Nên trồng cây gì trước nhà, chắc có lẽ cũng là điều quan tâm của nhiều bạn. Trồng cây gì để phù hợp phong thủy, mang lại tài lộc cho gia chủ là điều mà mọi người

1. Nên trồng cây cảnh gì trước nhà?

1.1.  Cây cau

Cau là loài cây có thân thẳng, thanh mảnh nên không ngăn nắng sớm, cũng như luồng ánh sáng cần thiết vào ngôi nhà. Bên cạnh đó, cau cũng không cản gió mát lành vào nhà. Không chỉ vậy, cau còn ít rụng lá không làm hỏng cảnh quan phía trước nhà.

Điều quan trọng hơn, cây cau khi được trồng trước nhà sẽ giúp tăng nguồn năng lượng dương, giảm năng lượng âm ảnh hưởng đến ngôi nhà, từ đó mang đến may mắn cho gia chủ.

cây cau
Nên trồng cây gì trước nhà- cây cau cảnh, nó sẽ mang lại may mắn cho gia chủ. Ảnh Internet

1.2. Các loại cây họ tre, trúc

Cây trúc có ý nghĩa trời đất trường xuân, trời đất dài rộng. Trong đó, từ “Trúc” gần âm với  từ “chúc” có ý chỉ chúc phúc tốt đẹp. Theo phong thuỷ cổ truyền, thường cho rằng, trước và sau nhà có trúc là đem lại tốt lành cho cả gia đình.

Cây tre là biểu tượng của tuổi thọ bởi nó là loài thực vật luôn xanh tươi quanh năm trong bất cứ thời tiết nào và vẫn có thể phát triển trong những điều kiện rất khó khăn.

Treo một bức tranh vẽ theo lối truyền thống hình dáng cây tre lá xanh tươi trong phòng học hay văn phòng có thể gặp may mắn về việc học hành và công việc kinh doanh. Trồng tre, trúc trước nhà, giúp gia chủ xua đi điềm xui rủi, đánh bay mọi thị phi và nhân điều may mắn lên gấp bội.

Nên trồng tre, trúc trước nhà
Nên trồng tre, trúc trước nhà, giúp gia chủ xua đi điềm xui rủi, đánh bay mọi thị phi và nhân điều may mắn lên gấp bội. Ảnh Internet

1.3. Cây dừa cảnh

Cây dừa cảnh sẽ mang đến điềm lành cho gia chủ đồng thời giúp thanh lọc không khí cho cả gia đình. Không chỉ vậy, dừa cảnh còn giúp công việc làm ăn của chủ nhà được thuận buồm xuôi gió, phát lộc, phát tài.

Tuy nhiên nó không mấy dễ kiếm và giá cả cũng không mềm mại. Nếu thực sự ưa thích, bạn hoàn toàn có thể trồng chúng trong nhà vì lợi ích thanh lọc không khí của dừa cảnh là vô cùng lớn. Nhưng, trước khi quyết định tậu một cây về nhà, hãy chịu khó học cách trồng và chăm chúng thật tỉ mỉ.

cây dừa cảnh
Nên trồng cây dừa cảnh vì nó sẽ mang đến điềm lành cho gia chủ đồng thời giúp thanh lọc không khí cho cả gia đình. Ảnh Internet

1.4. Cây thuộc họ cam, chanh

Các cây gồm có chanh, quất, cam, quýt rất thích hợp đặt ở cửa ra vào. Đây là những loại cây mang đến tiền tài dồi dào cho gia chủ, đặc biệt là những dịp năm mới và đầu xuân. Hơn nữa, quả cam, chanh… giống như một dạng “mộc nhãn” giúp chủ nhân tinh tường, nhìn ra được cơ hội làm ăn, dự đoán được các nguy cơ trong công việc để hóa giải.

cây tắc
Các cây gồm có chanh, quất, cam, quýt rất thích hợp đặt ở cửa ra vào.

1.5. Cây thiết mộc lan

Theo phong thủy, cây thiết mộc lan hay còn được gọi với cái tên khác là cây phát tài. Đây là loại cây có khả năng hấp thu những luồng khí xấu, xua đi điều rủi ro và đem đến tài lộc, may mắn.

Hơn thế nữa cây thiết mộc lan còn có khả năng khử độc hiệu ứng nhà kính, các loại khí có hại do sử dụng điều hòa lâu ngày, đem lại bầu không gian trong sạch có lợi cho sức khỏe. Cây có thân hình mỡ màu với sắc lá xanh bóng, phiến lá màu vàng tươi, sinh động lại giàu sức sống. Đặc biệt, lá cây thiết mộc lan xanh tốt quanh năm nên rất tốt cho phong thủy ngôi nhà. Có thể nói trồng thiết mộc lan trước cổng nhà là lựa chọn hoàn hảo cho bạn.

cây thiết mộc lan
Trồng cây thiết mộc lan trước nhà có khả năng hấp thu những luồng khí xấu, xua đi điều rủi ro và đem đến tài lộc, may mắn. Ảnh Internet

1.6. Cây ngũ gia bì

Theo phong thủy, cây ngũ gia bì đem lại sự trường thọ, may mắn cho gia đình. Hơn thế nữa loại cây này còn mang lại nhiều tác dụng bất ngờ trong y học. Những nhánh lá xanh mướt của ngũ gia bì có khả năng hấp thụ nhiều loại khí độc và xua đuổi muỗi. Chính vì vậy, ngũ gia bì luôn nằm trong danh sách những loại cây trồng trước nhà được nhiều gia đình lựa chọn nhất, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ.

cây ngũ gia bì
Theo phong thủy, cây ngũ gia bì đem lại sự trường thọ, may mắn cho gia đình.

1.7. Cây vạn niên thanh

Đặc điểm của cây vạn niên thanh với dáng cây leo, uốn lượn mềm mại. Khi trồng loại cây này tại cổng chào và tường bao sẽ tạo nên nét yên bình, khiến gia chủ có cảm giác thư thái, thoải mái và thân thuộc khi bước vào ngôi nhà.

Vạn niên thanh còn là vị thuốc quý trong Đông y vì có khả năng giải độc, thanh nhiệt, chữa vết rắn cắn, suy nhược cơ thể, đinh nhọt, bạch hầu…. Vì thế, lựa chọn trồng cây vạn niên thanh trước nhà là vô cùng sáng suốt. Bởi ngoài ý nghĩa phong thủy, cây còn giúp tăng cường sức khỏe của gia đình. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng cây vạn niên thanh  hấp thụ được Fomaldehyde trên 75% và các khí độc khác. Loài cây này như một điều hòa tự nhiên hữu ích trước cổng nhà.

vạn niên
Cây vạn niên thanh không những mang lại màu xanh mát mà còn có công dụng chữa bệnh. Ảnh Internet

1.8. Cây khế

Theo các chuyên gia, cây khế trong phong thủy là loại cây dễ trồng. Cây thuộc giống đại thụ, cho sai quả mà không tốn công chăm sóc. Khi nhắc đến tên loại quả này người ta sẽ liên tưởng ngay đến chữ “Vàng” trong tiền tài của cải. Hơn nữa, chắc bất kỳ ai trong số chúng ta cũng đã từng nghe đến sự tích “ăn khế trả vàng”. Nhờ đó mà nhiều người tin tưởng hơn về giá trị của cây khế.

Khi trồng loại cây này tại cổng chào và tường bao sẽ tạo nên nét yên bình. Điều này khiến gia chủ có cảm giác thư thái, thoải mái và thân thuộc khi bước vào ngôi nhà.

cây khế
Nên trồng gì trước nhà đó là cây khế, nó cho ta cảm giác như thấy cả quê hương trong đó. Ảnh Internet

1.9. Cây lộc vừng

Trong các loài cây cho hoa màu đỏ thì cây lộc vừng là loại cây thích hợp nhất để trồng trước cổng nhà. Nó có thể mang đến những điều may mắn cho gia chủ. Cây lộc vừng mang lại rất nhiều may mắn như tên gọi của nó. Do đó nhiều bậc thầy về phong thủy đã khuyên nên trông cây lộc vừng trước cửa nhà để đường tài lộc được hanh thông. Cây ra hoa màu đỏ mang lại nhiều may mắn và hỉ sự.

cây lộc vừng
Trong các loài cây cho hoa màu đỏ thì cây lộc vừng là loại cây thích hợp nhất để trồng trước cổng nhà. Ảnh Internet

2. Nên trồng cây hoa gì trước nhà

2.1. Hoa hòe

Cây hoa hòe có mùi thơm rất dễ chịu. Ngoài công dụng là vị thuốc hữu ích trong y học,hoa hòe còn có ý nghĩa phong thủy mang lại cuộc sống sung túc, phú quý cho gia chủ khi được trồng phía trước nhà, khi hoa nở rộ. Trong dân gian, người ta tin rằng vì cây hoa Hoè mang ý nghĩa Tam Công, con cái sinh ra sẽ làm quan. Ngoài ra, những phụ nữ khao khát con thường ăn hạt hoa Hoè, ngoài việc cầu tiền bạc cũng cầu lộc con.

Còn trong y học, lá và hoa của cây Hoè được dùng làm thuốc và thức ăn. Hoặc cũng có thể làm trà uống có tác dụng bổ não, mọc tóc, sáng mắt, kéo dài tuổi thọ.

Hoa Hoè
Người ta tin rằng gia đình trồng hoa hòe sẽ được nhiều may mắn, cát tường hơn. Ảnh Internet

2.2. Cây hoa ngọc

Là một loài cây dễ trồng rất thích hợp làm cây phong thuỷ trước nhà. Hoa ngọc lan đem lại hương thơm tươi mát và ngọt ngào mỗi khi hè về. Tán cây rộng có thể che mát cho ngôi nhà và mang lại nhiều điều may mắn, ấm no cho chủ nhà.

cây hoa mộc lan
Hoa mộc lan không những cho mùi thơm mà còn mang đến sự ấm cúng cho căn nhà. Ảnh internet

2.3. Hoa sen đất

Bạn có thể bắt gặp loại cây này tại nhiều đền, chùa, miếu mạo. Sen đất thuộc loại cây thân gỗ lâu năm, cành tàn vững chắc. Cây cho hoa có màu trắng thuần khiết như hoa sen nước cùng với hương thơm dịu nhẹ. Nếu bạn mong muốn gia đình có cuộc sống an nhiên, sung túc, vượng khí, vượng tài thì có thể thử trồng một cây sen đất trước nhà nhé.

nên trồng cây gì trước nhà Sen đất
Sen đất thuộc loại cây thân gỗ lâu năm, cành tàn vững chắc. Ảnh Internet

2.4. Cây hoa đào

Theo phong thủy, cây đào là loài cây hội tụ đủ tinh hoa ngũ hành. Cây hoa đào có khả năng xua đuổi bạch quỷ và đem lại cuộc sống bình an, yên lành cho gia chủ. Đặc biệt đối với các gia đình có con cái đang trong độ tuổi đi học hoặc có con nhỏ nên trồng đào trước cửa nhà để con cái thông minh, ngoan ngoãn, gia đình êm ấm, hạnh phúc. Sắc đỏ, sắc hồng của hoa đào cũng là điềm báo may mắn, an khang trong năm mới. Các thế đào khác nhau cộng với đường nét chắc khỏe và sự chai sần của vỏ cây cũng mang lại nhiều điều tốt lành khác nhau cho gia đình.

Không chỉ báo hiệu khởi đầu một năm mới mà cây đào còn mang lại sự bình an may mắn cho gia đình trong cả năm.

nên trồng cây gì trước nhà hoa đào
Nên trồng hoa đào trước nhà sẽ mang lại nhiều điều tốt lành cho gia đình. Ảnh internet

2.5. Cây mai

Mai là cây quý và rất hợp phong thủy, không thể thiếu trong những ngày lễ Tết. Mọi người trồng mai để cầu sung túc và sự an lành cho gia đình. Cổ nhân cho rằng, cây mai vốn có tứ đức, khi mới kết nụ là Nguyên, khi nở hoa là Hanh, kết quả là Lợi, khi quả chín là Trinh.

Trong khi đó, hậu nhân còn có một cách lý giải khác đó là: Hoa mai có 5 cánh, tượng trưng cho ngũ phúc: Thứ nhất là Vui vẻ, thứ hai là Hạnh vận, thứ ba là Trường thọ, thứ tư là Hanh thông, thứ năm là Ân hòa. Đó cũng chính là ý nghĩa đặc trưng của loài hoa này.

nên trồng cây gì trước nhà
Mai là cây quý và rất hợp phong thủy, không thể thiếu trong những ngày lễ Tết. Ảnh Internet

2.6. Hoa mộc lan cây

Hoa mộc lan chính là một trong số rất ít những giống hoa mang lại sự vượng tài, vượng lộc cho gia chủ. Tại nhiều nước Đông Âu và Châu Á, hoa mộc lan được nhiều gia đình trịnh trọng trồng tại vị trí đẹp nhất trước nhà. Bởi lẽ cây cho hoa đẹp, độc đáo, màu sắc thì hài hòa và hương thơm dễ chịu.

Những năm gần đây ở Việt Nam, “mộc lan” là loại cây được nhiều người “săn lùng” và tìm mua số 1. Cây không chỉ đem lại vẻ vương giả quyền quý mà còn có nhiều ý nghĩa tốt đẹp trong phong thủy.

nên trồng cây gì trước nhà hoa mộc lan
Hoa mộc lan là một trong số rất ít những giống hoa mang lại sự vượng tài, vượng lộc cho gia chủ. Ảnh Internet

2. Những lưu ý khi chọn cây trồng trước nhà

Khoảng không gian phía trước nhà  là nơi lưu thông sinh khí quan trọng của toàn bộ ngôi nhà. Chính vì vậy, để không cản trở vượng khí đi vào cửa chính. Khi lựa chọn cây trồng trước nhà gia chủ cần lưu ý những điểm sau:

  • Không nên trồng các cây cổ thụ trước nhà vì cành lá xum xuê sẽ che hết ánh sáng. Ngôi nhà thiếu dương khí, tối tăm, bất lợi cho chủ nhân.
  • Trong trường hợp không thể chặt bỏ cây cổ thụ lâu năm trước nhà. Gia chủ cần phải cắt tỉa bớt cành lá và hóa giải bằng cách thắp đèn sáng trước nhà.
  • Không nên để cây trồng trước nhà bị khô héo và dẫn đến chết dần. Bởi nhiều người tin rằng cây xanh thì khí vượng, cây hao thì vận suy.
  • Nếu không may cây chết phải trồng thay thế bằng cây khác. Để gia chủ không phải sống cô đơn hoặc chịu nhiều điều buồn đau.

Nên trồng cây gì trước nhà, mọi người hãy xem những gợi ý phía để lựa chọn cho phù hợp nhé. Mong rằng bạn sẽ chọn được loại cây mình yêu thích phù hợp phong thủy và vị thế căn nhà của mình.

Lê Linh tổng hợp