Hai đội bóng này đang đứng sát nhau trên BXH Ngoại hạng Anh. Man City vừa có bước lùi thảm hại sau trận thua muối mặt trước Liverpool. Trong khi đó, Chelsea đang “sống khỏe” và có những bước tiến mạnh mẽ từ dàn sao trẻ nhiệt huyết. Hãy cùng cập nhật thông tin lực lượng của hai đối thủ nặng ký này và những cặp đấu hấp dẫn của vòng 13 Ngoại Hạng Anh trong bài viết này.

1. Cập nhật thông tin lực lượng Man City vs Chelsea

1.1. Án phạt của FA dành cho Bernardo Silva và 3 trụ cột khác của The Citizens

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã công bố án phạt dành cho Bernardo Silva. FA cho rằng tiền vệ của Man City có hành vi kỳ thị sắc tộc đối với Benjamin Mendy và bị cấm thi đấu 1 trận.

Phía Man City cho rằng đây là án oan dành cho ngôi sao 25 tuổi nhưng sẽ không kháng cáo. Như vậy, cầu thủ người Bồ Đào Nha chắc chắn không thể góp mặt trong màn tiếp đón The Blues tại sân Etihad.

Bernardo Silva bị cấm đá trận gặp Chelsea
Sau khi vòng 12 khép lại, Man City rơi xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. . Ảnh Internet

Với việc Bernardo Silva vắng mặt, HLV Pep Guardiola nhiều khả năng sẽ trao cơ hội cho Riyad Mahrez. Mùa này, tuyển thủ người Algeria thường xuyên tỏa sáng mỗi khi được trọng dụng. Mahrez đóng góp 3 bàn thắng, 6 pha kiến tạo sau 14 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Ngoài Bernardo Silva, 3 trụ cột khác của The Citizens cũng vắng mặt phải làm khán giả. Họ bao gồm: Leroy Sane, Aymeric Laporte và Oleksandr Zinchenko. Cả 3 cầu thủ này đều gặp phải chấn thương và phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Sau khi vòng 12 khép lại, Man City rơi xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Họ đang có 25 điểm, ít hơn 1 điểm so với chính Chelsea, đối thủ đang có 6 chiến thắng liên tiếp tại Premier League.

Đội hình dự kiến của Man City: Ederson, Angelino, John Stones, Fernandinho, Kyle Walker, David Silva, Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, Kun Aguero, Riyad Mahrez.

1.2. Chelsea đang có những bước tiến mạnh mẽ

Chelsea đang hiện tại đang có những bước tiến mạnh mẽ từ dàn sao trẻ nhiệt huyết. Thắng liên tiếp trong 6 vòng đấu gần đây, Chelsea đang cho thấy một phong độ khá ấn tượng của họ. Ở đấu trường UEFA Champions League, họ cũng đang có được những kết quả tốt sau 4 lượt trận đã đấu khi giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận, họ cũng đang xếp ở vị trí số 1 của bảng H.

dàn sao trẻ nhiệt huyết
Với dàn sao trẻ nhiệt huyết, Chelsea hiện tại vẫn sống khỏe. Ảnh Internet

Mùa giải năm nay, Chelsea dưới sự dẫn dắt của Frank Lampard thực sự là thiên đường của các tài năng trẻ. Và thực tế là những Tammy Abraham, Mason Mount hay Fikayo Tomori đều đang đền đáp xứng đáng niềm tin từ ông thầy của mình cũng như người hâm mộ.

Thế nhưng, để Chelsea có thể lọt vào top 4, họ cần có kinh nghiệm của những ngôi sao lớn như Jorginho, Azpilicueta, Willian hay N’Golo Kante nữa.

Làm khách trên sân Etihad của Man xanh trong trận đấu thuộc vòng 13 Premier League này, chiến thắng là mục tiêu tối thượng đối với đoàn quân của HLV Frank Lampard tuy nhiên mục tiêu này khó có thể thực hiện bởi đội nhà đang rất khát điểm để nuôi hy vọng bám đuổi Liverpool trong cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay. Thắng liên tiếp trong 6 vòng đấu gần đây, Chelsea đang cho thấy một phong độ khá ấn tượng của họ.

Đội hình dự kiến của Chelsea: Kepa Arrizabalaga, Marcos Alonso, Caesar Azpilicueta, Kurt Zouma, Fikayo Tomori, Willian, Jorginho, Mateo Kovacic, Mason Mount, Tammy Abraham, Christian Pulisic.

2. Cập nhật một số trận đấu vòng 13 Ngoại Hạng Anh

2.1. Crystal Palace vs Liverpool

Crystal Palace vs Liverpool
Nếu Liverpool giành chiến thắng, coi như cuộc đua ở giai đoạn lượt đi đã được an bài. Ảnh Internet

Crystal Palace vừa mới nhân thất bại 0-2 trước Chelsea ở vòng đấu trước. Crystal Palace đang tạm đứng giữa BXH với 15 điểm. Nhưng phong độ của đội khách đang có chiều hướng tuột dốc không phanh. 4 trận gần nhất họ không biết đến chiến thắng khi đã thua 3 và hòa 1. Với những thống kê trên, các chuyên gia nhận định chiến thắng có lẽ sẽ thuộc về đội khách Liverpool.

Crystal Palace sở hữu hàng thủ thiếu chắc chắn với 9 bàn thua trong 5 trận sân nhà gần nhất. 4/5 trận gần nhất giữa Liverpool và Crystal Palace đều kết thúc với nhiều hơn 3 bàn/trận. Những thống kê trên cho thấy trận đấu tới sẽ có nhiều bàn thắng.

Sau 12 vòng đấu, Liverpool có 11 chiến thắng 1 hòa qua đó chiễm chuệ với ngôi đầu BXH. Mới đây họ đã có chiến thắng đầy thuyết phục trước đơn kim vô địch Man City với tỷ số 3-1 qua đó bỏ xa đối thủ trên bảng xếp hạng với 9 điểm.  Ở vòng 13 Ngoại Hạng Anh lần này, làm khách trên sân của một đội bóng đang có phong độ không tốt như Crystal Palace. Theo chuyên gia nhận định nếu chơi đúng sức họ hoàn toàn có thể giành lấy một chiến thắng.

Đội hình dự kiến:

  • Crystal Palace: Vicente Guaita, Gary Cahill, Patrick van Aanholt, Martin Kelly, Joel Ward, James McArthur, Luka Milivojevic, Jeffrey Schlupp, Cheikhou Kouyaté, Wilfried Zaha, Jordan Ayew.
  • Liverpool: Adrian, Trent Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Jodan Henderson, Fabinho, Georginio Wijnaldum, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane.

2.2. Sheffield United vs Manchester United

Sheffield Utd vừa có trận hòa đầy đáng khen trước Tottenham ở vòng đấu trước. Chỉ đặt mục tiêu trụ hạng ở mùa giải năm nay, nhưng những gì mà Sheffield Utd đã thể hiện từ đầu mùa giải đến nay đã cho thấy vì sao họ là những ứng cử viên tiềm năng cho suất dự Cúp Châu Âu ở mùa giải này. Cụ thể, độ nhà đã giành được 4 chiến thắng, hòa 5 và để thua 3. Vị trí thứ 5 trên BXH là hoàn toàn xứng đáng. Hướng đến vòng đấu tiếp theo tiếp MU ở vòng đấu tiếp theo, đội nhà đang rất tự tin sẽ có được một kết quả khả quan trước đội khách đang thi đấu bất ổn.

vòng 13 ngoại hạng anh Manchester United
Trước đối thủ yếu Sheffield Utd ở vòng đấu sắp đến. Đây là cơ hội rất tốt để cho đội khách có thể tìm lại vị thế của ông lớn. Ảnh Internet

Bên cạnh đó, MU vừa có chiến thắng nhẹ nhàng 3-1 trước Brighton ở vòng đấu trước. Điều quan trọng nhất hiện tại là đội bóng này cần tìm lại được sự tự tin mỗi khi nhập cuộc. Làm khách trước đối thủ yếu Sheffield Utd ở vòng đấu sắp đến thì đây sẽ là một cơ hội rất tốt để cho đội khách có thể tìm lại vị thế của ông lớn.

Đội hình dự kiến:

  • Sheffield United: Dean Henderson, Chris Basham, John Egan, Jack O’Connell, John Lundstram, Oliver Norwood, Enda Stevens, John Fleck, George Baldock, Lys Mousset, David McGoldrick.
  • Manchester United: David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Victor Nilsson-Lindelof, Harry Maguire, Ashley Young, Scott Mctominay, Frederico Rodrigues, Daniel James, Andreas Pereira, Marcus Rashford, Anthony Martial.

2.3. West Ham vs Tottenham

Dù đang đứng ở vị trí thứ 16 trên BXH nhưng West Ham không thể thắng trong 6 vòng đấu gần nhất và chỉ giành được 2 điểm trong số đó. Điều đó khiến họ bị những đối thủ xếp sau vượt qua về mặt điểm số trên BXH. Với phong độ hiện tại, các CĐV không khỏi lo lắng khi đoàn quân của HLV Manuel Luis Pellegrini sẽ tiếp đón một đối thủ là Totenham đang rất khát khao chiến thắng ở vòng đấu thứ 13 sắp đến.

vòng 13 ngoại hạng anh Tottenham
Tottenham là đội bóng có chiều sâu lực lượng tốt hơn chủ nhà trong trận đấu tới. Ảnh Internet

Trận hòa mới đây đã là vòng đấu thứ 5 liên tiếp thầy trò HLV Mauricio Pochettino không giành được chiến thắng, thậm chí còn nhận tới 2 thất bại. Thành tích thi đấu phập phù khiến Tottenham chỉ giành được 14 điểm kể từ đầu mùa và khoảng cách với top 4 đã gia tăng lên thành 11 điểm. Thành tích sân khách gần đây của Gà Trống cũng đang là không quá tệ.

Vòng 13 Ngoại Hạng Anh tiếp tục với những diễn biến hấp dẫn. Tâm điểm của vòng đấu này chính là cuộc chạm trán giữa Man City và Chelsea. Khi Man City vừa có bước lùi thảm hại sau trận thua muối mặt trước Liverpool. Trong khi đó, Chelsea đang “sống khỏe” và có những bước tiến mạnh mẽ từ dàn sao trẻ nhiệt huyết. Chúng tôi sẽ luôn cập nhật các thông tin mới nhất về tình hình lực lượng các đội bóng. Hãy tiếp tục theo dõi Chuyên mục Thể thao để có thêm thông tin mới nhất nhé.

Hoàng Tùng tổng hợp