Những dấu hiệu nhận biết bệnh nguy hiểm ở trẻ qua các cơn ho

Khi những cơn ho không còn là một phản ứng mang tính bản năng để bảo vệ cơ thể mà chuyển thành các biến chứng thì cũng là lúc trẻ đã mắc một số bệnh nghiêm trọng.

banner ads

Ho là một cơ chế phản ứng của trẻ nhỏ nhằm bảo vệ chính mình khỏi các tác nhân gây hại từ bên ngoài như vật thể lạ hoặc đàm nhớt. Vào mùa lạnh, trẻ nhỏ rất dễ bị ho. Cơn ho kéo dài tưởng chừng vô hại nhưng khi đã biến chứng lại gây nhiều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của các bé.

Phân biệt các dạng ho

36354-ho-1.jpg

Ho là một cơ chế phản ứng của trẻ nhỏ nhằm bảo vệ chính mình khỏi các tác nhân gây hại từ bên ngoài.

Với mục đích tống đẩy những chất bẩn, đờm nhớt ra ngoài, cơ chế của những cơn ho thường theo hai dạng: ho đờm và ho khan.

Ho đờm

Thực chất đờm là niêm dịch được tiết ra từ các niêm mạc đường hô hấp như mũi, họng, phế quản, khí quản. Trong điều kiện bình thường, niêm dịch được tiết ra đủ để giữ cho đường hô hấp trơn ướt. Nó có thể giúp ngăn chặn vi khuẩn gây bệnh tấn công vào đường hô hấp và giết chết chúng. Tuy nhiên, khi nhiễm bệnh ở đường hô hấp, niêm dịch, tức đờm sẽ tiết ra nhiều hơn với màu sắc, độ đặc và vị, mùi đều thay đổi. Đây là dấu hiệu cho biết sự viêm nhiễm đã xuất hiện.

Ho khan

Khi tiếng ho không kéo theo đờm nhớt, ho do ngứa ở cổ họng, người ta sẽ gọi đó là ho khan. Nó thường xuất hiện khi cơ thể bị dị ứng với thời tiết có thể do cảm lạnh hoặc hen suyễn. Lúc này, ho sẽ là một phản ứng để cơ thể tống đẩy và làm sạch nước mũi, nguyên nhân khiến cổ họng ngứa rát.

Mặc dầu trẻ nhỏ luôn được khuyến khích để các cơn ho tự tống đẩy dịch nhờn ra khỏi đường hô hấp nhưng trong một số trường hợp, khi đã có biến chứng, cơn ho lại là dấu hiệu nhận biết của một số căn bệnh nghiêm trọng như viêm phổi, ho gà, lao, viêm xoang… Do vậy, bố mẹ cần hết sức thận trọng với các biến chứng ho ở trẻ nhỏ.

Dấu hiệu nhận biết ho đã có biến chứng nguy hiểm

Khi những cơn ho đã kịp chuyển sang biến chứng nguy hiểm, nó thường kèm theo các dấu hiệu rất rõ rệt:

36355-ho-2.jpg

Bé trở nên lờ đờ hoặc khó chịu sau mỗi cơn ho kéo dài cho thấy cơn ho đã có biến chứng.

1. Trẻ dưới 3 tháng tuổi xuất hiện những cơn ho kéo dài.

2. Trong khoảng 24 giờ, trẻ có dấu hiệu tiêu chảy nặng.

3. Da bé chuyển sang màu vàng giống hiện tượng vàng da ở trẻ sơ sinh.

4. Bụng bé bị sưng, chướng, trở nên tròn bất thường và khi chạm vào thường gây đau đớn.

5. Ho đi kèm những cơn co giật.

6. Bé trở nên lờ đờ hoặc khó chịu sau mỗi cơn ho kéo dài.

7. Trong khoảng 8 tiếng, trẻ không có dấu hiệu đòi ăn.

8. Bé liên tục nôn ói trong suốt 24 giờ.

9. Trong phân của trẻ xuất hiện vết máu tươi.

10. Ho ra đờm đặc, màu xanh với lượng nhiều và kèm theo máu.

11. Có các triệu chứng như khô miệng, nước tiểu đục màu vàng sẫm và ít đi tiểu.

12. Bé sốt cao hơn 38 độ C và có dấu hiệu khò khè, khó thở.

Các phương pháp trị ho cho trẻ

Trị ho cho trẻ bằng thuốc

Hiện nay, một số thuốc trị ho cho trẻ, kể cả sirô ho đều được chỉ định dùng theo toa kê của các bác sĩ. Trẻ nhỏ dưới 4 tuổi đều được khuyến khích không nên dùng thuốc điều trị ho. Nếu có, cần phải tuân thủ đúng liều lượng đã được các bác sĩ chỉ định. Ngoài ra, nếu mua nhầm thuốc trị thành thuốc gây nghiện nó sẽ dẫn đến tác hại đáng tiếc.

Trị ho không dùng thuốc

36356-ho-3.jpg

Hỗn hợp mật ong, gừng và chanh giúp trị ho hiệu quả.

Trong các loại rau, củ, quả tự nhiên luôn có những loại chứa tinh dầu quý giá để điều trị một số căn bệnh từ cảm xoàng đến viêm nhiễm. Sử dụng các loại củ, quả này chắc chắn sẽ không làm bạn phải lo ngại về sự an toàn.

- Một số cách trị ho không cần thuốc:

  • Hỗn hợp chanh, mật ong và gừng
  • Tắc để ngâm đường phèn
  • Nước ép lá tần
  • Lá hẹ chưng đường phèn

Tóm lại, ho là một cơ chế phản ứng bình thường nhưng không nên xem nhẹ vì nó có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm. Trong trường hợp trẻ ho trở nặng, nên tìm cách cho trẻ được uống các loại tinh dầu có tác dụng ức chế cơn ho. Nếu phải dùng đến thuốc để thuyên giảm tình trạng bệnh nên có ý kiến cụ thể của các bác sĩ.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Xem thêm các bài viết khác nếu bạn quan tâm:

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI