Cẩm nang hướng dẫn du lịch Brunei từ A đến Z

Là vương quốc Hồi giáo giàu có bậc nhất thế giới, đến Brunei bạn không chỉ được tham quan nhiều địa danh nổi tiếng mà còn có cơ hội khám phá, tìm hiểu cuộc sống xa hoa, vương giả của quốc vương đang trị vì đất nước này.

banner ads

Dưới đây là những kinh nghiệm đi du lịch Brunei bạn nên biết.

I. PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN

1. Di chuyển đến Brunei

25607-bru-nei.jpg

Cung điện hoàng gia Brunei

Từ Việt Nam – Brunei không có chuyến bay thẳng vì thế bạn có thể mua vé máy bay tới Kula Lumper. Sau đó mua vé từ Kuala Lumper – Brunei. Cụ thể:

Nếu bạn ở Hà Nội và Tp.HCM có thể mua vé của 2 hãng hàng không Air Asia, Vietnam Airlines để đến Kuala Lumper. Sau đó, từ Kuala Lumper bạn có thể đến Brunei bằng 2 cách:

- Di chuyển bằng máy bay từ Kuala Lumper - Brunei: Tiếp tục mua vé của các hãng hàng không Malaysia hoặc của Royal Brunei Airlines đến Brunei.

25624-lang-noi.jpg

Làng nổi ở Brunei

- Di chuyển bằng đường bộ: Đến Malaysia bạn có thể mua vé taxi tới bến xe Miri Long Distance để tới Brunei, có giá là 26 Ringit (tương đương 180.000 đồng/chuyến). Hoặc mua vé của hãng PHL Express để tới Brunei, có giá khoảng 25 Ringit (khoảng 170.000 đồng/chuyến). Mỗi ngày có hai chuyến xuất bến vào lúc 7h00 và 15h45 hàng ngày.

Từ Bruinei để đi ngược về Malaysia chỉ có duy nhất hãng PHLS Express bán vé tại bến xe Bandar – Brunei, có giá khoảng 18 đôla Singapore.

2. Di chuyển tại Brunei

Taxi: Brunei là một vương quốc nhỏ nên taxi ở đây khá hiếm. Cả nước chỉ có trên dưới 50 chiếc taxi. Đi từ sân bay vào trung tâm thành phố sẽ mất 20 phút, có giá từ 25-30 đô la Brunei.

Xe bus: Điều đặc biệt là xe bus ở Brunei không có trạm chờ nên bạn có thể đón xe bất cứ nơi nào trên đường, cứ 5-10 phút lại có một xe chạy qua. Giá vé xe bus khoảng 1 đô la Brunei.

- Các tuyến xe buýt chạy đường dài:

  • Tuyến sân bay quốc tế Brunei, bạn đón xe bus số: 23, 24, 34, 35, 36, 38.
  • Bruinei - Kuala Lurah: xe bus số 42, 44.
  • Kuala Belait - Tutong District - qua trạm Proposed Rimba Terminal: đón xe số 22, 57.
  • Kianggeh Jetty xe số: 39.
  • Labuan/Kg Menumbok (Kota Kinabalu) thông qua Muara Passenger/Car Ferry Terminal: xe số 33, 37, 38, 39.

- Xe bus tới các điểm tham quan trong thành phố

25609-brunei-4.jpg

Brunei về đêm

  • Tới Bảo tàng Brunei Royal Regalia: Tất mọi tuyến xe bus ở Brunei đều chạy qua địa điểm này.
  • Tới thánh đường Jame Asr Hassanal Bolkiah Mosque; bạn đón xe tuyến số: 01, 20, 22.
  • Tới thánh đường Omar Ali Saifuddien Mosque: Tất cả các tuyến xe bus ở Brunei đều chạy qua địa điểm này.
  • Tới công viên Tasek Lama Recreational Park: Bạn đón xe bus tuyến số 01.
  • Đi thăm bảo tàng ở Brunei: Tất cả các tuyến xe bus của Brunei đều chạy qua địa điểm này.
  • Tới công viên Jerudong Park: Bạn đón xe bus tuyến số 55.

II. LƯU TRÚ TẠI BRUNEI

1. Homestay - ở nhờ nhà của người dân bản địa

25629-the-empire-1.jpg

Kiến trúc khách sạn độc đáo ở Brunei

Người dân Brunei rất hiếu khách và sẵn sàng giúp đỡ người khác ngay cả người nước ngoài. Vì thế khi đến Brunei, bạn có thể xin ở nhờ nhà của người dân địa phương bằng cách đăng nhập vào trang mạng xã hội dành cho dân đi phượt Couchsurfing để đăng ký xin ở nhà dân. Nếu rảnh rỗi người dân nơi đây sẽ cho bạn lưu trú và đưa bạn đi thăm thú Brunei miễn phí.

2. Khách sạn tại Brunei

Giá thuê khách sạn ở Brunei khá cao trung bình khoảng 1,3 triệu/đêm/phòng. Bạn có thể tham khảo một số khách sạn dưới đây.

  • Julibee Hotel (tiêu chuẩn 2 sao). Địa chỉ: Jubilee Plaza, Jalan Kampong Kianggeh, BS 8111 Bandar Seri Begawan.
  • The Brunei Hotel (tiêu chuẩn 3 sao). Địa chỉ: 95, Jalan Pemancha, BS8811 Bandar Seri Begawan.
  • Palm Garden Hotel Brunei (tiêu chuẩn 3 sao). Địa chỉ: Lot 45328, Simpang 88, Kampong Kiulap, BE1518 BSB.
  • Orchid Garden Hotel (tiêu chuẩn 4 sao). Địa chỉ: Lot 31954, Spg 9, Kg. Anggerek Desa, Jalan Berakas, BSB.

3. Nhà nghỉ bình dân

25604-bao-tang.jpg

Bảo tàng hoàng gia Brunei

Nếu không có điều kiện ở khách sạn bạn có thể thuê nhà nghỉ giá rẻ khoảng 10 đô la Brunei tương đương 160.000 đồng. Dưới đây là danh sách một số nhà nghỉ bình dân bạn có thể tham khảo.

  • Pusat Belia (Youth Centre Hostel). Địa chỉ: Simpang 336-17, Jalan Kebandasan, Bandar Seri Begawan.
  • Harmoni Ria Guesthouse. Địa chỉ: 21 Jalan Medewa, Km 7, Jalan Tutong, Bandar Seri Begawan.

III. TÌM HIỂU PHONG TỤC TẬP QUÁN CỦA NGƯỜI HỒI GIÁO Ở BRUNEI

Đa phần người Brunei đều theo đạo Hồi vì thế khi đến Brunei bạn phải tìm hiểu về lễ nghi và phong tục của người Hồi giáo để tránh những phiền phức xảy ra.

- Vương quốc Brunei theo đạo Hồi có những quy định khắt khe trong cách ăn mặc, cư xử nhã nhặn nơi công cộng và tuyệt đối không được nhìn thẳng vào mặt phụ nữ.

25630-hoi-giao.jpg

Khi đến đây bạn không được nhìn thắng vào mặt phụ nữ

- Ngày thứ Năm và thứ Sáu là hai ngày cầu nguyện chính của người Hồi giáo vì thế bạn không nên lui tới tham quan các thánh đường.

- Khi vào thăm thánh đường Hồi giáo bạn sẽ được cho mượn một chiếc khăn choàng của người Hồi giáo, khăn phủ từ tóc xuống chân để mặc.

-Vào tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo bạn tránh ăn uống trước mặt họ để thể hiện sự tôn trọng đối với họ.

- Cấm dùng ngón trỏ để chỉ trỏ, mà chỉ được dùng ngón cái của bàn tay phải để chỉ trỏ còn 4 ngón tay còn lại để nắm chặt bên dưới.

- Khi tặng quà hoặc đưa món ăn cho người Hồi giáo bạn nên dùng tay phải.

IV. NHỮNG ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH HẤP DẪN, NỔI TIẾNG Ở BRUNEI

1. Hoàng cung Istana Nurul Iman

Cung điện hoàng gia Brunei nằm trên ngọn đồi cao được phủ đầy màu xanh của cây lá, nằm bên cạnh hạ lưu sông Brunei thơ mộng. Cửa cung điện hướng về phía thủ đô Bandar Seri Begawan. Đây là nơi ở chính của quốc vương Hassanal Bolkiah và hoàng tộc của ông. Đồng thời đây cũng là nơi làm việc của chính phủ Brunei, văn phòng Thủ tướng cũng được đặt tại đây.

25610-brunei.jpg

Cung điện Hoàng gia Brunei

Theo tiếng Ả rập Istana Nurul Iman có nghĩa là “Cung điện ánh sáng của các vị thánh”. Đây là hoàng cung giàu có và lớn nhất thế giới. Cung điện được xây dựng năm 1984, có tổng chi phí khoảng 1,4 tỷ USD, do kỹ sư nổi tiếng người Philipines là Leandro V.Locsin thiết kế theo kiến trúc Hồi giáo.

25608-brunei-2.jpg

Sự xa hoa lộng lẫy của cung điện

Toàn bộ khuôn viên cung điện rộng khoảng 200.000m² với 1.788 phòng. Trong đó 257 phòng tắm, 564 đèn chùm, 51.000 ngọn đèn, 44 cầu thang bộ, 18 cầu thang máy, 5 hồ bơi được trang bị đầy đủ tiện nghi. Tất cả các phòng trong cung điện đều được gắn máy lạnh kể cả chuồng nuôi ngựa của nhà vua.

25615-cung-dien-hoang-gia.jpg

Cổng cung điện

Bên trong khuôn viên cung điện còn có một thánh đường có sức chứa trên 1.500 người, phòng khách chứa trên 4.000 người, phòng ăn có sức chứa trên 5.000 người.

25614-cung-dien-4.jpg

Khung cảnh yên bình của cung điện hoàng gia

Đặc biệt tất cả các phòng làm việc của quốc vương và chính phủ đều được trang trí nội thất cao cấp, sang trọng với những thiết kế tinh xảo được làm từ đá quý, vàng, bạc… Trên mái vòm của cung điện được dát vàng càng tôn lên vẻ sang trọng, giàu có và quyền lực của hoàng cung. Đây là một điểm tham quan bạn không thể bỏ qua khi đến Brunei.

2. Bảo tàng Hoàng gia Royal Regalia

25605-bao-tang.jpg

Bảo tàng hoàng gia Brunei

Bảo tàng hoàng gia Royal Regalia là nơi trưng bày và lưu giữ tất cả mọi thứ về cuộc sống của hoàng gia Brunei qua các thời kỳ khác nhau. Nhưng chủ yếu là trưng bày về cuộc sống và sự giàu có, xa hoa của quốc vương đang trị vì. Tham quan bảo tàng bạn sẽ hiểu thêm về lối sống và sinh hoạt của gia đình hoàng gia.

Bảo tàng mở cửa tất cả các ngày trong tuần để đón khách tham quan.

3. Khu làng nổi Kampong Ayer

25632-lang-brunei.jpg

Làng nổi Kampong Ayer

Kampong Ayer là khu làng nổi cổ nhất Brunei, trên 600 tuổi. Những ngôi nhà ở đây đều rất đơn sơ. Mặc dù chỉ là một ngôi làng nhỏ nhưng Kampong Ayer có đủ trường học, cơ quan hành chính, cây xăng và chợ. Để tham quan làng bạn phải di chuyển bằng thuyền gỗ. Đây sẽ là một trải nghiệm đầy thú vị cho những ai yêu thích phong cảnh làng quê yên bình.

4. The Empire Hotel

25621-khach-san-emprie.jpg
25622-khach-san.jpg
25620-khach-san-emprie-2.jpg

The Empire hotel là khách sạn lớn và sang trọng nhất khu vực châu Á

Là khách sạn sang trọng và cao cấp nhất khu vực châu Á, thuộc top 10 khách sạn đẹp nhất thế giới. Khuôn viên khách sạn rộng 180ha với 443 căn phòng được trang trí lộng lẫy. Đây là một địa điểm du lịch hút khách ở Brunei. Vì thế nếu có dịp đến vương quốc giàu có và xinh đẹp này bạn nhớ tham quan The Empire Hotel & Country Club nhé.

5. Công viên giải trí Jerudong

25612-cong-vien-1.jpg
25613-cong-vien.jpg

Jerudong là công viên giải trí lớn nhất Đông Nam Á

Jerudong là công viên giải trí hiện đại và lớn nhất khu vực Đông Nam Á, được xây dựng năm 1994 do nhà vua xây dựng để tặng cho người dân của mình. Toàn bộ khuôn viên công viên rộng 104ha, trong đó có những đảo nhỏ nhân tạo, dinopark, sân chơi, rạp chiếu phim… Tất cả tạo nên một khu vui chơi đầy màu sắc, là thiên đường vui chơi dành cho các em nhỏ. Nơi đây trở thành điểm du lịch hấp của Brunei.

6. Chùa Chinese Temple

Nằm ngay giữa trung tâm thủ đô Bandar Seri Begawan, chùa có kiến trúc khá độc đáo. Là nơi thờ cúng tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa sống tại Brunei.

7. Khu chợ trời Pasar Malam Gadong

Là khu chợ có hoạt động buôn bán sầm uất, đặc biệt Gadong bán nhiều thức ăn ngon và rẻ. Vì thế nếu đi du lịch bụi bạn đừng quên ghé qua khu chợ này nhé. Vừa được tham quan khu chợ vừa được ăn những món ăn ngon mà không phải lo về túi tiền.

8. Khu chợ trời Tamu Kianggeh (Open Market)

Đây là khu chợ trời lớn nhất Brunei, chợ chuyên bán các loại thực phẩm rau, quả, thịt cá. Bên cạnh đó chợ còn gần bến xe là địa điểm thích hợp để tham quan trung tâm thành phố.

9. Thánh đường Jame Asr Hassanal Bolkiah

25627-thanh-duong-1.jpg
25618-duong-vao-thanh-duong.jpg

Thánh đường Jame Asr Hassanal Bolkiah

Thánh đường Jame Asr Hassanal Bolkiah gần cung điện Hoàng gia Brunei, đây là nhà thờ Hồi giáo đẹp và lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Nhà thờ được xây dựng trong vòng 6 năm với tống vốn đầu tư trên 200 triệu USD (tương đương 4.100 tỷ đồng).

V. MÓN NGON - ĐẶC SẢN BRUNEI

1. Sầu riêng Brunei

25626-sau-rieng.jpg

Sầu riêng

Sầu riêng là đặc sản nổi tiếng ở Brunei, đặc biệt ở đây có những quả rất to như mít khô nhưng lại có những quả nhỏ như mít tố nữ. Sầu riêng Brunei ăn mềm và có mùi thơm đặc trưng được rất nhiều du khách nước ngoài ưa thích. Ngoài ra người ta cũng dùng sầu riêng để chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như: bánh sầu riêng, nước sầu riêng khá lạ miệng.

2. Ambuyat

25603-ambuyat.jpg

Ambuyat

Ambuyat là món ăn đặc sản trứ danh của người Hồi giáo ở Brunei. Món ăn này được làm từ cây cọ sago – một loại cây được trồng rất nhiều ở Brunei. Người ta dùng thân cây cọ sago bào nhuyễn rồi đem hầm trong nhiều giờ liền. Càng hầm sago càng sánh lại có màu trắng, trong veo, hơi đục. Ambuyat ăn kèm với bơ và đậu phộng rất thơm ngon. Món này ăn lúc nóng mới ngon, đây còn là món ăn được dùng để giảm cân rất tốt.

3. Mì xào thịt cừu

25625-mi-xao-thit-cuu.jpg

Mì xào thịt cừu

Thịt cừu là món ăn nổi tiếng của đa phần người Hồi giáo sống ở Brunei, món này thường xuất hiện trong mỗi bữa ăn của người dân Brunei. Thịt cừu được chế biến thành nhiều món ăn ngon những có lẽ độc đáo hơn cả là mì xào thịt cừu. Mì được trụng qua nước sôi cho mềm, sau đó xào chung với thịt cừu đã tẩm ướp gia vị. Món này ăn rất ngon và lạ miệng bạn nên thử khi đến Brunei.

4. Cá nướng Brunei

25611-ca-nuong.jpg

Cá nướng Brunei

Cá nướng là món ăn truyền thống của Brunei. Món này có mùi rất thơm, được đông đảo khách du lịch ưa thích khi đến Brunei. Cá nướng được chọn từ những con cá to, sau khi là sạch cá được tẩm ướp gia vị truyền thống của Brunei sau đó nướng chín trên than hồng. Cá nướng chín có mùi thơm phức, dùng với nước chấm được pha đặc biệt của người dân bản địa. Một số nơi người ta còn nhồi vào bụng cá nhiều loại nhân khác nhau, khiến bạn khó cưỡng lại sự hấp dẫn của nó.

5. Thịt cừu xào

25617-cuu-xao.jpg

Thịt cừu xào

Thịt cừu là món đặc sản của Brunei. Vì đa phần dân số Brunei theo đạo Hồi nên thịt cừu trở thành một món ăn không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của những gia đình người Hồi giáo. Thịt cừu ở Brunei được chế biến thành nhiều thực đơn khác nhau: thịt cừu nướng, cừu sốt vang, cừu hầm rau củ quả… nhưng ngon miệng hơn cả là thịt cừu xào. Thịt được tẩm ướp gia vị trước khi xào nên món ăn rất thơm ngon và đậm đà.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI