Mục lục

1. Điểm danh những món ăn vặt ngon ở Đà Nẵng

Thiên đường ăn vặt Đà Nẵng rất đa dạng, phong phú. Không chỉ có các món thuần Việt, ở đây còn có nhiều món Hàn, Nhật, Trung hay phong cách Châu Âu. Bạn hầu như có thể tìm thấy bất kì món ngon nào ở đây. Cùng điểm qua một vài món ăn vặt rất được ưa chuộng ở Đà Nẵng.

1.1 Ăn vặt Đà Nẵng với các món chè

Chè có loại ăn nóng có loại ăn lạnh. Nếu bạn là người mê đồ ngọt thì không thể bỏ qua các hàng quán bán chè ở Đà Nẵng. Chè ở đây cũng đa dạng nhiều loại khác nhau đặc trưng từ Bắc chí Nam. Buổi tối bạn có thể cùng nhóm bạn dạo phố, dạo các khu chợ rồi dừng chân đâu đó để thưởng thức một ly chè ngọt lịm.

Ăn vặt Đà Nẵng với đa dạng các món chè
Ăn vặt Đà Nẵng với đa dạng các món chè

1.2 Trà sữa

Không thể thiếu trong danh sách các món ăn vặt ngon ở Đà Nẵng đó là trà sữa. Đây là thức uống đang rất được lòng giới trẻ hiện nay. Trà sữa ngày càng được biến tấu nhiều hương vị khác nhau cho thực khách tha hồ lựa chọn. Tại Đà Nẵng cũng có rất nhiều quán ăn vặt phục vụ trà sữa.

Trà sữa đặc biệt được giới trẻ yêu thích
Trà sữa đặc biệt được giới trẻ yêu thích

1.3 Tàu hủ

Tàu hủ cũng là món ăn vặt Đà Nẵng rất được ưa chuộng ở Đà Nẵng. giống như chè, bạn có thể thưởng thức lý tàu hủ lạnh hoặc một chén nóng. Tàu hủ mềm mịn tan chảy trong miệng cùng vị ngọt béo ngon khó tả.

Ăn vặt Đà Nẵng với chén tàu hủ mềm mịn
Ăn vặt Đà Nẵng với chén tàu hủ mềm mịn

1.4 Bánh tráng nướng

Bánh tráng nướng ngày nay được bán khá phổ biến. Tại Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang hay Đà Nẵng đều có món ngon này. Bánh tráng nướng hương vị thơm ngon và tiện lợi. Bạn có thể cầm miếng bánh tráng trên tay vừa thưởng thức vừa dạo phố phường.

Bánh tráng nướng cũng được bán phổ biến ở Đà Nẵng
Bánh tráng nướng cũng được bán phổ biến ở Đà Nẵng

1.5 Bánh tráng trộn

Du lịch Đà Nẵng nếu bất chợt thèm bánh tráng trộn thì bạn có thể yên tâm. Ở đây vẫn có những hàng bán bánh trộn bình dân. Bánh tráng được trộn cùng nhiều nguyên liệu khác như xoài, rau thơm, trứng cút… chua chua mằn mặn. Đơn giản là vậy thôi nhưng món ăn vặt Đà Nẵng này vẫn khiến nhiều người nhớ nhung.

Bánh tráng trộn món ăn vặt ngon khó cưỡng
Bánh tráng trộn món ăn vặt ngon khó cưỡng

1.6 Ốc

Ăn vặt Đà Nẵng chính là thiên đường của các món ốc. Với vị trí giáp biển nên nguồn lợi hải sản ở đây cực kỳ phong phú. Không thể bỏ qua đó là ốc. Buổi tối, ở chợ đêm, các khu ẩm thực và nhiều quán ăn chuyên phục vụ các món ngon từ ốc. Sự tươi ngon và hương vị đậm khó mà cưỡng lại.

Hấp dẫn các món ngon từ nghêu sò ốc
Hấp dẫn các món ngon từ nghêu sò ốc

1.7 Các món Hàn Quốc, Nhật Bản

Ăn vặt Đà Nẵng nhiều người cũng ưa thích các món đến từ xứ sở kim chi. Có khá nhiều quán ăn vặt chuyện phục vụ các món Hàn Quốc như bánh gạo, tobokki, mỳ cay… Cùng với đó cũng có nhiều quán chuyển ẩm thực Nhật Bản tươi ngon, hấp dẫn

Bên cạnh những cái tên kể trên thì còn rất nhiều món ngon khác như xoài lắc, chân gà sả tắc, bánh bèo, xiên que…

Nhiều quán vặt Đà Nẵng phục vụ các món ngon Hàn, Nhật
Nhiều quán vặt Đà Nẵng phục vụ các món ngon Hàn, Nhật

2. Top các quán ăn vặt Đà Nẵng nổi tiếng

2.1. Quán ăn vặt Đà Nẵng phong cách Nhật Bản

2.1.1. Quán ăn vặt Dora Cooking

  • Địa chỉ: 104 Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu, Đà Nẵng
  • 09:00 – 22:00

Dora Cooking là quán ăn vặt Đà Nẵng rất được yêu thích. Các bạn trẻ địa phương rất thường lui tới quán. Món ngon được ưa chuộng nhất ở đây đó là bánh rán Doremon siêu dễ thương. Bánh mềm với lớp nhân ngọt lịm bên trong. Hay món takoyaki (bánh bạch tuộc) nóng hổi cũng được ưa chuộng. giá các món ăn vặt ở đây khá rẻ chỉ từ 5k đến 20k.

Bánh ran doremon của quán cực kì ngon
Bánh ran doremon của quán cực kì ngon

2.1.2. Bánh Cá Taiyaki Sóc Nâu – Hoàng Diệu

  • Địa chỉ: 467 Hoàng Diệu, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
  • 16:30 – 22:00

Quán Sóc Nâu là địa chỉ ăn vặt Đà Nẵng đã có từ rất lâu. Món ăn đặc sản của quá là bánh cá Taiyaki. Bánh nướng với hình những chú cá dễ thương. Đến khu vực gần quán bạn sẽ bị hấp dẫn ngay bởi hương thơm từ những chiếc bánh. Mỗi cái bánh có giá khoảng 6k, 7k. Bên cạnh đó Sóc Nâu còn phục vụ trà sữa và nhiều món khách.

Chiếc bánh cá Taiyaki dễ thương ở quán Sóc Nâu
Chiếc bánh cá Taiyaki dễ thương ở quán Sóc Nâu

2.1.3 Tokyo Cakes

  • Địa chỉ: 67 Trần Quốc Toản, quận Hải Châu

Tokyo Cakes có hai chi nhánh, một ở Hà Nội, một ở Đà Nẵng. Tại Đà Nẵng, quán nằm trên đường Trần Quốc Toản. Bánh đa dạng các món ăn: bánh bạch tuộc, trà sữa, takoyaki, bánh con cá, bánh rán doremon…

Với những bạn yêu thích ẩm thực Nhật Bản thì đây là quán ăn không thể bỏ qua
Với những bạn yêu thích ẩm thực Nhật Bản thì đây là quán ăn không thể bỏ qua

2.2. Quán ăn vặt Hàn Quốc tại Đà Nẵng

So với Nhật Bản thì các quán ăn vặt Đà Nẵng theo phong cách Hàn Quốc có nhiều sự lựa chọn hơn. Bạn có thể tham khảo một vài địa chỉ dưới đây.

2.2.1 Bớp bư bự

Hiện tại, bớp bư bự có 3 chi nhánh tại Đà Nẵng, bao gồm:

  • Cơ sở 1: 39 Nguyễn Trãi, Hải Châu 2, Hải Châu, TP. Đà Nẵng
  • Cơ sở 2: 373 Phan Châu Trinh, Bình Thuận, Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
  • Cơ sở 3: 142 Phạm Cự Lượng, An Hải Đông, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
Bớp Bư Bự là quán ăn vặt ngon không thể bỏ qua
Bớp Bư Bự là quán ăn vặt ngon không thể bỏ qua

Bớp Bư Bự là quán ăn vặt Đà Nẵng cực kỳ nổi tiếng. Với 3 chi nhánh khác nhau cũng đủ thấy quán hấp dẫn đến thế nào. Theo nhiều đánh giá thì đồ ăn của quán vừa rẻ lại vừa ngon. Menu của quán cực kỳ nhiều món: Mì spaghetti, Tteokbokki, mỳ cay Hàn Quốc, cơm cuộn, mì trộn, phô mai que… Dù đông khách nhưng quán phục vụ nhanh chóng, bán sẽ không phải chờ đợi quá lâu.

2.2.2 Bánh Delimanjoo – Phan Bội Châu

  • Địa chỉ:  61 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
  • 09:00 – 22:00

Bánh Delimanjoo là một loại bánh ngọt truyền thống của Hàn Quốc. Tên tiếng Việt của loại bánh này đó là bánh bắp kem bơ. Tại địa chỉ 61 Trần Phú rất nổi tiếng với món bánh này. Bánh nhỏ nhắn theo hình trái bắp. Mỗi chiếc bánh chỉ có 3k. Bạn có thể mua vài chiếc rồi vừa nhâm nhi vừa tám chuyện. Bánh được làm từ sữa, trứng cực kỳ ngon và chuẩn vị Hàn Quốc.

Bánh Delimanjoo có hình trái bắp xinh xắn
Bánh Delimanjoo có hình trái bắp xinh xắn

2.2.3 An vặt Đà Nẵng quán Aloha

  • Địa chỉ: 10 Phan Châu Trinh, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng
  • Giá: 15.000 – 25.000 đồng/món
  • Thời gian mở cửa: 10.00 – 22.00 giờ

Ngay từ những ngày đầu bắt đầu mở, quán ăn vặt Hàn Quốc giá bình dân này đã thu hút rất nhiều khách. Với đầy đủ các món ăn đặc trưng của xứ sở kim chi: kimbap, cơm trộn, tokbokki… Tuy giá khá bình dân nhưng chất lượng vẫn rất ngon và đảm bảo.

Nhiều món ăn Hàn Quốc có mặt ở quán
Nhiều món ăn Hàn Quốc có mặt ở quán

Bạn cũng có thể tìm được các món Việt ở quán. Nhiều món gây nghiện như tôm rang he, ếch xào sả ớt, ổi xí muội, bánh tráng chiên…

2.2.4 Mirim Siktang Đà Nẵng

  • Địa chỉ: 139 Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu, Đà Nẵng.
  • Giá: 49.000đ – 250.000 đồng
  • Thời gian mở cửa: 09:00 – 22:00
  • Số điện thoại: 02363.863.048/ 0934.334.688

Mirim Siktang Đà Nẵng có cả món ăn vặt Hàn Quốc và cả Nhật Bản. Đến quán những mùa khác nhau bạn sẽ được thưởng thức các món ngon khác nhau. Đây là một trong những điều đặc biệt của quán. Menu của quán được niêm yết giá khá cao so với nhiều địa điểm ăn uống khác. Tuy nhiên bù lại thì các món ăn lại rất đảm bảo chất lượng.

2.2.5 Kiki – Quán ăn vặt Hàn Quốc giá rẻ tại Đà Nẵng

  • Địa chỉ: 12A, Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng

Dù chỉ là quán ăn vặt nhưng Kiki rất đầu tư về không gian. Quán ăn thiết kế theo phong cách “nhà vườn” khá rộng rãi và thoáng mát. Không gian nơi đây vô cùng thoáng mát nên được rất nhiều thực khách yêu thích. Các món ăn ở đây với mức giá từ 30.000đ – 50.000 đồng. Với đa dạng các món ăn, hương vị cũng rất thơm ngon nên quán được đánh giá khá cao.

Quán Kiki cũng chuyên phục vụ món Hàn
Quán Kiki cũng chuyên phục vụ món Hàn

2.2.6 Ăn vặt A+

Quán ăn vặt A+ nằm ở số 391/1 đường Nguyễn Văn Linh (Số Mới), quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Với giá các món ăn chỉ từ 5.000 – 30.000 đồng. Quán chỉ hoạt động từ 12.00 đến 22.00.

Quán ăn vặt A+
Quán ăn vặt A+

Khi đến đây, nhiều thực khách đã hài lòng bởi không gian quán khá rộng rãi và mát mẻ. Những món ăn thần thánh tại quán được nhiều người yêu thích có thể kể đến là đồ nướng thập cẩm, chiên dăm bông và bánh gạo tteokbokki

2.2.7 Maru Food & Drink Đà Nẵng

Thông tin của quán:

  • Địa chỉ: K18/10, Trần Bình Trọng, Hải Châu, Đà Nẵng.
  • Giá: 20.000đ – 25.000đ
  • Thời gian mở cửa: 10:00 – 22:00
  • Số điện thoại: 0905.126.090
Maru Food & Drink là điểm đến hấp dẫn cho thực khách mêm ẩm thực Hàn Quốc
Maru Food & Drink là điểm đến hấp dẫn cho thực khách mêm ẩm thực Hàn Quốc

Toạ lạc tại con hẻm nhỏ đường Trần Bình Trọng, Maru Food & Drink là quán ăn vặt Đà Nẵng tiếp theo mà bạn có thể ghé. Thực đơn của quán vô cùng đa dạng. Có thể thấy ở đây có hầu hết các món ngon đặc trưng Hàn Quốc. Hương vị đồ ăn thơm ngon mà giá cả cũng rất hợp túi tiền.

Các món ăn ngon miệng, hấp dẫn
Các món ăn ngon miệng, hấp dẫn

2.2.8 Chói’s Kitchen

Tại Đà Nẵng, Chói’s Kitchen có 2 cơ sở:

  • Cơ sở 1: 24 Châu Thị Vĩnh Tế, Đà Nẵng
  • Cơ sở 2: 02 Hoàng Hoa Thám, Thanh Khê, Đà Nẵng

Giá trung bình tại đây khoảng 10.000 – 55.000 đồng. Thời gian mở cửa của quán từ 15h30 đến 22h30.

Quán ăn vặt Chói’s Kitchen
Quán ăn vặt Chói’s Kitchen

Với những bạn là tín đồ “cứng” của kimbap Hàn Quốc thì đừng bỏ qua  Chói’s Kitchen nhé. Tại đây, các món kimbap với nhiều hương vị khác nhau cực kỳ ngon. Giá cả lại vô cung phải chăng. Những món kimbap được chiên vỏ khá giòn, cuốn chặt tay đúng hương vị Hàn. Đặc biệt là hãy thưởng thức món kimbap mè nhé.

Với tiêu chí phục vụ tại đây là cung cấp các món ăn tươi ngon, sạch, có lợi cho sức khoẻ và đầy đủ dinh dưỡng. Chính vì vậy, thực khách có thể yên tâm về chất lượng món ăn tại quán.

2.2.9 Chris Cheese Hotdog

  • Địa chỉ: 101 Châu Thị Vĩnh Tế , Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
  • 08:00 – 22:00

Chris Cheese Hotdog là địa chỉ ăn vặt Hàn Quốc được đánh giá khá tốt. Quán mới mở gần đây nên vẫn chưa nhiều người biết đến. Dù vậy, hương vị đồ ăn của quán thì khỏi phải bàn cải. giống như tên gọi của mình, quán chuyên phục vụ các món hotdog. Xiên hotdog thường có kích thước to, hình thức cực kỳ lôi cuốn. Vỏ bánh giòn giòn trong khi phần nước sốt ăn kèm cũng đậm đà vô cùng.

Phần ăn ở Chris Cheese Hotdog cực kì chất lượng
Phần ăn ở Chris Cheese Hotdog cực kì chất lượng

2.2.10 Thế giới ăn vặt Tre Xanh

  • Địa chỉ: 473 đường Nguyễn Tất Thành, quận Hải Châu Đà Nẵng
  • 15h30 – 22h30

Quán nằm trên con hẻm nhỏ nhưng nhiều người vẫn lặn lội đến đây ăn uống. Các món ăn nổi tiếng ở đây như: mỳ Ý, kimbap, phô mai, lẩu, pizza, cơm trộn… Nhìn chung thì không chỉ có món Hàn mà đa dạng nhiều món ăn vặt trên thế giới. Không gian của quán nhỏ nhắn và trẻ trung.

Thế giới ăn vặt Tre Xanh với không gian thoáng, sạch sẽ
Thế giới ăn vặt Tre Xanh với không gian thoáng, sạch sẽ
Các món ăn tại đây phong phú và vô cùng hấp dẫn
Các món ăn tại đây phong phú và vô cùng hấp dẫn

2.2.11 Maru Milktea and More

  • Địa chỉ: K18/10 Trần Bình Trọng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
  • Giá trung bình: 20.000đ – 25.000 đồng
  • Thời gian hoạt động: 16h – 22h
Maru Milktea and More
Maru Milktea and More

Cái tên trong danh sách quán ăn vặt Đà Nẵng không thể bỏ qua là Maru Milktea and More. Nằm sâu trong hẻm nhưng quán có cái tên khá tây Maru Milktea & more được khá nhiều bạn trẻ chọn làm địa điểm ăn tối.

Quán có nhiều món ăn ngon đặc sắc
Quán có nhiều món ăn ngon đặc sắc

Không gian quán được thiết kế khá năng động khi lựa chọn màu vàng chanh làm màu chủ đạo. Được trang trí theo phong cách vintage nhưng lại rất hiện đại. Khi bước vào quán bạn sẽ cảm thấy khá hài lòng.

2.3. Các quán ăn vặt Đà Nẵng truyền thống nổi tiếng

Ngay dưới đây, chúng tôi sẽ tổng hợp những quán ăn vặt Đà Nẵng ngon, nổi tiếng giá bình dân.

2.3.1 Bánh xèo bà Dưỡng

  • Địa chỉ: K280/23, Hoàng Diệu
  • Giá trung bình: 20.000đ – 55.000 đồng
  • Thời gian quán mở cửa: 16h – 22h

Một trong những địa chỉ ăn uống được tìm kiếm rất nhiều ở Đà Nẵng đó là quán bánh xèo Bà Dưỡng. Có mặt ở Đà Nẵng từ nhiều năm nay, bánh xèo Bà Dưỡng nổi tiếng thơm ngon. Bánh xèo có thể ăn vặt hay ăn chính đều được. Bánh xèo ở đây được chiên vàng ươm đẹp mắt. Nhân bánh đa dạng nhiều nguyên liệu từ thịt mỡ, tôm, giá đỗ… Đặc biệt nhất phải kể đến đó là nước chấm đậm đà làm dậy lên hương vị của món ngon này.

Quán ăn vặt bánh xào Bà Dưỡng
Quán ăn vặt bánh xào Bà Dưỡng

2.3.2 Bánh tráng kẹp dì Hoa Đà Nẵng

  • Địa chỉ: K96/130 Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng.
  • Giá: 5.000 – 20.000 đồng
  • Thời gian mở cửa: 15:00 – 22:00

Quán Dì Hoa sở hữu món bánh tráng kẹp “vạn người mê”. Dù nằm trong không con hẻm nhỏ nhưng không gian quán rộng rãi và thoải mái. Vì sự nổi tiếng nên lúc nào quán cũng đông đúc thực khách đến ăn. Tại quán có nhiều món ăn vặt, giá là cực “hạt dẻ”. Những món bánh tráng kẹp thơm ngon là điểm nhấn chính. Với hương vị thơm ngon, béo ngậy và giòn giòn, chắc chắn các thực khách sẽ hài lòng về quán ăn vặt Đà Nẵng này.

Bánh tráng kẹp Dì Hoa là địa chỉ ăn vặt Đà Nẵng được nhiều người yêu thích
Bánh tráng kẹp Dì Hoa là địa chỉ ăn vặt Đà Nẵng được nhiều người yêu thích

3.3.3 Quán dì Huê

  • Địa chỉ: K75/15 Hùng Vương
  • Giá trung bình: 10.000 – 20.000 đồng
  • Thời gian quán mở cửa: 15h30 – 22h
Bánh canh quán Dì Huê
Bánh canh quán Dì Huê

Quán dì Huê cũng là địa chỉ được nhiều người lựa chọn khi nhắc đến danh sách quán ăn vặt. Với các món khá ngon và đặc sắc như chả trộn, bột lọc chiên, bánh canh… Số lượng khách đến quán khá nhiều. Đặc biệt là vào các buổi chiều. Chính vì vậy, nếu như bạn không đến sớm thì sẽ bị hết suất.

2.3.4 Bánh tráng dì Bi

  • Địa chỉ: 325/21 Hùng Vương
  • Giá trung bình: 10.000đ – 20.000 đồng
  • Thời gian quán mở cửa: 16h – 22h

Nhắc đến quán ăn vặt ngon ở Đà Nẵng chắc chắn phải có quán Dì Bi. Nằm trên đường Hùng Vương quán phục vụ nhiều món ngon từ bánh tráng. Menu đa dạng như bánh tráng cuốn me, bánh tráng bơ, bánh tráng pate… Hương vị gây nghiện khiến người ta ăn rồi lại muốn ăn tiếp. Những bạn nào là tín đồ của bánh tráng thì đừng bỏ lỡ quán ăn tuyệt vời này nhé!

Nhiều món ăn vặt từ bánh tráng ở quán Dì Bi
Nhiều món ăn vặt từ bánh tráng ở quán Dì Bi

2.3.5 Bánh tráng trộn dì Uyên

  • Địa chỉ: ngã 4 Lê Lợi, quận Hải Châu

Quán dì Uyên cũng chuyên các món bánh tráng mà ngon nhất đó là bánh tráng trộn. Phần bánh tráng với đầy đủ các nguyên liệu. Bánh được trộn đều, mềm mềm, dai dai, cay cay, mằn mặn. Vị thơm của xoài, của rau thơm và ớt chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ thèm thuồng. Ngoài món bánh tráng truyền thống thì quán còn có nhiều loại bánh khác. Ví dụ như bánh tráng cacao, bánh tráng nướng… Menu khá nhiều món nên các thực khách có thể thoải mái lựa chọn.

Bánh tráng trộn dì Uyên
Bánh tráng trộn dì Uyên

2.3.6 Bánh tráng trộn Hằng

  • Đối Diện 2 Hải Phòng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
  • 09:00 – 20:00

Nằm cạnh trường Phan Châu Trinh nên rất nhiều học sinh lui tới bánh tráng trộn Hằng để ăn uống. Gần đó cũng có nhiều quán khác nhưng có thể thấy ở đây đông người lựa chọn nhất. Không gian quán không rộng rãi nhưng bù lại hương vị món ăn rất ngon. Hai món ngon nhất của quán là bánh tráng trộn và bánh tráng bơ.

2.2.7 Bánh tráng Kim – Hàm Nghi

  • Địa chỉ: 65/22 Hàm Nghi, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
  • 17h – 22h

Bánh Tráng Kim trên đường Hàm Nghi mỗi buổi chiều lại có nhiều thực khách đến đây ăn uống. Quán có hầu hết các món chế biến từ bánh tráng như bánh tráng nướng, bánh tráng sa tế, bánh tráng chà bông… Bên cạnh đồ ăn thì một trong những điều mà thực khách yêu thích đó là sự nhiệt tình, gần gũi của chủ quán. Du lịch Đà Nẵng chiều chiều ghé quán kêu một phần bánh tráng rồi nghe cô chủ kể chuyện bạn sẽ cảm nhận được sự gần gũi của con người Đà Nẵng.

2.3.8 Ăn vặt cô Thủy Thanh Khê Đà Nẵng

  • Địa chỉ: 68/2 Lê Đình Lý, Vĩnh Trung.
  • Giá: 10.000đ – 20.000 đồng
  • Thời gian mở cửa: 16:00 – 22:00

Mặc dù nằm trong ngõ nhưng sẽ rất dễ dàng để bạn tìm ra quán ăn vặt này. Với không gian rộng rãi, các khách ăn uống đều ngồi ngoài sân nên thoáng mát, sạch sẽ.

Thực đơn tại quán vô cùng đa dạng và hấp dẫn. Những món ăn như cóc, ổi, xoài, bánh tráng trộn, trà sữa, bánh cá… Ngoài ra, quán còn phục vụ cả đồ nướng nữa. Ăn vặt cô Thuỷ khá đông khách bởi món ăn đảm bảo vệ sinh, giá rẻ và rất ngon. Điều đặc biệt là khách vào rất đông nhưng quán lúc nào cũng sáng bóng, sạch sẽ.

Ăn vặt cô Thuỷ với nhiều món gây nghiện
Ăn vặt cô Thuỷ với nhiều món gây nghiện

2.3.9 Quán ăn vặt Ba Cô Đà Nẵng

  • Địa chỉ: 59/5 Nguyễn Tri Phương.
  • Giá: 7.000đ – 35.000 đồng
  • Thời gian mở cửa: 15:30 – 21:00

Không gian quán rộng rãi, hiện đại là một trong những điểm cộng rất lớn. Thực khách có thể thoải mái ăn uống và trò chuyện. Đồ ăn ở đây có nhiều món khác nhau. Đặc biệt là xiên que, trái cây. Cùng với đó giá cả cũng không quá đắt. Du khách có thể hoàn toàn yên tâm đến đây ăn uống.

Không gian quán ăn vặt Ba Cô đẹp, rộng rãi
Không gian quán ăn vặt Ba Cô đẹp, rộng rãi
Các món ăn thơm ngon, giá rẻ
Các món ăn thơm ngon, giá rẻ

2.3.10 Bếp Nhà La – Chân Gà Sả Ớt

  • Địa chỉ: 19 Đông Giang, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
  • 07:00 – 23:00

Chắc chắn bạn sẽ chết mê với các món ăn vặt ở Bếp Nhà La. Ở đây có các món theo phong cách Thái Lan. Tuyệt vời nhất chính là món chế biến từ chân gà. Ở quán có 3 món chính: chân gà sả tắc, chân gà rán sốt Hàn Quốc, gỏi chân gà đu đủ sốt Thái. Chân gà mềm, thấm vị ăn ngon vô cùng. Bạn có thể lưu lại địa chỉ ăn vặt Đà Nẵng này nhé!

Khó lòng cưỡng lại được sức hấp dẫn của món chân gà sả tắc
Khó lòng cưỡng lại được sức hấp dẫn của món chân gà sả tắc

2.5 Các quá trà sữa, chè ăn vặt Đà Nẵng

2.5.1 Xoa xoa hạt lựu – cô Châm

  • Địa chỉ: 187 Hải Phòng, Tân Chính, Thanh Khê
  • Giá trung bình: 10.000đ – 20.000 đồng
  • Thời gian hoạt động: 7h – 21h
Quán ăn vặt Đà Nẵng Xoa xoa hạt lưu cô Châm
Quán ăn vặt Đà Nẵng Xoa xoa hạt lưu cô Châm

Chè xoa xoa hạt lựu là một món chè rất được ưa chuộng ở Đà Thành. Trong đó quán cô Châm nổi tiếng nhất với món chè này. Ngoài những món nước khá đặc sắc thì tại quán cô Châm còn có các món ăn vặt như bò khô rim, là bò khô, cá khô rim… Với nước uống thơm ngon, món ăn vặt đậm vị nên quán được rất nhiều ngừoi biết đến.

Thực đơn tại quán phong phú
Thực đơn tại quán phong phú

2.5.2 Vevy Milktea

  • Địa chỉ: 71 – 73 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
  • 09:00 – 22:00

Vevy Milktea có không gian bên trong và cả bên ngoài hè phố. Tuy nhiên theo nhiều người thì bạn nên ngồi bên ngoài để có thể ngắm cảnh phố phường. Quán có nhiều món ăn vặt nhưng ngon nhất vẫn là trà sữa. Trà sữa nhiều mùi vị và kích cỡ khác nhau. Ngoài ra còn có trà tắc, yogurt, cà phê…

Ly trà sữa đầy topping
Ly trà sữa đầy topping

2.5.3 Trà Sữa Nhà Làm Hoa Ly

  • Địa chỉ: 832 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
  • 08:30 – 22:00

Trà sữa Nhà làm Hoa Ly có giá chỉ khoảng 20k đến 25k, tuỳ theo ly lớn hay ly nhỏ. Ly trà sữa cực to với rất nhiều trân châu và topping. Hương vị trà sữa thơm và vừa uống chứ không quá ngọt. Không gian quán khá rộng rãi, bàn ghế màu đen sang trọng và tinh tế.

2.5.4 Tàu Hủ Xe Lam – Trần Phú

  • Địa chỉ: 176 Trần Phú , Quận Hải Châu, Đà Nẵng
  • 09:00 – 22:00

Ăn vặt Đà Nẵng nếu muốn ăn tàu hủ bạn có thể ghé địa chỉ 176 Trần Phú, quận Hải Châu. Đây có thể nói là quán tàu hủ nổi tiếng nhất Đà Nẵng. Chỉ với món tàu hủ truyền thống nhưng quán đã sáng tạo ra nhiều sự lựa chọn khác nhau. Ở đây có tàu hủ tả pí lù, tàu hủ thập cẩm mít, tàu hủ truyền thống, tàu hủ phô mai…Những ngày thành phố nóng bức mà ăn chén tàu hủ là mát lạnh cả người.

Tàu hủ đơn giản những lại được biến tấu nhiều loại khác nhau
Tàu hủ đơn giản những lại được biến tấu nhiều loại khác nhau

2.5.5 Chè Liên

  • 189 Hoàng Diệu, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
  • 175 Hải Phòng, P. Tân Chính, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
  • 80 Lê Thanh Nghị, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
  • 320 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Thật đúng là tiếc nếu đến Đà Nẵng mà bạn không ăn thử chè Liên. Từ một quán chè nhỏ hiện nay chè Liên đã có đến 4 chi nhánh khác nhau ở Đà Nẵng. Món chè ngon nhất ở đây đó là chè thái. Chè thái ngọt lịm, béo béo và thơm thơm. Ở đây cũng có tàu hủ, rau câu, bánh plan…

Chè Liên nổi tiếng hàng đầu ở Đà Nẵng
Chè Liên nổi tiếng hàng đầu ở Đà Nẵng

2.5.6 Chè Xuân Trang

  • Địa chỉ: 358 Kinh Dương Vương, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
  • 31 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
  • 241 Đống Đa, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Chè Xuân Trang cũng có các món chè rất ngon. Không thua kém gì chè Liên, hệ thống chè Xuân Trang cũng có đến 3 chi nhánh khác nhau. Thương hiệu chè từ rất lâu đời và được nhiều người Đà Nẵng biết đến. Hầu như ai đến đây ăn uống cũng đều đánh giá là vị chè rất ngon, hấp dẫn. Các loại chè của quán như: chè thập cẩm, chè thái sầu riêng, chè đậu xanh…

Chè xuân Trang Đà Nẵng
Chè xuân Trang Đà Nẵng

2.5 Các quán ốc ngon ở Đà Nẵng

Du lịch Đà Nẵng những buổi chiều tối nếu thèm ốc thì bạn có thể tham khảo những quán ngon Đà Nẵng dưới đây.

2.5.1 Quán ốc Thanh – Quán ăn vặt Đà Nẵng ngon bất ngờ

  • Địa chỉ: 22 Hoàng Hoa Thám.
  • Thời gian hoạt động: 14h – 22h

2.5.2 Quán Thảo

  • Địa chỉ: 159 Núi Thành, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
  • 13:00 – 23:00

2.5.3 Ốc Ngõ

  • Địa chỉ: 168 Nguyễn Hoàng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
  • 6:00 – 21:30

2.5.4 Vườn Ốc Sawa

  • Địa chỉ: 107 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
  • 14:00 – 22:30
Ăn vặt Đà Nẵng với các món ốc ngon
Ăn vặt Đà Nẵng với các món ốc ngon

Có thể nói Đà Nẵng thật sự là thiên đường của các món ăn vặt. Với những gợi ý trên hy vọng bạn sẽ có sự lựa chọn tốt nhất cho mình.