Việc nắm rõ các dấu hiệu sốt siêu vi là điều hết sức cần thiết để bảo vệ sức khỏe của mình và cả gia đình. Nhưng trước hết, chúng ta cần nắm rõ được loại sốt này là gì và nó có nguy hiểm gì đến sức khỏe hay không.

1. Sốt siêu vi là gì, dấu hiệu của sốt siêu vi

Sốt siêu vi còn hay được gọi là sốt virus, là một dạng bệnh cấp tính do nhiễm phải các loại virus khác nhau. Bất kì bộ phận nào của cơ thể đều có khả năng nhiễm virus. Đặc biệt là: ruột, phổi, hệ hô hấp… Bệnh thường gặp nhất ở trẻ em và người già vì hệ miễn dịch yếu, không có khả năng chống chọi lại các virus gây bệnh.

Sốt siêu vi
Sốt siêu vi thường gặp nhất ở trẻ em vì hệ miễn dịch còn yếu. Ảnh Internet

Có rất nhiều virus là nguyên nhân gây ra tình trạng sốt siêu vi. Điển hình là các virus Rhinovirus, Adenovirus, Coronavirus, Enterovirus, virus cúm…. Bệnh thường xuất hiện vào mùa nắng nóng ở người lớn và trẻ em khi hệ miễn dịch suy giảm. Sốt siêu vi thường không quá nguy hiểm và có thể tự khỏi trong thời gian từ 5 – 10 ngày. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp bệnh tiến triển rất nhanh, bệnh nhân cần nhập viện để được theo dõi điều trị. Nếu chậm thể có thể nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt là trẻ em.

Sốt siêu vi là bệnh truyền nhiễm, có thể lây truyền từ người này sang người khác thông qua: Tiếp xúc trực tiếp với dịch từ người bệnh, khi người bệnh ho, hắt xì, ngáp hoặc nói chuyện mà làm nước bọt vô tình tiếp xúc với bạn thì bạn có thể bị bị lây nhiễm.

2. Dấu hiệu sốt siêu vi điển hình nhất mà bạn cần nắm rõ

Sốt siêu vi thường có các biểu hiện chung như: Sốt cao từ 39 – 40 độ C kèm theo mệt mỏi, đau cổ họng, chán ăn, sốt đi kèm ớn lạnh. Sốt thường kéo dài và không giảm kể cả đã dùng thuốc. Một số dấu hiệu điển hình nhất của sốt siêu vi có thể kể đến như là:

dấu hiệu của sốt siêu vi
Sốt siêu vi thường có các biểu hiện chung như: Sốt cao từ 39 – 40 độ C kèm theo mệt mỏi. Ảnh Internet

2.1. Mệt mỏi, khó chịu là dấu hiệu của sốt siêu vi rõ ràng nhất

Khi bị sốt siêu vi, người bệnh luôn mệt mỏi, khó chịu. Nguyên nhân là khi mới nhiễm bệnh, các virus xâm nhập gây ra sự mất cân bằng nghiêm trọng. Lúc này, hệ miễn dịch vẫn chưa thể nhận biết và phản ứng lại, khiến cơ thể trở nên mệt mỏi, nặng nề.

2.2. Sốt cao và nôn ói

Người bệnh sốt cao, đây là biểu hiện thường gặp của sốt siêu vi. Ban đầu, người bệnh chỉ sốt nhẹ nhưng nếu thân nhiệt dần dần tăng lên khoảng  40 – 41 độ C, người bệnh cần phải được sử dụng thuốc hạ sốt để tránh xảy ra các biến chứng nguy hiểm. Đôi khi sốt siêu vi còn có dấu hiệu nôn ói sau bữa ăn, nguyên nhân là do viêm họng kích thích chất nhầy.

2.3. Đau đầu – Dấu hiệu điển hình nhất của sốt siêu vi

Khi bị sốt siêu vi, người bệnh thường có dấu hiệu quay cuồng, nhức đầu dữ dội, trong đầu có cảm giác chao đảo. Nguyên nhân do sốt nên tuần hoàn máu mạnh và mạch máu căng ra. Khi sờ tay vào hai huyệt thái dương thì có cảm giác thái dương đập mạnh hơn.

Bên cạnh đó, một số dấu hiệu của sốt siêu vi còn có thể kể đến như là: Người bệnh có xu hướng nhắm nghiền mắt và nằm co lại, li bì vì choáng váng, khuôn mặt như phù nề, mắt sưng húp. Đối với trẻ em, một số trường hợp có thể đau đầu nhưng vẫn tỉnh táo. Ngoài ra, trẻ có thể chảy mủ tai hoặc tai có chất nhầy và ngứa.

Đau đầu
Đau đầu – Dấu hiệu điển hình nhất của sốt siêu vi. Ảnh Internet

2.4. Viêm đường hô hấp

Đi kèm với những biểu hiện trên, khi bị sốt siêu vi còn có các biểu hiện của viêm đường hô hấp như: viêm họng ( họng sưng đỏ, tấy), rát họng, ho, chảy nước mũi, hắt hơi, sổ mũi,…

2.5. Viêm kết mạc mắt

Kết mạc mắt có thể đỏ, có ghèn mắt, chảy nước mắt, mắt trông lờ đờ cảm thấy buồn ngủ. Người bệnh có thể thấy nóng rát ở mắt, một số trường hợp có thể đau nhãn cầu.

2.6. Đau nhức cơ bắp, viêm hạch

Khi bị sốt siêu vi người bệnh rất khó chịu bởi đau nhức cơ bắp, những cơn đau này rất khó chịu và sẽ kéo dài cho đến khi khỏi bệnh. Ngoài ra, ở các vùng đầu, mặt và cổ còn có thể xuất hiện những hạch sưng to, đau có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

2.7. Phát ban – Một trong những dấu hiệu sốt siêu vi dễ nhận biết nhất

Phát ban thường xuất hiện sau khi sốt siêu vi từ 2 – 3 ngày, những nốt đỏ li ti xuất hiện đầu tiên ở bàn tay, bàn chân. 1 – 2 ngày sau đó sẽ xuất hiện rõ rệt và nhiều hơn ở khắp người. Khi xuất hiện các nốt ban thì người bệnh đã đỡ sốt vì đã qua thời kỳ ủ bệnh.

Phát ban
Phát ban – Một trong những dấu hiệu sốt siêu vi dễ nhận biết nhất. Ảnh Internet

2.8. Rối loạn tiêu hóa

Bệnh nhân bị sốt siêu vi có thể sẽ đi đại tiện long (tiêu chảy), không có máu, chất nhầy. Nếu là sốt siêu vi do virus đường tiêu hóa thì nguyên nhân này sẽ xuất hiện sớm. Còn do virus từ các đường khác thì có thể xuất hiện chậm hơn vài ngày.

3. Điều trị sốt siêu vi như thế nào

Cho đến nay, sốt siêu vi vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Chủ yếu vẫn là điều trị theo triệu chứng, nâng cao thể trạng và ngăn ngừa các biến chứng xảy ra.

3.1. Điều trị sốt siêu vi ở trẻ em

  • Khi trẻ bị bệnh, bạn cần kiểm tra nhiệt độ cơ thể trẻ thương xuyên. Khi thấy sốt trên 38 độ C, cần sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ định của bác sĩ.
  • Cho trẻ nghỉ ngơi ở phòng thoát mát, yên tĩnh và tránh gió lùa. Quần áo cần mặc những đồ thấm hút mồ hôi tốt.
  • Bố mẹ cần dùng khăn ấm để lau người cho trẻ. Đặc biệt là chú ý đến những vùng như nách, bẹn.
  • Khi trẻ sốt cao, rối loạn điện giả, cần cho trẻ uống nhiều nước và bù điện giải bằng Oresol.
  • Không nên bắt trẻ ăn quá nhiều trong cùng 1 bữa. Thức ăn nên ở dạng lỏng, dễ nuốt như súp, cháo và chia nhỏ bữa ăn thành nhiều lần trong ngày.
  • Cần bổ sung thêm các loại nước ép hoa quả nhiều vitamin C như nước cam để tăng đề kháng.
dấu hiệu sốt siêu vi
Khi trẻ bị bệnh, bạn cần kiểm tra nhiệt độ cơ thể trẻ thương xuyên.

3.2. Điều trị sốt siêu vi ở người lớn

Nếu bị sốt siêu vi ở thể nhẹ, người lớn có thể tự điều trị tại nhà bằng các loại thuốc hạ sốt, bổ sung thêm vi ta min C và cân bằng điện giải. Nếu tình trạng sốt trở nên nặng hơn, lúc này cần đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế để chuẩn đoán, xét nghiệm và có phác đồ điều trị thích hợp tránh biến chứng xảy ra.

4. Các biện pháp phòng ngừa sốt siêu vi

Dân gian ta có câu “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Do đó, để phòng ngừa sốt siêu vi, nhất là đối với trẻ em và người lớn tuổi, chúng ta cần thực hiện các biện pháp sau:

  • Thực hiện ăn uống khoa học, đầy đủ chất, để nâng cao thể trạng và sức đề kháng cho cơ thể.
  • Có chế độ học tập, lao động, vui chơi , giải trí hợp lý để giữ gìn sức khỏe.
  • Thường xuyên vệ sinh nhà cửa môi trường xung quanh sạch sẽ, thoáng mát để ngăn chặn sự xâm nhập và phát triển của các tác nhân gây bệnh.
  • Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, nhất là rửa tay trước khi ăn và sau khi vệ sinh bằng xà bông diệt khuẩn, hạn chế trẻ trong việc cho đồ chơi hoặc tay vào miệng.
  • Cần tiêm phòng đầy đủ.
  • Không nên tiếp xúc với người đang bị bệnh. Hạn chế đến những nơi đông người khi đang có dịch bệnh.
  • Khi hắt hơi, ho, sổ mũi nên dùng khăn hoặc dùng tay che miệng lại, hạn chế virus xâm nhập vào cơ thể.
luyện tập thể dục thể thao
Để phòng tránh sốt siêu vi, bạn cần có chế độ luyện tập thể dục, thể thao hợp lý. Ảnh Internet

Topnews.com.vn hi vọng với bài viết dấu hiệu sốt siêu vi trên đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về bệnh này. Khi có bất kì những dấu hiệu nào nghi ngờ bị bệnh sốt siêu vi, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Bạn cần đưa đến các cơ sở y tế để được chuẩn đoán và có cách điều trị tốt nhất. Tuyệt đối không được tự ý sử dụng thuốc và điều trị tại nhà khi chưa có sự đồng ý của bác sĩ.

Lê Linh tổng hợp