tranthanh200793Thành viên

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY

1203/16
Nguyên liệu: 2 nắm cỏ sữa, một ít đậu xanh nguyên hạt, 5 tai nấm mèo. Cách làm: Nấm mèo ngâm nước cho nở, thái chỉ đem sao khô. Cỏ sữa rửa sạch, để ráo sau đó sao vàng, đậu rang vàng. Sau đó cho tất cả nguyên liệu vào 1 nồi lớn cho thêm 3 chén nước sắc còn ½ chén là được. Dùng nước cho trẻ uống trong ngày.
1203/16
- Ngoài ra, khi trẻ mới bị sốt nên cho con uống thật nhiều nước, hoặc chất điện giải bù nước, cởi bớt quần áo trên người bé, nới rộng quần áo, đặt trẻ nằm ở nơi thông thoáng mát. Không được mặc quá nhiều quần áo hoặc ủ ấm trẻ quá kín. - Cặp nhiệt độ để theo dõi thân nhiệt của trẻ thường xuyên - Chườm nóng và lau người cho trẻ bằng nước ấm, cho trẻ uống thuốc hạ sốt khi nhiệt độ trên 39 độ C
1203/16
Sau bữa ăn, lúc này dạ dày của bé đang co bóp, nhào trộn để tiêu hóa thức ăn. Nếu tắm ngay trẻ dễ bị nôn ói, gây hại cho dạ dày. Chưa kể đến, sau khi ăn nếu tắm liền các mạch máu sẽ giãn nỡ, làm máu dồn ứ về vùng da nhiều hơn trong khi đó máu lưu thông đến hệ tiêu hóa lại giảm đi khiến cho việc hấp thu dinh dưỡng gặp khó khăn. Vì vậy, các chuyên gia khuyên, thời điểm lý tưởng để tắm cho bé là từ 1-2 giờ sau bữa ăn.
1203/16
Cách làm: Nấm mèo ngâm nước cho nở, thái chỉ đem sao khô. Cỏ sữa rửa sạch, để ráo sau đó sao vàng, đậu rang vàng. Sau đó cho tất cả nguyên liệu vào 1 nồi lớn cho thêm 3 chén nước sắc còn ½ chén là được. Dùng nước cho trẻ uống trong ngày.