1. Chè hé Đà Lạt – Cái tên lạ lùng thu hút sự tò mò

Thoạt đầu khi nghe đến chè hé Đà Lạt, nhiều người sẽ nghĩ đây là món chè mới xuất hiện tại xứ sở sương mù. Nhưng thật bất ngờ, đây chỉ là tên một quán chè mà thôi. Lý do là bởi quán chỉ mở he hé cửa, không gian vào chỉ đủ để 1, 2 người luồn lách vào và để hạn chế sự se lạnh của thời tiết Đà Lạt.

Quán chè hé Đà Lạt chỉ mở he hé cửa để tránh gió lạnh lùa vào
Quán chè hé Đà Lạt chỉ mở he hé cửa để tránh gió lạnh lùa vào

Ngoài ra, để tôn trọng sự riêng tư, chủ quán mở hé cửa để các cặp tình nhân hay nhóm bạn có sự riêng tư để cùng nhau trò chuyện và thưởng thức các ly chè ngọt thơm. Quán chè hé mang lại bầu không khí ấm áp cho tất cả thực khách khi ghé thăm quán.

Quán muốn dành sự riêng tư cho thực khách đến thưởng thức các món chè
Quán muốn dành sự riêng tư cho thực khách đến thưởng thức các món chè

2. Thông tin của quán chè hé Đà Lạt

Toạ lạc tại số 11A, đường 3/2, Đà Lạt, quán chè nằm đầu dốc nên rất dễ dàng tìm thấy. Bạn có thể đến đây bằng xe máy hoặc taxi vì đường sá ở khu vực này rất rộng rãi và thoáng đãng. Đây là quán chè có tuổi đời hơn 15 năm bán buôn nên chất lượng chè ngày càng được nâng cao chiều lòng các thực khách khó tính nhất.

Quán chè hé Đà Lạt luôn đông đúc thực khách đến thưởng thức các món chè
Quán chè luôn đông đúc thực khách đến thưởng thức các món chè

Quán chè hé Đà Lạt mở cửa phục vụ từ 18:00 đến 21:00 mỗi ngày. Vì độ hấp dẫn không thể cưỡng lại của các loại chè nên thời gian bán rất nhanh.

Chè ở đây rất đa dạng và phong phú. Vì thế mà giá cả cũng dao động khác nhau nhưng không quá chênh lệch đâu nhé. Bạn sẽ phải chi trả 6.000 – 12.000 VND với mỗi phần chè. Chè nóng chỉ 6.000 VND, còn chè lạnh thì 12.000 VND mà thôi. Quá rẻ đúng không nào?

3. Vén màn sức hút của chè hé Đà Lạt

Thực khách đến đây với rất nhiều lí do khác nhau. Nhưng có 2 nguyên nhân chính đó là muốn thoả mãn sự tò mò về tên quán và trải nghiệm được các loại chè chất lượng. Mặc cho là vì lí do gì đi nữa, mỗi ngày quán chè hé Đà Lạt đã phục vụ số lượng khách lên tới hàng trăm người.

Quán tuy nhỏ nhưng phục vụ hàng trăm lượt khách trong nước lẫn quốc tế
Quán tuy nhỏ nhưng phục vụ hàng trăm lượt khách trong nước lẫn quốc tế
Nghệ sĩ hài Việt Hương cũng từng ghé qua chè hé Đà Lạt để thưởng thức đấy nhé.
Nghệ sĩ hài Việt Hương cũng từng ghé qua chè hé Đà Lạt để thưởng thức đấy nhé

Với truyền thống buôn bán lâu năm tại nơi đây, thái độ phục vụ nhân viên là một ấn tượng đẹp đối với khách du lịch đến đây. Cho dù khách có đông như thế nào, đội ngũ nhân viên vẫn rất nhiệt tình và niềm nở. Đối với khách quen, các nhân viên có thể nhớ rõ món chè nào bạn yêu thích nhất. Vệ sinh trên sàn nhà, bàn ghế và khu bán chè được lau dọn kĩ càng và sạch sẽ. Bạn không phải quá lo lắng vì khoản an toàn thực phẩm tại quán chè hé Đà Lạt nhé.

Quầy bán chè được dọn dẹp và lau chùi sạch sẽ
Quầy bán chè được dọn dẹp và lau chùi sạch sẽ

Để du khách có thể phân biệt và không bị nhầm lẫn, quán chè được chia thành 2 khu riêng biệt. Khu vực chè lạnh nằm bên trái và chè nóng sẽ ở bên phải quán chè. Bạn có thể mua về nếu không tiện ngồi ăn tại quán. Nhân viên sẽ gói liền tay để khách không phải đứng chờ quá lâu dưới tiết trời lạnh lẽo.

Những gói chè be bé mang về
Những gói chè be bé mang về

4. Các món chè ở quán chè hé Đà Lạt

Quán chè hé Đà Lạt phục vụ tầm 10 món chè nóng lạnh khác nhau. Nhưng mỗi vị chè đều có mùi vị đặc trưng riêng, thơm ngon đến nỗi khó có thể lẫn lộn được. Các món chè ở đây được chế biến với phong vị không quá ngọt và béo. Thực khách sẽ cảm thấy mọi hương vị đều chạm tới ngưỡng vừa đủ, không bị ngấy. Mỗi chén chè rất bé, vừa đủ có thể giữ trọn trong lòng tay. Nhiều thực khách không thể dừng muỗng mà dùng liên tiếp 2-3 chén hoặc hơn vì ăn hoài không thấy chán hoặc ngán. Các món chè hấp dẫn tại đây phải kể đến như chè đậu, chè trôi nước, chè thưng, chè bắp, chè đậu ván, chè chuối, chè thập cẩm…

Đa dạng món chè tại quán chè hé Đà Lạt
Đa dạng món chè tại quán chè hé Đà Lạt
Mỗi người có thể ăn tới 2,3 chén chè nho nhỏ tại quán chè hé Đà Lạt
Mỗi người có thể ăn tới 2,3 chén chè nho nhỏ tại quán chè hé Đà Lạt

4.1 Chè lạnh

Chè lạnh ở quán này nổi trội nhất là món chè thập cẩm đầy màu sắc. Những hạt đậu tròn mẩy, hạt sương sáo giòn giòn thêm một ít nếp lá dứa dẻo hoá với đậu xanh tán nhuyễn. Rồi dùng kèm với nước dừa béo là đã có một món ăn nhẹ tròn vị vừa miệng. Tuy chè ăn được ăn cùng đá nhưng không sánh bằng độ ngon tuyệt hảo của món chè thập cẩm này.

Khu vực phục vụ món chè lạnh thơm ngon chè hé Đà Lạt
Khu vực phục vụ món chè lạnh thơm ngons
Vị ngon của chè lạnh lấn át cái se se của tiết trời Đà Lạt
Vị ngon của chè lạnh lấn át cái se se của tiết trời Đà Lạt
Chè thập cẩm lạnh béo béo với những hạt đậu tròn bóng mẩy
Chè thập cẩm lạnh béo béo với những hạt đậu tròn bóng mẩy
Ly chè lạnh chỉ vỏn vẹn 12.000VND
Ly chè lạnh chỉ vỏn vẹn 12.000VND

4.1 Chè nóng

Còn riêng với chè nóng thì đây có thể coi là chân ái cho khí trời phủ lạnh ở Đà Lạt. Cầm trên tay chén chè nóng ổi là đã thấy ấm áp tràn về cả một góc trời.

Góc chè nóng lan toả ấm áp cả quán ché hé Đà Lạt
Góc chè nóng lan toả ấm áp cả quán ché hé Đà Lạt
Những nồi chè mới nhìn thôi đã khơi gợi sức hấp dẫn lẫn vị giác lẫn thị giác và khứu giác
Những nồi chè mới nhìn thôi đã khơi gợi sức hấp dẫn lẫn vị giác lẫn thị giác và khứu giác
Chè nóng luôn được hâm nóng dưới lửa hồng
Chè nóng luôn được hâm nóng dưới lửa hồng

Các thành phần như nếp, môn, đậu, chuối nấu rất mềm và bùi bùi, không bị nhão nát hay sống sượng. Bột báng vẫn giữ được độ dai tự nhiên nên ăn rất vui miệng. Cộng hưởng thêm một ít nước dừa béo ngậy thôi là đã thấy hỗn hợp dậy mùi ngất ngây. Các món chè vẫn còn giữ riêng cho mình vị ngọt tự nhiên ở đầu lưỡi. Cầm trên tay chén chè nho nhỏ nóng hổi đậm đà. Vừa thưởng thức vừa nhìn ngắm khung cảnh bình yên ở Đà Lạt. Bạn sẽ thấy lòng mình yên tĩnh và ấm áp đến lạ.

Những chén chè nóng giá 6.000VND được phục vụ thoăn thoắt tại quán chè hé Đà Lạt
Những chén chè nóng giá 6.000VND được phục vụ thoăn thoắt tại quán chè hé Đà Lạt
Viên chè trôi tròn tròn ăn cùng với mè tạo một mùi thơm ngất ngây
Viên chè trôi tròn tròn ăn cùng với mè tạo một mùi thơm ngất ngây
Bên trong là đậu xanh được xay mjn hoà với lớp vỏ bánh dẻo bên ngoài
Bên trong là đậu xanh được xay mjn hoà với lớp vỏ bánh dẻo bên ngoài
Món chè chuối của quán chè hé Đà Lạt cũng được nhiều thực khách ưu ái
Món chè chuối của quán chè hé Đà Lạt cũng được nhiều thực khách ưu ái

 

Hạt đậu được quán chè hé Đà Lạt nấu bùi bùi vừa chín tới rất vừa miệng
Hạt đậu được quán chè hé Đà Lạt nấu bùi bùi vừa chín tới rất vừa miệng
Chè đậu ván ăn sệt sệt với độ ngọt vừa phải
Chè đậu ván ăn sệt sệt với độ ngọt vừa phải

Chè hé Đà Lạt đã mang đến cho du khách những trải nghiệm ăn uống mới mẻ và thú vị. Càng ngày càng có nhiều thực khách kéo địa điểm này để được thử các món chè rung động lòng người ở đây. Nếu đang có ý định rong ruổi ở Đà Lạt, hãy xếp địa chỉ này vào danh sách quán ăn uống phải thử nhé!