HLV Park Hang-seo đã đưa ra bản danh sách tập trung cho U22 Quốc gia cho SEAgames 30. Theo đó, 30 cầu thủ sẽ được gọi vào U22 Việt Nam trong đợt chuẩn bị này. Hãy cùng điểm qua những cập nhật hấp dẫn trước thềm Đại hội Thể thao lớn này nhé.

1. Quy định độ tuổi U22+2

Những điều chỉnh mới nhất từ nước chủ nhà Philippines, các cầu thủ quá tuổi của Việt Nam như Đặng Văn Lâm, Công Phượng, Xuân Trường. Vẫn có thể tham dự SEA Games 2019 vào cuối năm nay.

Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường
Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường vẫn có thể tham dự Sea games 30. Ảnh internet

Philippines đã bất ngờ thông báo sẽ điều chỉnh lại quy định độ tuổi tham dự. Ngoài lứa U22 được thống nhất như trước, mỗi đội sẽ có thêm 2 cầu thủ trên 22 tuổi gọi là U22+2. Bắt nguồn từ chất lượng đào tạo trẻ không thật tốt của bóng đá Philippines. Philippines muốn tận dụng sự điều chỉnh này để gọi những cầu thủ nhập tịch đang chơi ở ĐTQG. Dù sự điều chỉnh này chưa chính thức được thông qua. Nhưng với vai trò chủ nhà của mình, gần như chắc chắn Philippines “muốn gì cũng được”.

Đây cũng là thông tin vui với HLV Park Hang Seo khi ông có thể gọi lại những Công Phượng, Xuân Trường, Đặng Văn Lâm, thậm chí là… Văn Quyết, Thanh Trung.

2. Những gương mặt mới đáng chú ý của U22 Việt Nam

2.1. Những gương mặt trẻ mới

Ở trận giao hữu với U22 Myanmar vào ngày 7-6 HLV Park đã công bố danh sách 30 cầu thủ của tuyển U22. Trong đó có những gương mặt lần đầu xuất hiện như: Trung vệ Lê Ngọc Bảo, Trung vệ Nguyễn Hữu Lâm, Tiền vệ A Mít.. Đáng chú ý khá nhiều gương mặt đang thi đấu ở giải hạng Nhất.

Nguyễn Hữu Lâm
Nguyễn Hữu Lâm, một trong những gương mặt mới của U22 Việt Nam trong đợt tập trung hồi tháng 6/2019. Ảnh Internet

Câu hỏi nhiều thắc mắc đã được đưa ra: Vì sao nhiều cầu thủ ngồi ghế dự bị ở V-League lẫn Giải hạng nhất. Hoặc ít được ra sân lại có tên trong danh sách tập trung đợt này? Một số chuyên gia cho rằng họ thấy thú vị với bản danh sách này. Và chúng nghĩa là ông Park cùng các cộng sự đã “soi” nhiều trận cầu ở Giải hạng nhất mùa này. Sân chơi mà tính quyết liệt và chuyên môn không thể sánh bằng V-League. Nhưng  phải có lý do ông Park mới chọn các tuyển thủ đang là cầu thủ dự bị ở dạng tiềm năng của nhiều CLB chuyên nghiệp.

Vì vậy, chúng ta nên tôn trọng quyết định tuyển chọn của ban huấn luyện. Không khó để đoán ra ý đồ của ông Park và các cộng sự khi gọi 30 tuyển thủ nhằm trang bị thêm sự tự tin cho các tân binh. Sàng lọc để tìm ra nhân tố mới nhằm tạo ra diện mạo mới cho lối chơi của tuyển U22 VN.

2.2. Martin Lo được HLV Park Hang-seo triệu tập

Trưa 20/9, HLV Park Hang-seo đã đưa ra bản danh sách tập trung cho U22 Quốc gia. Theo đó, 30 cầu thủ được gọi vào U22 Việt Nam trong đợt chuẩn bị này. Vì hạng nhất sẽ kết thúc vào cuối tuần này nên thuyền trưởng người Hàn Quốc có thể triệu tập tất cả những gương mặt nổi bật nhất.

Trong số những gương mặt quen thuộc vẫn có tên như: thủ môn Bùi Tiến Dũng, Thái Quý (Hà Nội), Thanh Hậu, Việt Hưng (HAGL), Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dụng (Đà Nẵng), Văn Toản (Hải Phòng), Đức Chiến, Trọng Đại, Mạnh Dũng (Viettel)…

martin lo seagames 30
Martin Lo được thầy Park trao cơ hội. Ảnh Internet

Đặc biệt, HLV Park đã triệu tập trở lại nhóm cầu thủ đến từ CLB Phố Hiến. Ngoài cầu thủ Việt Kiều Martin Lo là sự hiện diện của 2 cầu thủ Phố Hiến là Tiến Đạt, Ngọc Bảo.

3. Phân nhóm hạt giống SEAgames 30

Thất bại của Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng tại SEA Games năm 2017 đã đẩy U22 Việt Nam xuống nhóm 4,  cùng với những đội bóng thuộc hạng thấp nhất của khu vực. Theo ban tổ chức Sea Game 30 các trận vòng bảng sẽ được diễn ra từ ngày 25/11 đến hết ngày 05/12/2019. Vòng bán kết được diễn ra vào ngày 7/12/2019 và tranh huy chương đồng, huy chương vàng vào ngày 10/12/2019.

3.1  Phân nhóm hạt giống Cập Nhật SEAGames 30

Tiếp thu ý kiến của phía Việt Nam, ngày 21/4, BTC SEA Games 30 đã thông báo về việc chỉnh sửa lại kết quả phân loại nhóm hạt giống môn bóng đá nam. Cụ thể, đội tuyển U22 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3 còn Singapore phải chuyển xuống nhóm hạt giống số 4.

Bảng phân nhóm hạt giống SEAGames 30:

  • Nhóm 1: Philippines (chủ nhà) – Thái Lan (ĐKVĐ)
  • Nhóm 2: Malaysia (HCB) – Indonesia (HCĐ)
  • Nhóm 3: Myanmar (Hạng 4) – Việt Nam
  • Nhóm 4: Singapore – Lào – Brunei – Timor Leste – Campuchia
nhóm hạt giống seagames 30
Mhóm hạt giống SEA games 30 chính thức. Ảnh Internet

3.2. Địa điểm thi đấu và sân vận động tổ chức SEAgames 30

Ban tổ chức SEA game 30 cũng đã cho biết ba sân vận động được chọn làm địa điểm thi đấu gồm Rizal Memorial, UMAK Football và Binan Football. Đặc biệt sân Rizal Memorial được biết đến là sân nhà của đội tuyển quốc gia Philippines. Đây là sân tổ chức trận khai mạc môn bóng đá nam, vòng bán kết, và tranh huy chương. Đáng chú ý là 3 sân thi đấu bóng đá đều diễn ra trên sân cỏ nhân tạo. Điều này sẽ gây  khó khăn cho các nhóm đội tuyển top đầu như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia không quen đá trên sân nhân tạo.

Trên đây là một số thông tin được cập nhật cho Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á này. Hy vọng sau các bạn sẽ có thêm thông tin bổ ích về SEA games 30. Topnews.com.vn sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về các cầu thủ U22 của chúng ta, hãy chia sẻ và theo dõi để biết thêm nhiều tin tức mới nhé.

Hoàng Tùng tổng hợp