7 bài thuốc dân gian trị ho cho bé cực hiệu quả trong ngày Tết

Ho là một trong những triệu chứng phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên Đán. Để trị dứt điểm tình trạng này, cha mẹ có thể sử dụng một số bài thuốc trị ho theo dân gian dưới đây.

banner ads

1. Nước vo gạo và rau diếp cá

rau diep ca
Rau diếp cá trị ho rất tốt

Nước vo gạo và rau diếp cá sẽ giúp giảm ho hiệu quả ở trẻ và an toàn cho sức khỏe trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ. Theo đó, mẹ sử dụng một nắm lá diếp cá giã nhuyễn, trộn cùng một bát nước vo gạo và đun sôi khoảng 20 phút. Sau đó mẹ chắt nước và cho bé uống lai rai trong ngày.

2. Mật ong và quất (tắc)

Mật ong và quất đều là hai vị thuốc thiên nhiên có tính kháng khuẩn trị ho cực hiệu quả. Ngoài ra, mật ong còn giúp tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Nếu trẻ bị ho có đờm, mẹ có thể cho trẻ uống mật ong chưng quất để tiêu đờm, trị ho.

Cách làm như sau: Mẹ chọn 2 - 3 quả quất xanh, sau đó cắt thành miếng nhỏ, bỏ hạt. Cho 3 thìa mật ong trộn với quất và đem chưng cách thủy 20 phút, cho trẻ uống lai rai cả ngày.

3. Hành tây và đường phèn

hanh tay
Mẹ có thể sử dụng hành tây trị ho cho bé

Hành tây an toàn cho mọi trẻ, ngay cả trẻ sơ sinh cũng có thể sử dụng được. Nếu trẻ có đờm, chỉ cần sủ dụng khoảng 2, 3 ngày có thể trị dứt điểm tình trạng ho có đờm.

Cách làm như sau: Hành tây bóc vỏ, thái lát vừa đủ nửa bát cơm. Sau đó cho hành tây trộn cùng 20g đường phèn đập dập. Đem hấp cách thủy 30 phút, sau đó cho bé uống lai rai trong ngày. Nếu trong ngày bé không uống hết, mẹ có thể hâm nóng lại vào hôm sau cho bé uống.

Ngoài đường phèn, mẹ cũng có thể hấp hành tây với mật ong bằng cách, đem hành tây hấp cách thủy 30 phút sau đó để nguội và cho mật ong vào trộn đều, chắt lấy nước cho bé uống. 

4. Nước củ cải trắng

Củ cải trắng không chỉ là món ăn ngon, giải nhiệt mà nó còn là vị thuốc dân gian giúp trẻ hết ho cực hiệu quả.

Cách làm rất đơn giản, mẹ chỉ cần lấy củ cải trắng luộc chín và chắt lấy nước cho bé uống. Nước củ cải trị đờm rất tốt và dễ uống.

5. Đường nâu, tỏi và gừng

3 gia vị nhà bếp này cực kỳ hữu ích cho việc điều trị triệu chứng ho vào dịp tết ở trẻ. Chưa kể, đây còn là các vị thuốc dân gian rất tốt cho sức khỏe, tăng sức đề kháng, chống ung thư.

Cách thực hiện: Mẹ lấy một ít đường nâu và 2 lát gừng, 3 tỏi tép đem đun cùng nhau. Đun khoảng 10 phút, để lửa liu riu, lọc lấy nước và cho bé uống.

6. Cam thảo

cam thao
Nước cam thảo trị ho cho trẻ

Cam thảo là bài thuốc trị ho rất tốt trong dân gian. Cách thực hiện cũng vô cùng đơn giản. Mẹ chỉ cần lấy khoảng vài lát cam thảo, sau đó đun với nước sôi khoảng 10 phút và chắt cho bé uống. Cam thảo chứa thành phần kháng khuẩn sẽ làm dịu cổ họng trẻ, giúp trẻ giảm ho và tiêu đờm hiệu quả.

7. Đường phèn và lá hẹ

Vào ngày tết, nếu trẻ bị ho kéo dài, ho có đờm, mẹ hãy ngay lập tức lấy 1 nắm lá hẹ cùng 1 ít đường phèn, chưng với nhau và cho bé uống lai rai trong ngày.

Lá hẹ có vị ấm, giảm độc, tiêu đờm, kết hợp với đường phèn sẽ tạo ra vị thuốc giá trị và đơn giản, rẻ tiền. So với các vị thuốc khác, lá hẹ có vị ngọt nhẹ và giúp bé thích uống hơn.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI