1. Vài nét về nhà thờ Con Gà

Nhà thờ Con Gà có tên gọi khác là nhà thờ chánh tòa Đà Lạt hay nhà thờ chính tòa Thánh Nicôla Bari. Đây là một nhà thờ Công Giáo. Thành phố Đà Lạt hiện nay còn nhiều công trình do người Pháp để lại. Bên cạnh các ngôi biệt thự sang trọng, chùa chiền không thể thiếu những nhà thờ cổ kính.

Nhà thờ chánh tòa Đà Lạt là một trong những công trình xây dựng từ thời Pháp thuộc còn tồn tại gần như nguyên vẹn đến ngày nay. Đi qua hai thế kỷ, nhà thờ giống như một chứng nhân lịch sử đầy tự hào. Nó kể lại một cách chân thực và cảm động không những cho hiện tại mà cả tương lai về một thời quá khứ nhiều kỷ niệm của người dân Đà Lạt.

Nhà thờ Con Gà nổi tiếng tại thành phố Đà Lạt
Nhà thờ Con Gà Đà Lạt là điểm tham quan nổi tiếng

Từ lâu nhà thờ Con Gà đã nhận được nhiều sự chú ý và đánh giá cao cả về giá trị kiến trúc, tín ngưỡng và lịch sử. Nơi đây dần trở thành điểm đến cực kỳ được săn đón khi thành phố Đà Lạt vụt sáng như một ngôi sao trong bản đồ du lịch Việt Nam. Người ta nói rằng có 3 nơi bạn nhất định phải đến khi tới Đà Lạt. Đó là: Khám phá chợ đêm Đà Lạt, dạo quanh vòng hồ Xuân Hương và tham quan nhà thờ Con Gà.

nhà thờ Con Gà rất nổi tiếng với du khách thập phương
Nhà thờ được lòng không chỉ người dân địa phương mà cả khách du lịch cũng rất yêu mến

2. Lịch sử hình thành nhà thờ Con Gà

Nhà thờ được xây dựng từ thời Pháp thuộc, cách đây một quãng đường lịch sử rất xa. Trong ngày khởi công, chính khâm sứ Tòa Thánh tại Đông Dương và Thái Lan lúc bấy giờ là giám mục Coloban Dreyer đặt viên đá đầu tiên.

Kiến trúc nhà thờ quả thực rất ấn tượng và khác biệt! Nhà thờ Con Gà xây dựng theo mô hình  “kiểu mẫu” giống như các nhà thờ Công giáo Roma ở Châu Âu. Do vậy, không lấy làm ngạc nhiên khi kiến trúc ở đây mang đậm phong cách kiến trúc Roma và Công giáo Roma những thế kỷ trước.

Nhà thờ Con Gà xây dựng theo mô hình  “kiểu mẫu” của các nhà thờ Công giáo Rôma ở Châu Âu
Nhà thờ được xây dựng trong vòng 11 năm từ thời Pháp thuộc

Thêm một điểm khá thú vị mà chắc chắn sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên. Nhà thờ Con Gà được xây dựng trong 11 năm. Bắt đầu từ năm 1931 và tới năm 1942 mới hoàn thành. Đây là nhà thờ Công Giáo lớn nhất tại thành phố Đà Lạt. Không chỉ là nơi diễn ra các hoạt động tín ngưỡng của người theo đạo. Nhà thờ còn là địa điểm tham quan hấp dẫn, được không chỉ người dân địa phương mà cả du khách trong và ngoài nước yêu mến.

3. Nhà thờ Con Gà ở đâu? Hướng dẫn đường đến nhà thờ Con Gà

3.1. Nhà thờ Con Gà ở đâu

Nhà thờ Con Gà nằm trên đường Trần Phú. Một con đường huyên náo, tập trung nhiều nhà hàng, nhà nghỉ, quán xá nhất nhì thành phố Đà Lạt. Nếu bạn thuê nhà nghỉ khu vực trung tâm thì có thể đi bộ ra nhà thờ rất dễ dàng. Nếu bạn lưu trú tại các homestay Đà Lạt khu vực ngoại ô hoặc xa trung tâm thì có thể thuê xe máy và di chuyển đến nhà thờ. Đường rất dễ đi nên bạn cứ yên tâm cầm lái nhé!

  • Địa chỉ cụ thể: Số 15, đường Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đông
nhà thờ Con Gà nằm trên đường Trần Phú
Nhà thờ nằm trên một con đường sầm uất tại trung tâm thành phố Đà Lạt

3.2. Hướng dẫn đường đến nhà thờ Con Gà

Từ chợ Đà Lạt, bạn đi bộ khoảng 10 – 15 phút là đến nhà thờ. Đường đi rất đơn giản. Từ chợ, bạn đi theo đường Nguyễn Thị Minh Khai, đến vòng xuyến bạn rẽ vào đường Nguyễn Văn Cừ, sau đó rẽ vào đường Bà Triệu. Khi thấy vòng xuyến rẽ vào đường Trần Phú. Từ đây bạn đã có thể thấy nhà thờ rồi. Bạn rẽ trái rồi đi thêm khoảng 100m nữa lên dốc là đến nhé!

nhà thờ Con Gà nằm ở trung tâm
Nhà thờ nằm ở trung tâm nên bạn rất dễ dàng đến đây

4. Nên đến nhà thờ Con Gà vào lúc nào?

Nhà thờ mở cửa từ sáng sớm cho đến chiều muộn. Do vậy, nếu muốn tham quan và chụp ảnh bạn nên tranh thủ lúc trời còn sáng nhé! Vào buổi tối khu vực nhà thờ tập trung khá đông khách du lịch và người dân địa phương đến đây vãn cảnh, hóng gió. Nếu ban ngày không có thời gian bạn cũng có thể sắp xếp đến đây vào buổi tối! Thành phố Đà Lạt ban ngày có phần yên tĩnh nhưng về đêm lại là chốn ăn chơi “khét tiếng” đó. Những tụ điểm du lịch gần trung tâm lại càng đông vui hơn!

Nhà thờ Con Gà không thể thiếu trong bản đồ du lịch Đà Lạt

Vào những dịp lễ lớn như Giáng Sinh nhà thời được trang hoàng rất đẹp. Không khí nhộn nhịp và huyên náo hơn hẳn người thường. Đón giáng sinh tại ngôi nhà thờ lớn nhất thành phố Đà Lạt chắc chắn mang đến cho bạn nhiều kỷ niệm đẹp trong chuyến du lịch của mình đó!

vẻ đẹp cổ kính của nhà thờ Con Gà
Nếu muốn chụp hình đẹp bạn nên đến nhà thờ vào ban ngày nhé

5. Giờ lễ tại nhà thờ Con Gà?

Từ thứ 2 đến thứ 6 nhà thờ sẽ tiến hành lễ lúc 5h15 sáng và 17h15 chiều. Vào ngày chủ nhật, giờ lễ tăng lên gấp đôi ngày thường. Vào lúc  5h15, 7h, 16h, 8h30, 16h30 và 18h. Nếu có nhu cầu tham gia buổi lễ bạn lưu lại giờ lễ tại nhà thờ nhé!

Buổi lễ tại nhà thờ Con Gà Đà Lạt
Các buổi lễ diễn ra long trọng tại nhà thờ, thu hút không chỉ người dân địa phương mà cả du khách

6. Lý giải tên nhà thờ Con Gà

Nhà thờ có tên gọi chính thức là nhà thờ chính tòa Thánh Nicôla Bari. Tuy nhiên, cái tên nhà thờ Con Gà phổ biến với người dân hơn cả. Giải thích về tên gọi này, người ta cho rằng vì trên đỉnh của nhà thờ, bên trên cây thánh giá có đặt một hình chú gà trống. Người dân địa phương theo đó mà đặt tên cho nhà thờ!

ý nghĩa tên gọi nhà thời Con Gà
Biểu tượng chú gà trống oai vệ trên nóc cây thánh giá

Chú gà này được làm hợp kim, bên trong rỗng ruột. Nó có tác dụng giống như cột thu lôi trên các tòa nhà cao tầng. Có một điều đặc biệt là chú gà này được đặt trên một chiếc đế bầu tròn có thể xoay được. Do vậy, chú gà có thể xoay bốn phương đông tây nam bắc theo hướng gió thổi. Người Đà Lạt nói rằng chú gà này giống như một chiếc máy dự báo thời tiết. Nó quay hướng nào là gió thổi hướng đó! Rất thú vị!

Nhiều du khách thắc mắc tại sao người Pháp khi xây dựng lại thiết kế hình ảnh chú gà mà không phải con vật nào khác? Nếu bạn tìm hiểu về nước Pháp chắc chắn sẽ biết đến cụm từ “gà trống xứ Gaulle”. Gà trống chính là biểu tượng của nước Pháp. Bên cạnh đó trong Kinh Thánh, gà trống tượng trưng cho sự sám hối. Liên kết hai dữ kiện này lại, hình ảnh con gà trên nóc nhà thờ là hợp tình và hợp lý đúng không nào!

Nhà thờ Con Gà chứa đựng nhiều câu chuyện lịch sử thú vị đằng sau nó

7. Nhà thờ Con Gà có gì hấp dẫn?

7.1. Vẻ đẹp của nhà thờ lớn nhất thành phố Đà Lạt

Nhìn từ xa vẻ đẹp bề thế và cổ kính của nhà thờ đã gây ấn tượng mạnh mẽ với du khách lần đầu đến đây. Nhà thờ được xây dựng theo hình chữ thập với diện tích 65 x 14. Tính cả phần đỉnh tháp chuông, nhà thờ cao khoảng 47 m. Một hình dáng đủ lớn để bạn có thể dễ dàng nhận ra nhà thờ cách đấy khoảng vài trăm mét. Nếu đứng trên tháp chuông, phóng tầm mắt ra xa bạn có thể chiêm ngưỡng một phần thành phố Đà Lạt, rừng thông thơ mộng và núi Lang Biang hùng vĩ phía trước.

vẻ đẹp của nhà thờ Con Gà
Nhà thờ được xây dựng bề thế trên một diện tích khá rộng ở trung tâm thành phố
Bạn có thể dễ dàng nhận ra nhà thờ Con Gà từ xa

7.2. Kiến trúc độc đáo mang đậm hơi thở Châu Âu

Khi bước vào bên trong, bạn sẽ có cảm giác nhưng mình đang lạc trong xứ xở Rome cách đây hàng nghìn năm về trước bởi lối kiến trúc mang đậm hơi thở kiến trúc Rome của Châu Âu. Những mái vòm cổ kính, cột trụ tròn sơn trắng, các mặt phẳng đối xứng, trên tường có treo những bức phù điêu. mái lợp ngói thạch bản…Mọi chi tiết từ lớn nhất cho đến nhỏ nhất đều được chăm chút cẩn thận và tính toán theo một tỷ lệ chặt chẽ, hoàn hảo đến ngạc nhiên. Quá trình xây dựng kéo dài 11 năm hoàn toàn xứng đáng với những gì chúng ta được chiêm ngưỡng ở hiện tại!

Kiến trúc châu âu của nhà thờ Con Gà
Kiến trúc nhà thờ thực sự độc đáo và ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên
bên trong nhà thờ Con Gà
Kiến trúc nhà thờ được xây dựng nghiêm ngặt, mang đậm hơi thở Châu Âu

Giống như nhiều nhà thờ “kiểu mẫu” ở Châu Âu, trên phần áp mái và tường của nhà thờ có lắp đặt những ô cửa kính hình vòm nhiều màu sắc. Những tấm kính này tuy là chi tiết nhỏ nhưng góp phần không nhỏ tạo nên dấu ấn nổi bật cho không gian nhà thờ. Những ngày đẹp trời, nắng xuyên qua khung cửa kính, chiếu xuống mặt đất những mảng màu sặc sỡ như cánh hoa. Đẹp vô vùng!

Những ô cửa sổ nhiều màu sắc mang đến sự ấn tượng

7.3. Check in những góc ảnh “thần thánh”

Không chỉ là nơi tham quan, khám phá, nhà thời Con Gà còn có những góc ảnh thần thánh không kém trời Âu hoa lệ. Hơi thở cổ điển đẹp như tranh trong từng ngóc ngách của nhà thờ là background hoàn hảo cho những bức ảnh xuất thần. Bật mí với bạn, nhà thờ Con Gà được bình chọn là 1 trong 20 điểm đến nổi tiếng nhất thành phố Đà Lạt đó. Đến đây rồi thì đừng vội đi mà hãy chụp những bức hình thật đẹp nhé! Nếu bạn đang băn khoăn không biết chụp hình cưới Đà Lạt ở đâu đẹp thì nhà thờ Con Gà là gợi ý không tồi chút nào!

nhà thời Con Gà còn có những góc ảnh thần thánh
Những góc ảnh siêu chất tại nhà thờ Con Gà
Bức ảnh xinh xắn sẽ khiến chuyến đi của bạn thêm phần thú vị
Nhà thờ Con Gà là điểm chụp ảnh cưới cực hot đó nhé

8. Những nhà thờ khác tại thành phố Đà Lạt

Thành phố Đà Lạt không chỉ có một mà có khá nhiều nhà thờ. Nếu có hứng thú tìm hiểu về tôn giáo bạn có thể tham khảo các nhà thờ khác tại thành phố nhé!

8.1. Nhà Thờ Domaine De Maria

Nhà thờ này còn có tên gọi khác là nhà thờ Vinh Sơn. Nhà thờ nằm trên đường Ngô Quyền, cách trung tâm thành phố Đà Lạt chỉ khoảng 1km thôi. Từ nhà thờ Con Gà đi đến nhà thờ Domaine De Maria cũng rất gần!

Nhà thờ ấn tượng với nước sơn màu hồng

8.2. Nhà Thờ Cam Ly

Nhà thờ Cam Ly còn được gọi là nhà thờ Sơn Cước. Nhà thờ do linh mục người Pháp xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước. Kiến trúc của nhà thờ Cam Ly mô phỏng lại mô hình nhà rông của đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên rất độc đáo!

Nhà thờ Cam Ly Đà Lạt

8.3.  Nhà Thờ Tùng Lâm

Nhà thờ Tùng Lâm nằm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 5, thành phố Đà Lạt. Nhà thờ được xây dựng bề thế với lối kiến trúc rất đẹp mắt!

Nhà thờ Tùng Lâm Đà Lạt

8.4. Nhà Thờ Du Sinh

Đây là ngôi nhà thờ cổ có tuổi đời lâu năm tại thành phố Đà Lạt. Nhà thờ nằm trên đường Huyền Trân Công Chúa, gây ấn tượng khó phai trong lòng du khách bởi vẻ đẹp mang đậm hơi thở truyền thống Á Đông.

Nhà thờ Dư Sinh Đà Lạt

9. Những điểm du lịch gần nhà thờ Con Gà

9.1. Nhà Ga Đà Lạt

Nhà ga Đà Lạt là biểu tượng của thành phố

9.2. Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt

Góc ảnh check in huyền thoại tại quảng trường Lâm Viên

9.3. Vườn hoa thành phố

Vườn hoa thành phố Đà Lạt

9.4. Hồ Xuân Hương

Hồ Xuân Hương – Trái tim của thành phố Đà Lạt

9.5 Thác Datanla Đà Lạt

Thác Datanla hùng vĩ

Nhà thờ Con Gà Đà Lạt là tọa độ lý tưởng để bạn khám phá đời sống tôn giáo, lịch sử và check in những bức ảnh lung linh. Nếu đã đến Đà Lạt đừng quên ghé thăm nhà thờ Con Gà Nhé!