1. Chọn quà tặng 14/2 có khó? 15 gợi ý sau sẽ giúp bạn

Quà tặng 14/2 cho người yêu nên mua gì và tặng như thế nào là vấn đề đau đầu của không ít người. Đặc biệt là với những đôi lứa mới yêu nhau thì đây là mùa valentine đầu tiên nên càng quan trọng và ý nghĩa. Chọn quà tặng cho người mình yêu thương trong dịp lễ tình nhân này không khó lắm đâu. Dưới đây là một số gợi ý quà tặng mà bạn trai và bạn gái đều thích trong ngày lễ tình nhân lãng mạn này!

1.1 Quà tặng 14/2 cho nàng

1.1.1 Quà tặng 14/2 được yêu thích nhất – Socola

Ý nghĩa quà tặng

Socola chắc chắn là món quà đứng đầu danh sách quà tặng cho ngày tình nhân. Socola, đặc biệt là socola đen được ví như một thứ men say trong nền văn hóa của các nước phương Tây. Người ta nhận xét về socola “trong đắng có ngọt, trong ngọt có đắng”. Nó giống như hương vị của tình yêu đôi lứa vậy đó. Giữa những nồng nàn, đắm say cũng có đôi lúc hờn ghen, giận dỗi. Nhưng điều may mắn là đến cuối cùng hương vị vẫn đọng lại khiến người ta nhớ mãi khó quên được. Đó chẳng phải là biểu hiện của một tình yêu đẹp sao?

Quà tặng 14/2 được yêu thích nhất - Socola
Socola là món quà ngọt ngào trong ngày lễ tình nhân 14/2

Socola là lời tỏ bày đầy ngọt ngào và dịu dàng đến người mình thương. Ở Nhật Bản, các cô gái sẽ tự làm socola và gửi tặng đến người mình “cảm nắng” thay cho lời tỏ tình. Ngày nay socola được sản xuất với nhiều phiên bản hơn. Sáng tạo thêm nhiều kiểu dáng và hương vị mới để phù hợp với sở thích của mọi người. Bên cạnh đó cũng có nhiều loại socola nhập ngoại, socola mạ vàng…dành cho những quý cô hoặc anh chàng yêu thích sự sang chảnh.

Những hộp quà socola đẹp mắt dành tặng cho người thương yêu
Những hộp quà socola đẹp mắt dành tặng cho người thương yêu
Chọn mua socola ngày 14/2 như thế nào?

Có rất nhiều gợi ý về socola tặng quà ngày 14/2 cho bạn. Đơn giản nhất là bạn hãy mua những thanh hoặc hộp socola nguyên chất ngon gói vào chiếc hộp thật đẹp kèm theo một tấm thiệp hay bông hoa. Cầu kỳ hơn, bạn có thể tự làm hoặc đặt những hộp socola xếp chữ hay viết chữ như ” I Love You”, “Tặng em/anh”, “Cảm ơn em/anh”…Chắc chắn người nhận sẽ rất thích thú đó!

Những phiên bản mới của socola tặng quà ngày 14/2/
Những phiên bản mới của socola tặng quà ngày 14/2/

Bên cạnh đó bạn cũng cần để ý đến nguồn gốc của những hộp socola nhé! Những ngày này nhu cầu tiêu thụ socola rất cao. Không ít những cơ sở vì lợi nhuận mà sản xuất socola kém chất lượng, chứa nhiều thành phần độc hại. Bạn nên tìm mua ở những siêu thị lớn, cửa hàng bánh kẹo hay một số tiệm socola handmade nhé!

Các sản phẩm socola nhập ngoại cũng rất được ưa chuộng
Các sản phẩm socola nhập ngoại cũng rất được ưa chuộng
Gợi ý cách làm socola tặng người yêu ngày 14/2
  • Tùy theo sở thích và ý tưởng mà bạn có thể tự sáng tạo những hộp quà socola made by me. Dưới đây là gợi ý cách làm hộp quà socola viết tên được nhiều người lựa chọn nhất.
  • Đầu tiên bạn thái thật nhỏ socola đen và trắng rồi cho vào một chiếc bát.
  • Tiếp đó bạn thêm chút sữa rồi khuấy đều với socola vụn.
  • Nếu nhà có lò vi sóng bạn bỏ lò làm tan chảy socola. Nếu nhà không có lò vi sóng bạn tiến hành hấp cách thủy để socola chảy nhé!
  • Khi socola đã chảy bạn đổ vào các khuôn. Nhớ để lại khoảng 1/4 để lát chúng ta viết chữ lên nhé! (Bạn nên chọn khuôn hình trái tim cùng một vài hình khác như bông hoa, ngôi sao, ông trăng…để hộp quà đẹp mắt)
  • Để socola nguội rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh.
  • Sau 45 phút – 1 tiếng socola sẽ cứng lại. Bạn gỡ socola ra khỏi khuôn, viết chữ lên trên và xếp vào hộp. Dưới mỗi viên socola nên đặt một miếng giấy hoặc vỏ cupcake.

Giờ thì có thể đem tặng người yêu rồi!

bạn hoàn toàn có thể tự làm những hộp quà socola dễ thương tặng cho người yêu của mình
Bạn hoàn toàn có thể tự làm những hộp quà socola dễ thương tặng cho người yêu của mình

1.1. 2. Quà tặng 14/2 cho bạn gái không thể thiếu – Hoa

Qùa 14/2 luôn được lòng phái đẹp

Hoa tươi là một trong những món quà luôn được “chờ đón” trong dịp lễ đặc biệt này. Các loài hoa có những ý nghĩa riêng của nó. Trong đó, hoa hồng được mệnh danh là “nữ thần của các loài hoa”. Vẻ đẹp lãng mạn, kiêu sa và lỗng lẫy của hoa hồng gửi gắm lời chúc mừng đầy tế nghị và chân thành về một tình yêu nồng nàn, gắn bó của đôi lứa. Nếu có chàng trai nào tặng bạn hoa hồng trong ngày 14/2 thì anh ta đã ngợi khen vẻ đẹp và muốn bày tỏ tình cảm với bạn đó!

quà tặng 14/2 - hoa hồng
Hoa hồng là biểu tượng thiêng liêng của tình yêu đôi lứa
quà tặng 14/2 - bó hoa hồng
Một bó hồng đỏ thắm luôn là món quà được chờ đợi trong ngày 14/2

Ngày nay không chỉ hoa tươi, các loại hoa khô, hoa giấy, hoa sáp cũng rất được ưa chuộng. Bên cạnh đó, các bông hoa được gói ghém rất lịch sự và đẹp mắt. Điều đó khiến cho con gái càng say mê những bó hoa hơn!

Phiên bản hoa sáp cũng rất được chào đón trong mùa lễ tình nhân này
Phiên bản hoa sáp cũng rất được chào đón trong mùa lễ tình nhân này
Ý nghĩa của các loài hoa hồng và số lượng bông từ 1 – 999
Màu sắc hoa hồng có ý nghĩa gửi gắm rất riêng
Màu sắc hoa hồng có ý nghĩa gửi gắm rất riêng
  • Hoa hồng nhung: Tình yêu say đắm và nồng nhiệt
  • Hoa hồng nhạt: Tình yêu ban sơ, chớm nở
  • Hoa hồng trắng: Tình yêu trong sáng, tinh khiết
  • Hoa hồng vàng: Tình yêu xuất phát từ tình bạn, sự ghen tuông, dỗi hờn
  • Hoa hồng tím: Tình yêu thủy chung
  • Hoa hồng cam: Tình yêu cùng sự khát khao
  • Hoa hồng xanh: Tình yêu bình yên
  • Hoa hồng đen: Vẻ đẹp quý phái
  • 1 bông hồng: Em là tất cả
  • 2 bông hồng: Tượng trưng có mối quan hệ chỉ có người
  • 3 bông hồng: Lời tỏ bày “Anh yêu em”
  • 4 bông hồng: Tình yêu bất tử
  • 10 bông hồng: Tình yêu vẹn tròn
  • 11 bông hồng: Thế gian này em là duy nhất
  • 99 bông hông: Tình yêu bền chặt
  • 100 bông hồng: Yêu em 100%
  • 999 bông hồng: Tình yêu mãi mãi
Một số gợi ý hoa tặng quà ngày 14/2
  • Hoa cúc nhiều màu: Hoa cúc vàng tượng trưng cho sự kính trọng nhưng hoa cúc nhiều màu lại tượng trưng cho tình yêu thủy chung, bền chặt
  • Hoa tulip: Theo văn hóa phương Tây, hoa tulip là biểu tượng cho tình yêu hoàn hảo. Nếu bày tỏ lòng ngưỡng mộ nàng, bạn nên chọn hoa tulip trắng. Nếu bạn muốn tỏ tình và mong chờ sợ hồi đáp hãy chọn hoa tulip đỏ. Còn nếu bạn muốn thể hiện sự chân thành hãy chọn hoa tulip xanh nhé!
  • Hoa cẩm chướng: Ý nghĩa của hoa cẩm chướng là tình yêu liêng liêng và cao đẹp.
  • Hoa tường vi: Tường vi tượng trưng cho vẻ đẹp dịu dàng, đài các, kiêu sa của nữ giới. Tặng hoa tường vi bày tỏ lòng ái mộ và lới hứa hẹn lâu bền với người mình thương.
  • Hoa hướng dương: Loài hoa này mang ý nghĩa tích cực. Tượng trưng cho sự thủy chung, luôn hướng về người mình yêu.
Hoa hướng dương cũng là loại hoa lý tưởng để tặng bạn gái ngày 14/2
Hoa hướng dương cũng là loại hoa lý tưởng để tặng bạn gái ngày 14/2

1.1.3. Quà tặng Valentine cho bạn gái – Mỹ phẩm

Thật khó để một cô gái nào có thể từ chối được sức hút của mỹ phẩm. Làm đẹp vốn là bản năng của nữ giới mà. Do vậy, nếu bạn không biết nên tặng gì thì hãy mua mỹ phẩm để tặng bạn nữ của mình nhé!

Son là món quà đứng đầu danh sách mỹ phẩm nên tặng trong mùa lễ tình nhân này. Một cây son môi giúp cho con giá trở nên tươi tắn, gợi cảm và tự tin hơn. Đây cũng là vật bất ly thân mà bất kỳ cô gái nào cũng cần và thích được tặng. Màu son rất đa dạng. Nếu bạn không biết chọn son màu nào thì hãy nhờ đến sự tư vấn của người bán nhé! Tuy nhiên hãy tránh những màu son “khó nhằn” như hồng cánh sen nhé! Ác mộng với nhiều cô gái đó!

Mỹ phẩm là món quà mà mọi cô gái đều thích
Mỹ phẩm là món quà mà mọi cô gái đều thích

1.1.4. Quà tặng 14/2 thể hiện sự ăn ý – Đồ đôi

Những chiếc áo đôi là món quà thể hiện chính xác tinh thần lễ tình nhân. Áo đôi sẽ khiến hai bạn trở nên nổi bật và dễ dàng tuyên bố mối quan hệ với mọi người. Nhìn vào những cặp yêu nhau mặc đồ đôi đã thấy họ hạnh phúc như thế nào!

Xu hướng đồ đôi ngày nay cũng cải tiến nhiều. Thay vì ý tưởng về những chiếc áo đôi in hình đã “cũ”, bạn có thể mix những bộ quần áo tone sur tone. Ý tường này khiến cho hai bạn vừa hiện đại, trẻ trung lại không kém phần ăn ý. Ngoài quần áo, bạn cũng có thể lựa chọn nhiều món đồ để làm đồ đôi như: Mũ, giày, nhẫn, khuyên tai, đồng hồ…

Đồ đôi với người yêu là món quà đầy ý nghĩa với hai bạn
Đồ đôi với người yêu là món quà đầy ý nghĩa với hai bạn
Có rất nhiều những mẫu đồ đôi đẹp
Có rất nhiều những mẫu đồ đôi đẹp

1.1.5. Quà tặng 14/2 dễ thương – Gấu bông

Chú gấu dễ thương là món quà 14/2 quen thuộc, nhất là các bạn còn là học sinh, sinh viên. Khó cô gái nào có thể từ chối chú gấu dễ thương. Không chỉ đáng yêu thôi đâu, những chú gấu này còn đặc biệt có ý nghĩa với cặp đôi phải yêu xa hay ít có thời gian gặp nhau đó. Chú gấy xinh xắn sẽ trở thành người bạn ở bên người bạn yêu khi bạn tạm vắng mắt. Khi trở về nhà, nhìn thấy chú gấu sẽ nhớ đến bạn và vơi bớt nỗi nhớ thương.

Gấu bông là món quà dễ thương trong dịp 14/2
Gấu bông là món quà dễ thương trong dịp 14/2

1.1.6. Quà tặng 14/2 giá trị – Trang sức

Trang sức không chỉ có giá trị về mặt kinh tế mà còn là món quà thể hiện tình yêu rất chân thành. Bởi lẽ những đồ vật như nhẫn, vòng cổ, lắc tay thường chỉ những người yêu nhau mới tặng cho nhau như một vật đính ước. Không những vậy, nó còn mang ý nghĩa cho lời bày tỏ gắn kết trọn đời. Nếu bạn đang muốn bày tỏ tình yêu và muốn được lâu bền với người con gái mình yêu hãy tặng cho cô ấy một món trang sức nhé! Thật khó để người con gái nào từ chối được món quà ngọt ngào thế này!

Vòng tay nhỏ nhắn làm quà
Vòng tay nhỏ nhắn làm quà

1.1.7. Vé xem phim, hòa nhạc

Nếu hai bạn muốn cùng nhau trải qua một ngày đặc biệt thì xem phim hay buổi hòa nhạc là sự lựa chọn không tồi chút nào. Nắm tay người mình yêu xem một bộ phim hay phù hợp với những ai yêu thích sự đơn ản nhưng không kém phần lãng mạn. Sau khi xem phim hay bạn có thể đi dạo hay ngồi nhâm nhi chút cà phê chuyện trò sẽ rất thú vị đó!

quà tặng 14/2 - vé xem phim
Cùng nhau xem một bộ phim là ý kiến hay ho đó chứ

1.2 Quà 14/2 cho chàng

1.2.1 Quà tặng 14/2 ngọt ngào – Bánh kem

Bánh kem cũng là món quà rất lý tưởng cho ngày đặc biệt này. Chiếc bánh kem không cầu quá cầu kỳ. Có thể là bánh socola hay bánh trái cây đơn giản. Bên trên ghi những lời tỏ tình ngọt ngào hay tên của hai bạn ở giữ là hình trái tim nhỏ xinh.

Nếu bạn đang định tổ chức một bữa ăn cùng người yêu thì đừng quên mua thêm một chiếc bánh nhé! Hoặc khéo tay hơn bạn có thể tự làm. Trên mang có rất nhiều công thức dạy làm bánh. Ngoài ra trong thời gian này có một số trung tâm nấu ăn dạy những lớp làm bánh kem cấp tốc nữa đó. Hãy thử một lần khiến người yêu của mình trầm trồ nhé!

Quà tặng 14/2 ngọt ngào - Bánh kem
Chiếc bánh kem xinh xắn là món quà đầy lãng mạn trong ngày lễ tình nhân

1.2.2. Quà tặng 14/2 thể hiện tình cảm – Quà handmade

Quà tặng thể hiện sự chân thành

Những món quà handmade chưa bao giờ nhưng hot trong danh sách những món quà nên tặng vào ngày 14/2. Nếu bạn là người có chút hoa tay và muốn tự làm những món quà cho người yêu thương thì đồ handmade là sự lựa chọn không tồi chút nào. Hơn thế, những món quà handmade dễ thương còn gói ghém trong đó tình cảm chân thành của người tặng. Phải dành nhiều sự quan tâm như thế nào mới khiến cho cô gái hay chàng trai tỉ mẩn hàng tiếng, thậm chí là hàng tuần để hoàn thành món quà trao tặng đến người mình yêu. Nếu bạn nhận được một món quà handmade, hãy cảm thấy may mắn vì mình đang được yêu thương rất nhiều nhé!

Quà tặng 14/2 thể hiện tình cảm - Quà handmade
Chiếc ví xinh xắn tự làm là món quà đầy bất ngờ và ý nghĩa với người thương
Một số gợi ý món quà handmade cho ngày 14/2
  • Khăn quàng cổ: Các bạn miền Nam không quen đeo khăn quàng nhưng các bạn ở miền bắc thì đây là vận dụng không thừa chút nào. Tháng 2 vẫn là thời điểm miền bắc khá lạnh trong tiết xuân. Do vậy, một chiếc khăn quàng tự đan rất phù hợp.
Tự tay đan những chiếc khăn dễ thương
Tự tay đan những chiếc khăn dễ thương
  • Móc chìa khóa: Chiếc móc chìa khóa xinh xắn tự làm sẽ khiến cho 2 người luôn nhớ về nhau mỗi khi nhìn thấy
  • Sổ tay hanmade: Một cuốn sổ tay trang trí theo phong cách riêng của bạn còn gì tuyệt hơn!
  • Thiệp handmade: Những tấm thiệp handmade chứa đựng những hình vẽ hay dòng chữ yêu thương là cách bày tỏ trực tiếp đầy dễ thương và hiệu quả vô cùng.
  • Nhẫn, vòng cổ…: Bạn có thể tự làm những món đồ trang sức cho người yêu của mình. Giá trị vật chất có lẽ  không quá lớn nhưng giá trị tinh thần thì không do đếm được đâu.
  • Ví, túi xách: Ví và túi xách là vật dụng bất ly thân mà nhiều người mang theo bên mình. Bạn có thể nhờ đến sự hỗ trợ của các nghệ nhân làm túi xách handmade nếu cảm thấy khó khăn nhé!

1.2.3 Quà tặng 14/2 lý tưởng – Nước hoa

Nước hoa là món quà lý tưởng với những ai đang còn băn khoăn không biết nên chọn món quà nào cho người yêu của mình. Điều hay ho là với nước hoa thì dù tặng bạn gái hay bạn trai, độ tuổi nào cũng phù hợp.

Nước hoa mua tặng không cần quá đắt tiền, nhưng mùi hương phải phù hợp. Tùy theo giới tính, độ tuổi, tính cách, tính chất công việc mà bạn lựa chọn những loại nước hoa cho phù hợp. Một mùi hương tốt sẽ tôn lên vẻ đẹp và giá trị của người sử dụng. Một món quà không những ý nghĩa mà còn rất thiết thực đúng không nào!

Quà tặng 14/2 lý tưởng - Nước hoa
Tặng nước hoa rất ý nghĩa và thiết thực

1.2.4 Quà tặng 14/2 thiết thực – Quần áo

Quần áo là món đồ không hề thừa với bất cứ ai. Đây cũng là gợi ý hoàn hảo nếu bạn đang lo lắng không biết mua gì tặng cho bạn trai, bạn gái của mình. Với các chàng trai có thể mua một chiếc áo sơ mi. Với các cô gái, chẳng còn gì tuyệt hơn một chiếc váy xinh đẹp cả. Tuy nhiên điểm hạn chế của quà tặng này là bạn phải nắm được số đo của người nhận. Sẽ thật buồn nếu món đồ không vừa với người nhận.

Bạn có thể mua quần, áo hay áo khoác cho bạn nam
Bạn có thể mua quần, áo hay áo khoác cho bạn nam

1.2.5 Giày

Với một chàng trai hay cô gái, giày là món quà tặng rất lý tưởng. Tại sao ư? Một đôi giày có thể nói lên rất nhiều điều về người đeo đó! Đối với đàn ông, đôi giày thể hiện phong độ và sự tự tin của họ. Đối với phụ nữ, một đôi giày có ý nghĩa nhiều hơn thế. Người ta nói rằng một đôi giày tốt sẽ đưa bạn đi đến những điều tốt đẹp. Khi bạn tặng cho người con gái của mình một đôi giày vừa chân có nghĩa bạn đang muốn người đó hiểu được lời hứa sẽ mang đến cho cô ấy những điều hạnh phúc nhất! Rất ý nghĩa đúng không nào!

Tặng giày cho bạn trai ngày lễ tình nhân
Tặng giày cho bạn trai ngày lễ tình nhân

1.2.6 Chậu cây

Chậu cây nhỏ xinh sẽ thay bạn gửi gắm những lời yêu thương đến người bạn của mình. Không những vậy, khi tặng chậu cây còn có ý nghĩa mong muốn tình cảm của hai bạn sẽ được chăm bón và tươi tốt mỗi ngày. Kết thúc viên mãn là những bông hoa thật đẹp!

Các loại cây để tặng quà có rất nhiều. Phổ biến nhất là xương rồng và sen đá. Ngoài ra bạn có thể chọn những loại cây khác như: hoa hồng, ngọc bích, hồng môn, kim tiền…Rất nhiều cửa hàng cây cảnh mix các loại cây trong chậu rất đẹp. Những chậu cây này có giá nhỉnh hơn chút nhưng rất đẹp để làm quà tặng.

Chậu cây xinh xắn là món quà tặng ý nghĩa
Chậu cây xinh xắn là món quà tặng ý nghĩa

1.2.7 Quà lưu niệm

Những món quà lưu niệm xinh xắn chắc chắn là món quà tặng được nhiều người mong đợi trong ngày lễ tình nhân này. Các món quà lưu niệm có lợi thế là vẻ ngoài rất dễ gây thiện cảm và để được lâu nếu bảo quản tốt. Một số món quà lưu niệm bạn có thể tham khảo:

  • Tượng tình yêu
  • Khung ảnh
  • Quả cầu pha lê
  • Hộp nhạc
  • Hộp tinh dầu thơm
Món quà lưu niệm dễ thương
Món quà lưu niệm dễ thương lấy lòng bạn gái xinh đẹp

1.2.8 Quà tặng 14/2 ý nghĩa – Album ảnh

Một chiếc album ảnh chứ đầy những kỷ niệm của 2 người trong thời gian yêu nhau chắc chắn là món quà gây xúc động nhiều nhất đó! Bạn có thể rửa những bức ảnh từ khi yêu nhau, những tin nhắn đầu tiên, lời tỏ tình đầu tiên, những nơi đã đi cùng nhau, những việc từng làm…Tất cả hãy dán thật đẹp vào chiếc album ảnh xinh xắn. Mang tặng cho người mình thương cùng lời tỏ bày. Một món quà không thể ý nghĩa hơn để kỷ niệm tình yêu của hai bạn.

quà tặng 14/2 - album ảnh
Tự làm những cuốn album dễ thương

2. Những điều nên và không nên khi chọn quà tặng 14/2

Chọn quà cho ngày lễ tình nhân tưởng dễ lại không dễ. Bạn nên chú ý một vài món quà không được khuyến khích trong ngày đặc biệt này nhé!

Quà tặng không quan trọng bằng cách tặng
Quà tặng không quan trọng bằng cách tặng

2.1. Nên

  • Tìm hiểu sở thích của người nhận. Sẽ thật tuyệt nếu bạn tặng đúng món quà mà họ đang cần.
  • Tạo sự bất ngờ và tăng thêm sự tự nhiên, lãng mạn nếu được.
  • Gói quà thật đẹp và cẩn thận trước khi trao cho người nhận.
  • Hãy kiểm tra món quà có hư hỏng, còn tem giá hay không trước khi gói.
  • Món quà nên phù hợp với điều kiện của người tặng và người nhận.

2.2. Không nên

  • Tặng những món quà quá phổ biến, ai cũng biết nó là gì
  • Món quà bọc gói sơ sài
  • Chọn sai kích thước quần áo, giày, mũ…
  • Tặng thú cưng mà chưa chắc người nhận đã thích

Một món quà ngày 14/2 dành tặng cho người yêu sẽ khiến tình cảm của hai người khăng khít hơn. Từ lời khuyên của Place.vn bạn hãy chọn một món quà mà mình cảm thấy phù hợp nhất nhé!