Hoàng KhangThành viên

MỘT SỐ BÀI VIẾT NỔI BẬT

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY

0505/15
Con mình biếng ăn đi khám bác sĩ đông y khuyên nên cho con uống nước ép dưa hấu, cà chua: Dưa hấu và cà chua lượng bằng nhau. Dưa hấu bỏ vỏ, bỏ hạt; cà chua chọn quả chín mọng, tươi, rửa sạch rồi nhúng qua nước sôi để dễ bóc vỏ. Cho 2 thứ vào ép lấy nước uống ngày 1-2 lần, mỗi lần 50-200 ml tùy theo nhu cầu trẻ. Lưu ý sau khi ép xong mẹ nên cho bé uống ngay, để lâu sẽ dễ bị nhiễm khuẩn. Bạn thử cho bé uống nước này xem có công hiệu không nhé!
1603/15
Bà xã mình dùng cách này khá hiệu quả, mẹ Bun thử xem sao: Dùng 1 nắm rau má tươi, rửa sạch, giã nát, cho thêm một ít nước mưa (đã đun sôi để nguội) rồi vắt lọc lấy nước, cho thêm đường, cho trẻ uống vào buổi sáng của mỗi ngày.
2301/15
Con cái mà nuông chiều để chúng nó thích đua đòi bạn xấu là không được đâu chị. Phải dùng biện pháp mạnh vào chị ạ.
2201/15
Sau sinh không nên kiêng rau có thể ăn rau ngót luộc, rau khoai lang hấp, các loại rau củ khác. Bạn có thể thay thịt heo bằng thịt bò, ăn chân giò...Mẹ chồng bạn như vậy là quá lạc hậu. Mà chồng bạn cũng vô tâm ghê, đáng lẽ anh ấy không nên đẩy bạn vào tình cảnh này. Cố gắng tìm cách vượt qua mẹ nó nhé!:)
2101/15
Vào mùa đông mẹ nhớ giữ ấm cổ họng cho con hơn nữa phải thường xuyên lau mồ hôi ở cổ và sống lưng cho trẻ nữa. Vì nếu mồ hôi ngầm vào bên trong con dễ bị ho lắm.:)