Quảng trường Lâm Viên

Quảng trường Lâm Viên là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất Đà Lạt. Du lịch Đà Lạt hầu như du khách nào cũng dành ít phút để khám phá khu quảng trường nhộn nhịp này. Quảng trường nổi bật bên cạnh hồ Xuân Hương hiền hòa. Khu quảng trường rộng lớn và rất tấp nập nhất là vào buổi tối. Điều ấn tượng nhất ở quảng trường Lâm Viên chính là mô hình đóa hoa dã quỳ và nụ hoa atiso khổng lồ. Chỉ nhì thấy hai hình ảnh này thôi cũng đã đủ làm người ta liên tưởng về một Đà Lạt mộng mơ. Bạn có thể tha hồ đi dạo, tham quan và chụp ảnh ở đây. Và hãy yên tâm vì quảng trường Lâm Viên là địa điểm tham quan miễn phí Đà Lạt.

Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt
Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt

Chùa Linh Phước – địa điểm tham quan miễn phí Đà Lạt

Trong các tour du lịch Đà Lạt 3 ngày 3 đêm, chùa Linh Phước là điểm tham quan rất thường xuất hiện trong lịch trình. Chùa Lin Phước không chỉ linh thiêng mà còn gây ấn tượng cho du khách với kiến trúc độc đáo.

Nhìn vào ngôi chùa với kiến trúc tinh tế, sắc xảo ít người nghĩ rằng nơi đây được làm từ những mãnh sành vỡ. Chính vì vậy mà chùa Linh Phước còn có tên gọi khác là là chù Ve Chai. Đường dẫn lên các viện với hình rồng phượng được chế tác vô cùng thật. Toát lên vẻ đẹp uy nghiêm mà không kém phần hiền từ. Ấn tượng nhấ ở chùa Linh Phước đó là bức tượng quan Âm được làm từ hoa bất tử. Đây chính là những bông hoa khô theo năm tháng vẫn luôn giữ được vẻ đẹp vốn có.

Địa điểm tham quan miễn phí Đà Lạt - Chùa Linh Phước
Địa điểm tham quan miễn phí Đà Lạt – Chùa Linh Phước

Nhà thờ Domain The Maria

Địa điểm tham quan miễn phí ở Đà Lạt tiếp theo gợi ý cho bạn đó là nhà thờ Domain The Maria. Nhà thờ này không chỉ thu hút người mộ đạo mà cả những người ngoài đạo cũng rất yêu thích. Đặc biệt là nhà thờ Domain The Maria có lẽ là màu hồng đặc trưng. Nhà thờ với màu hồng nhẹ nhàng, lãng mạn rất phù hợp với cái thơ, cái mơ mộng của Đà Lạt.

Những chiều lành lạnh, dạo bước ở không gian yên bình của nhà thờ, nghe tiếng chuông vang vọng. Mọi cảm giác mệt mỏi dường như đều tan biến. Bạn có thể tha hồ check-in chụp ảnh ở đây. Có rất nhiều góc chụp đẹp ở Nhà thờ Domain. Đó chính là lý do mà các đôi vợ chồng thường chọn nơi này làm địa điểm chụp ảnh cưới.

Nhà thờ Domain The Maria
Nhà thờ Domain The Maria

Nhà thờ Con Gà

Nhà thờ Con Gà cũng nổi tiếng không kém với khách du lịch Đà Lạt. Đây là một nhà thờ lâu đời với kiến trúc đậm vẻ đẹp châu Âu vừa hiện đại mà lại vô cùng tinh tế, sang trọng. Ở nhà thờ Con Gà có một tháp cao mà từ nhiều nơi ở Đà Lạt bạn có thể nhìn thấy. Không gian tuyệt đẹp tại đây là điểm chụp ảnh yêu thích của du khách. Dĩ nhiên là điểm đến này hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên người đến tham quan cũng nên chú ý ăn mặc và hành vi sao cho phù hợp với những nơi linh thiêng.

Nhà thờ Con Gà - Địa điểm tham quan miễn phí Đà Lạt
Nhà thờ Con Gà – Địa điểm tham quan miễn phí Đà Lạt

Đồi cỏ hồng – địa điểm tham quan miễn phí Đà Lạt

Tạm rời xa trung tâm, chúng ta sẽ đến với các địa điểm tham quan miễn phí ở Đà Lạt khu ngoại ô yên bình. Cảnh đẹp ở đây đặc trưng bởi thiên nhiên hoang sơ, mát mẻ. Và gợi ý đầu tiên cho bạn đó là đồi cỏ hồng. Theo các kinh nghiệm du lịch Đà Lạt, để ngắm đồi cỏ hồng du khách chỉ có thể đến đây vào tháng 10, 11. Tuy nhiên du khách cũng có thể yên tâm vì những tháng cuối năm Đà Lạt lại càng đẹp hơn rất nhiều. Một chuyến du lịch đến đây kết hợp khám phá đồi cỏ hồng là rất lý tưởng.

Đồi cỏ hồng tuyệt đẹp ở Đà Lạt
Đồi cỏ hồng tuyệt đẹp ở Đà Lạt

Đồi cỏ hồng Đà Lạt thường chỉ xuất hiện vào buổi sáng sớm. Để không bỏ lỡ bạn cần tranh thủ đi sớm. Ở đồi cỏ, bao quanh bốn bề là đồi thông yên ả. Một một đồng cỏ rộng lớn kéo dài đến tân hồ nươc phía xa. Cảnh đẹp có một không hai chắc chắn sẽ khiến bạn cô cùng ấn tượng.

Đồi chè Cầu Đất

Dù xa trung tâm nhưng đồi chè Cầu Đất mỗi ngày vẫn luôn có nhiều du khách ghé thăm. Đi tour Đà Lạt bạn nên tranh thủ thời gian khám phá nơi này một lần. Đồi chè một màu xanh bạt ngàn tạo cho người ta cảm giác tươi mới và ngập tràn sức sống. Từ khi phát triển du lịch, khu đồi chè trở nên nhộn nhịp hơn rất nhiều. Cùng với cảnh vật, không khí vô cùng lạnh ở đây cũng là một trong những điều làm du khách vô cùng thích. Chính vì vậy đến đồi chè bạn hãy chuẩn bị cho mình áo ấm, găng tay, khắn choàng cũng như những vật giữ ấm cần thiết. Chúng không chỉ giúp hành trình khám phá của bạn trở nên dễ dàng hơn mà còn là các vật nhỏ sống ảo rất tuyệt vời.

Đồi chè Cầu đất miễn phí tham quan ở Đà Lạt
Đồi chè Cầu đất miễn phí tham quan ở Đà Lạt

Dốc nhà bò – địa điểm tham quan miễn phí Đà Lạt

Du khách mà nhất là các bạn trẻ chắc không xa lạ gì với cái tên dốc nhà bò. Con dốc mà nhiều người đi lần đầu tiên đều cảm thấy khó mà quên được vì độ cao ấn tượng của nó. Những ai tay lái không chắc rất dễ bị tuột ngược lại phía sau. Nhưng dốc nhà bò không chỉ có vậy. Ít ai ngờ rằng, con dốc nhỏ khi lên hình lại so deep đến vậy. Chỉ cần vài bước đi lên đi xuống rồi chọn cho mình một góc chụp đẹp bạn sẽ có một bộ ảnh đáng nhớ tại đây.

Dốc Nhà Bò điểm tham quan được nhiều bạn trẻ check-in
Dốc Nhà Bò điểm tham quan được nhiều bạn trẻ check-in

Chợ đêm Đà Lạt

Đêm xuống hầu như du khách nào cũng tâp trung ra chợ Đà Lạt để đi dạo, vui chơi. Không khí se lạnh, tay trong tay với ai kia dạo bước sẽ vô cùng lãng mạn và khó quên. Ở chợ Đà Lạt, hàng hóa được bán rất nhiều và đa dạng. Bạn có thể tranh thủ mua ít rau của quả sấy khô, mứt hay áo ấm mang về làm quà. Ngoài ra, đến chợ Đà Lạt bạn sẽ thấy rất nhiều các chị, các cô ngồi bên đường bán đặc sản Đà Lạt – Bánh tráng nướng. Mua bánh tráng nướng du khách sẽ được chiêm ngưỡng đôi bàn tay thoăn thoắt chuyên nghiệp của những người bán này tạo nên chiếc bánh thơm ngon.

Chợ đêm Đà Lạt nhộn nhịp buổi tối
Chợ đêm Đà Lạt nhộn nhịp buổi tối

Hồ Xuân Hương

Đúng là một thiếu sót lớn nếu bỏ qua hồ Xuân Hương trong danh sách các địa điểm tham quan miễn phí ở Đà Lạt. Trái tim Đà Lạt ngày ngày đều đón không biết bao nhiêu lượt khách đến tham quan, chụp ảnh. Mặt hồ phẳng lặng đôi khi có thêm gợn sóng vào những ngày gió lớn. Bao quanh là những bài cỏ, vườn hoa. Tháng giêng thì có mai anh đào, tháng 3 thì có phượng tím. Mỗi một thời điểm, hồ Xuân Hương lại mang đến cho người ta một vẻ đẹp, một cảm giác rất khác. Nếu được, bạn hãy thuê một chiếc xe máy dạo một vòng quanh hồ để cảm nhận hết vẻ đẹp nơi này.

Địa điểm tham quan miễn phí Đà Lạt - Hồ Xuân Hương
Địa điểm tham quan miễn phí Đà Lạt – Hồ Xuân Hương

Ga Đà Lạt

Cuối cùng trong danh sách top 10 địa điểm tham quan miễn phí ở Đà Lạt đó là Ga Đà Lạt. Du khách tham quan nơi này hoàn toàn miễn phí. Nếu đi xe máy bạn chỉ cần trả 10.000đ cho chi phí gửi xe. Ga Đà Lạt mang một vẻ đẹp cổ kính và yên bình. Du khách đến đây còn được chiêm ngưỡng đầu kéo xe lửa cổ nhất Đông Dương còn được lưu trữ lại.

Ga Đà Lạt cổ kính
Ga Đà Lạt cổ kính

Trên đây là top 10 địa điểm tham quan miễn phí Đà Lạt. Dù miễn phí nhưng hầu như các điểm đến này đều rất đẹp và thú vị. Hy vọng bạn sẽ có một chuyến đi vừa thú vị vừa tiết kiệm được chi phí.