựa mình nhưng vẫn không thèm mở mắt.

32452-b3.jpg

Theo bác sĩ Tâm, ngoài vết sẹo do vết dao đâm để lại trên khuôn mặt, sức khỏe của Phát như bao trẻ khác, các chức năng tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, bài tiết, phản ứng chân tay hoàn toàn bình thường.

32453-b4.jpg

"Mẹ" Tâm trao bé lại cho bố mẹ đẻ. Lúc này cu cậu vẫn ngủ say dù bố bé cố chọc cho bé thức để chào những người đã cứu sống mình.

32454-b5.jpg

Thi thoảng, cu cậu hi hí mắt. Rồi lại tiếp tục ngủ.

32455-b6.jpg

Lúc ngủ mơ Phát lại nhoẻn miệng cười.

32456-b7.jpg

Trước khi bé về quê, bác sĩ Tâm căn dặn phụ huynh cách chăm sóc. Trường hợp bé có những phản ứng bất thường như biếng bú, khóc nhiều hoặc co giật thì phải gọi điện báo ngay. Hiện bé cân nặng 3,7 kg, cứ 3 giờ đồng hồ thì bú mẹ một lần.

32457-b8.jpg

Theo các bác sĩ, tình trạng sức khỏe của Phát đủ sức để có thể sống cùng bố mẹ. Phụ huynh cũng không cần phải dùng các dung dịch sát khuẩn để lau rửa vết dao đâm vì đến hiện tại, vết thương đã hoàn toàn lành lặn.

32458-b9.jpg

Đúng 9h30' chuyến xe cấp cứu do bệnh viện trang bị đưa bé Phát về Vĩnh Long. Vợ chồng anh Tiền một lần nữa cám ơn các bác sĩ và những nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình anh cứu bé. Anh cho biết sẽ trở lại với nghề chở thịt heo để kiếm tiền nuôi bé thật tốt.

32459-b10.jpg

Ngày 8/8, bé Phát được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng con dao bầu dài 26 cm cắm vào đầu. Rạng sáng cùng ngày, khi đang nằm điều trị viêm phổi tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, bé bị một người phụ nữ lạ mặt lẻn vào phòng đâm. Việc phẫu thuật rút dao được tiến hành. Đây được xem là ca cứu sống bệnh nhi bị tổn thương não gây chấn động trong ngành y Việt Nam.

Theo ngoisao

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI