Dự báo thời tiết Tết Nguyên Đán 2020 rất cần thiết cho chúng ta. Nắm được các thông tin về thời tiết để có thể thiết lập những kế hoạch vui chơi ngoài trời một cách tốt nhất. Ngoài ra biết trước thời tiết năm nay để có những biện pháp thích hợp cho vật nuôi và cây trồng cũng là một điều rất quan trọng. Hãy cùng List.com.vn theo dõi dự báo thời tiết Tết 2020 này sẽ ra sao qua bài viết bên dưới nhé.

1. Dự báo thời tiết thời điểm cuối năm

1.1. Tình hình biển Đông diễn biến thất thường

  • Trong những tháng cuối năm 2019 chuẩn bị bước sang năm mới 2020. Mật độ bão trên Biển Đông có xu hướng cao hơn trung bình. Dự báo sẽ có khoảng 3 – 5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Trong đó có khoảng 1 – 2 cơn bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Bão tập trung ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ.
  • Nước biển có nguy cơ dâng cao tại khu vực ven biển Bắc Trung Bộ. Ven biển Vùng Trung Bộ sẽ xuất hiện những đợt triều cường cao. Dự báo tại biển Nam Bộ sẽ xuất hiện 7 đợt triều cường, có khả năng xuất hiện gió mùa Đông Bắc cường độ mạnh.
  • Thời tiết chuyển biến dẫn đến hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Dông, sét, lốc, mưa đá xuất hiện trên nước ta.
Tình hình biển cuối năm
Trong những tháng cuối năm 2019, đầu năm 2020 thì mật độ bão trên Biển Đông có xu hướng cao hơn. Ảnh Internet

1.2. Nhiệt độ trung bình

  • Vào đầu tháng 12 không khí lạnh sẽ hoạt động mạnh. Nhiệt độ ở Bắc Bộ giảm nhanh, trời rét vào đêm và sáng. Kiểu thời tiết rét, khô hanh và chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn. Dự báo nhiệt độ thấp hơn 1-2 độ C so với nhiệt độ Trung bình năm ngoái.
  • Tuy nhiên vào những ngày cuối năm nhiệt độ có khả năng cao hơn so với nhiệt độ trung bình từ 0,5 – 1,0 độ C. Riêng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ cao hơn từ 1 – 1,5 độ C.
  • Vì vậy ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định: “Mùa đông năm nay có xu hướng ấm hơn so với trung bình của nhiều năm trước. Đặc biệt, nhiệt độ tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có khả năng cao hơn so với trung bình nhiều năm 1 độ – 1,5 độ C”.
Mùa đông năm nay có xu hướng ấm hơn
Mùa đông năm nay có xu hướng ấm hơn so với trung bình của nhiều năm trước. Ảnh Internet

2. Dự báo thời tiết Tết Nguyên Đán 2020

2.1. Dự báo thời tiết Tết Nguyên Đán 2020 sẽ đón đợt rét đậm

  • Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa ra dự báo về thời tiết trong dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020. Nước ta có khả năng đón đợt rét đậm vào ngay kì lễ quan trọng năm nay.
  • Như dự báo. đợt rét đậm đầu tiên của năm. Mùa đông xuân này có khả năng xuất hiện khoảng đầu tháng 1/2020. Nước ta sẽ đón nhận khoảng 3 – 5 đợt rét đậm, rét hại, tập trung nhiều trong tháng 1 và 2/2020. Thời điểm của đợt rét ngày trùng với Tết Nguyên Đán là ngày 25/1/2020. Vào dịp này sẽ tập trung các hoạt động, lễ hội đầu năm lớn nhất trên cả nước. Do đó, người dân cần đề phòng và chuẩn bị tốt nhất để đón nhận các đợt rét đậm kéo dài 5 – 10 ngày. Trong thời gian này có khả năng xuất hiện băng giá, sương muối, đặc biệt khu vực vùng núi phía bắc.
  • Cuối tháng 12 năm ngoái, băng tuyết dày xuất hiện trên đỉnh khu du lịch Mẫu Sơn – Lạng Sơn. Do nền nhiệt độ xuống dưới 0°C. Tới giữa tháng 1 và tháng 2 – 2019, băng giá cũng đã xuất hiện trên đỉnh khu du lịch Fansipan, Sa Pa – Lào Cai.
Dự báo thời tiết tết 2020
Dự báo thời tiết Tết 2020 có khả năng xuất hiện băng giá, sương muối, đặc biệt khu vực vùng núi phía Bắc. Ảnh Internet

2.2. Dự báo khả năng ENSO

Theo cơ quan khí tượng, dự báo khả năng ENSO ở trạng thái trung tính. Tuy nhiên vẫn nghiêng về pha nóng từ nay đến những tháng đầu năm 2020. Xác suất khoảng 75% vào cuối năm 2019 và giảm dần còn khoảng 55-60% vào những tháng đầu năm 2020. Vì vậy, mùa đông xuân 2019 – 2020 được nhận định là mùa đông xuân ấm. Nhiệt độ trung bình mùa năm nay ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 – 1 độ C. Nhiệt độ thấp nhất toàn mùa là từ 7 – 9 độ C.

2.3. Dự báo thời tiết Tết Nguyên Đán 2020 về lượng mưa

  • Khu vực Bắc Bộ: Từ tháng 1/2020 đến tháng 2/2020, tổng lượng mưa phổ biến khoảng 30 – 60mm. Đạt mức cao hơn so với trung bình nhiều năm. Trong những tháng mùa Đông có thể sẽ xuất hiện những đợt mưa rào và dông. Từ tháng 3 đến tháng 5/2020, tổng lượng mưa tại khu vực sẽ xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.
  • Khu vực Bắc Trung Bộ: Vào tháng 1/2020 lượng mưa sẽ cao hơn 10-25% so với trung bình nhiều năm.
  • Khu vực Trung Trung Bộ: Có lượng mưa phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.
  • Khu vực Nam Trung Bộ: Cũng có lượng mưa phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên vào những tháng cuối năm 2019 lượng mưa sẽ thấp hơn khoảng 10-30%.
  • Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Vào Tháng 1 và tháng 2/2020 phổ biến ít mưa. Tháng 3/2020 lượng mưa phổ biến sẽ thấp hơn từ 10 – 20%.
Lượng mưa khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vào Tháng 1 và tháng 2/2020 phổ biến ít mưa. Ảnh Internet

2.4. Lưu lượng nước trung bình ở các sông

  • Từ tháng 12/2019 – 5/2020, nguồn nước trên các sông suối khu vực khu vực Bắc Bộ có nguy cơ bị thiếu hụt so với trung bình nhiều năm. Tình trạng thiếu hụt sẽ tập trung nhiều vào các tháng 12/2019 và tháng 1/2020. Lưu vực sông Đà sẽ thiếu hụt khoảng từ 20 – 60%. Lưu vực sông Thao thiếu hụt khoảng từ 20 – 50%. Hạ lưu khu vực sông Lô thiếu hụt từ 30 – 80%,…
  • Từ tháng 1 đến tháng 5/2020, mực nước trung bình trên các sông giảm dần. Một số sông có khả năng xuất hiện mực nước thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc cùng kỳ. Lượng dòng trên các sông giảm dần và thiếu hụt so với trung bình nhiều năm trước từ 20 – 60%. Các sông ở Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên vẫn giũ mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm cùng kỳ.
  • Khu vực Nam Bộ, từ nay đến tháng 5/2020, tổng lượng dòng chảy trên các trạm thượng nguồn sông Mê Công về khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thiếu hụt so với nhiều năm. Mực nước sông Cửu Long bị biến đổi chậm và thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,2 – 0,4m.
  • Dự báo khả năng xâm nhập mặn sẽ xuất hiện sớm hơn và sâu hơn trung bình nhiều năm trước. Các tỉnh ở Đồng bằng Nam Bộ cần xây dựng các kế hoạch phòng chống hạn hán và xâm nhập mặn.
Dự báo thời tiết tết 2020 về xâm nhập mặn
Khả năng xâm nhập mặn sẽ xuất hiện sớm hơn và sâu hơn trung bình nhiều năm trước. Ảnh Internet

Dự báo thời tiết Tết Nguyên Đán 2020 giúp bạn chuẩn bị tốt nhất cho ngày Tết sắp đến. Lịch nghỉ Tết 2020 cũng đã được công bố. Hãy nhớ sắm đồ thật ấm vì năm nay nước ta sẽ được đón một dịp Tết khá lạnh đấy. Tuy nhiên, bạn cần theo dõi dự báo thời tiết thường xuyên để nắm chắc tình hình khí hậu cho bạn và cả gia đình vui chơi Tết nhé.

Thanh Thuận tổng hợp