Vòng loại World cup 2022 khu vực Châu Á ở lượt trận thứ 3  đang là tâm điểm của rất nhiều fan hâm mộ bóng đá nói chung và fan hâm mộ của đội tuyển Việt Nam nói riêng. Để tiếp thêm tinh thần cho cổ động viên nước nhà, ngay trong bài viết này, Topnews.com.vn sẽ cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc những thông tin trước thềm trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam vs Malaysia.

1. Tình hình lực lượng 2 đội tuyển

1.1. Đội hình mạnh nhất của đội tuyển Việt nam tại vòng loại World cup khu vực Châu Á

1.1.1. Hậu vệ

Ba hậu vệ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Tiến Dũng vẫn sẽ là quân bài chủ lực trước khung thành Văn Lâm. Như vậy, có thể vẫn sẽ là sơ đồ 3-5-2 quen thuộc khi Duy Mạnh chơi lệch phải, Tiến Dũng lệch trái và Ngọc Hải ở trung tâm. Đặc biệt, Quế Ngọc Hải với khả năng phát động tốt từ tuyến dưới nên có thể bình tĩnh xử lý bóng trước những đội bóng chơi áp sát tầm cao.

Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải sẽ là chỗ dựa tinh thần thép cho tuyển Việt Nam. Ảnh Internet

1.1.2. Tuyến giữa

Ở tuyến giữa Tuấn Anh đã đánh dấu sự trở lại xuất sắc. Từ i chọn vị trí, chia bài, thoát pressing đều rất ổn. Tuấn Anh với khả năng giữ và xử lý bóng tạo lợi thế cho đồng đội tại mỗi thời điểm của trận đấu.

Hùng Dũng vẫn ngày càng gây ấn tượng mạnh cho HLV Park Hang Seo ở vị trí linh hồn của đội tuyển. Tiền vệ sinh năm 1993 giờ là sự lựa chọn số 1 của HLV Park Hang Seo ở tuyến giữa.

tuan anh
Tuấn Anh trở lại đội tuyển đã chơi trận đấu xuất sắc. Ảnh internet

1.1.3. Tiền vệ

Quang Hải sẽ chắc một suất chính thức khi là con bài không thể thay thế của ông Park. Đá lệch phải nhưng Quang Hải thường xuyên bó vào giữa để hỗ trợ Tuấn Anh – Hùng Dũng cho nhiệm vụ làm bóng.

1.1.4. Tiền đạo

Lần gần nhất, Hà Minh Tuấn được triệu tập lên tuyển Việt Nam đã cách đây 6 năm. Ở V-League 2019, Minh Tuấn đang có 7 bàn thắng, đứng đầu nhóm cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất. Với nhiều lợi thế để thành một tiền đạo cắm với thể hình, sức càn lướt cùng sự  khéo léo của đôi chân. Minh Tuấn có thể hoạt động độc lập tốt trong khoảng không gian hẹp với nhiều hậu vệ xung quanh vây ráp.

Hà Minh Tuấn vòng loại world cup khu vực châu á
Hà Minh Tuấn có tất cả điều kiện của một tiền đạo cắm. Ảnh Internet

Công Phượng ít được thi đấu ở Sint-Truiden, trong khi Văn Toàn thường tốt hơn khi được xếp đá tự do trên hàng công. Nhưng việc Công Phượng ít ra sân ở màu áo CLB sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới cảm giác bóng. Vì vậy mà ông Park sẽ trao niềm tin cho Văn Toàn.

công phượng vòng loại world cup khu vực châu á
Công Phượng ít được ra sân tại Sint Truidense. Ảnh Internet

Trên đây là 11 cầu thủ tốt nhất. Thời gian chuẩn bị trận đấu với Malaysia còn rất dài. Theo cách lựa chọn nhân sự và tính toán ông Park đã làm suốt 2 năm qua tại Việt Nam. Có thể sẽ không  nhiều sự thay đổi mang tính đột phá trong các trận đấu mang tính sống còn ở các giải đấu quan trọng.

danh sách cầu thủ
Đội hình dự kiến của tuyển Việt Nam. Ảnh Internet

1.2. Thông tin lực lượng Malaysia cho vòng loại World Cup khu vực Châu Á

HLV Tan Cheng Hoe vẫn chưa hài lòng với vị trí tiền đạo của tuyển Malaysia. Ông vẫn muốn tìm kiếm một chân sút cho trận đấu gặp Việt Nam. Trận đấu  tiếp theo của Malaysia tại loại world cup sẽ đến làm khách tại Mỹ Đình của Việt Nam. Nơi mà Tan Cheng Hoe cùng đoàn quân đã bại trận tại chung kết lượt về AFF Cup 2018.

Talaha được ưu tiên ở vị trí này với kinh nghiệm dày dặn cùng khả năng tấn công và liên kết lối chơi với các đồng đội. Nhưng ông Tan muốn một tiền đạo có khả năng dứt điểm lạnh lùng và sắc sảo hơn ở vị trí này.

Người được nhắm đến có thể là Syafig. Cầu thủ mang áo số 20 này đã nổ súng trong hai trận đấu đầu tiên của Malaysia. Theo các chuyên gia Syafig phù hợp với vị trí đá cắm của HLV Tan Cheng Hoe. Xuất thân là một tiền vệ có nhãn quan chiến thuật và kỹ thuật khéo léo. Syafig sẽ giúp cho chiến thuật của Malaysia trở nên biến hóa hơn khi có một số 9 ảo đúng nghĩa. Cộng thêm Sức trẻ sẽ giúp Syafig duy trì cường độ pressing trong lối chơi áp sát của đội nhà.

 Syafig
Syafig có khả năng săn bàn đáng sợ của tuyển Malaysia. Ảnh Internet

2. VFF dời lịch V.League vì mục tiêu World Cup của ĐT Việt Nam

VFF và VPF đã đưa ra quyết định thay đổi lịch thi đấu vòng 25 V.League 2019. Điều này giúp cho đội tuyển Việt Nam có thêm thời gian chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022.

Theo lịch thi đấu của V.League, toàn bộ các trận đấu ở vòng 25 sẽ diễn ra vào ngày 6/10. Điều này khiến cho Hà Nội FC và ĐT Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Phải đến ngày 5/10, đội bóng thủ đô mới về đến Hà Nội sau trận chung kết liên khu vực tại Triều Tiên. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam chỉ có 2 ngày chuẩn bị cho trận gặp Malaysia sắp tới.

Giải quyết những vấn đề này, VFF và VPF quyết định thống nhất lùi lịch thi đấu vòng 25 từ ngày 6/10 sang ngày 19/10. Khi vòng 26 (vòng đấu cuối) sẽ được tổ chức vào ngày 22 hoặc 23/10/2019. Như vậy, VFF sẽ giúp đội tuyển Việt Nam và HLV Park Hang Seo có 17 ngày chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022.

3. Thủ môn Việt kiều – Nhân tố X cho ĐT Việt Nam

Nếu đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo sẽ có thêm lựa chọn chất lượng cho vị trí thủ môn bên cạnh Đặng Văn Lâm. Nhậm chí Filip Nguyễn còn được đánh giá cao hơn thủ môn hiện đang chơi cho Muangthong United. Nhưng nếu triệu tập thủ môn sinh năm 1992 của Slovan Liberec, ông Park vẫn cần kiểm chứng năng lực cũng như sự hòa nhập của anh.

Thủ môn Filip Nguyễn vòng loại world cuo khu vực Châu Á
Thủ môn Filip Nguyễn có thể khoác áo ĐT Việt Nam. Ảnh internet

Nếu như các thủ tục được duyệt sớm, HLV Park Hang Seo sẽ vui mừng hơn nữa về vị trí thủ môn. Như đã thông tin, VFF từng ngầm khẳng định sẽ sớm triệu tập thủ môn đang chơi ở giải CH Séc về khoác áo ĐT Việt Nam.

Với chiều cao 1m90, Filip Nguyễn sẽ có những ưu thế lớn hơn trong các pha bóng bổng và có phản xạ xuất sắc ở những tình huống cố định. Với bản lý lịch siêu đẹp, thủ môn sinh năm 1992 đã được đánh giá cao hơn Văn Lâm – người mới chỉ thành công ở V-League và các giải đấu tại Đông Nam Á (Thai-League).

Trên đây là một số thông tin cập nhật trận Việt Nam vs Malaisia ngày 10/10 tới. Bạn hãy tiếp tục theo dõi Topnewscom.vn để có thêm thông tin về các trận đấu quan trọng của vòng loại World cup 2022 khu vực châu Á nhé.

Hoàng Tùng tổng hợp