mesamThành viên

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY

3006/15
Chào bác sĩ. Bác sĩ cho em hỏi: vợ em do không biết mình có thai nên đã lỡ uống thuốc kháng sinh vào tuần thứ 1 và thức hai của thai kì các loại thuốc vợ em uống là Cefatam (cefalexin 750 mg), Cefadroxil 500mg, Tatanol (Acetaminophen 500 mg), Azincince (azithromycin 250) và thực phẩm chức năng Yến sào Kids nest sinh tố có chứa các chất từ tự nhiên như cao men bia tươi, 21 loại acid amin và các vitamin nhóm B từ tự nhiên như b1, b2, b3, b7, b12, vitamin C, Beta Caroten. Em rất lo lắng xin bác sĩ cho biết vợ em uống thuốc như vậy có ảnh hưởng đến thai nhi không ạ? Xin cảm ơn bác sĩ.
Bạn đã đưa vợ đi khám thai chưa. Nếu vợ bạn có thai 2 tuần thì nên đưa đi khám để xem trứng đã vào tử cung làm tổ chưa. Lúc đó, bạn có thể hỏi ý kiến bác sĩ về việc dùng thuốc kháng sinh có ảnh hưởng gì đến thai ở những tuần đầu không. Hồi trước, mình cũng k biết mang bầu và uống thuốc chữa u nang buồng trứng. Sau khi biết mang bầu mình dừng thuốc và em bé vẫn khỏe mạnh bạn ạ.
2605/15
Cố gắng rèn cho con ăn tự lập bạn ạ, vừa ăn vừa xem con rất dễ đau dạ dày mà lại bướng bỉnh hơn :D.
2605/15
Mấy mẹ thử tham khảo bài viết trị biếng ăn của web xem có được không,đây ạ: https://yeutre.vn/bai-viet/hoc-me-nhat-tri-chung-bieng-an-o-tre-1-3-tuoi.8388/#post-10860
2205/15
mình thấy trẻ con biếng ăn, một phần do bố mẹ hay cho con ăn vặt (bánh kẹo chẳng hạn) trước bữa ăn hoặc nấu ăn không đa dạng khiến bé chán. nói chung, các mẹ cố gắng thay đổi khẩu vị cho con, để kích thích vị giác, bất đắc dĩ mới phải dùng thực phẩm chức năng à
1103/15
Mình nghĩ là không sao đâu, ở quê đôi khi còn không được tiêm phòng uốn ván cho thai phụ. Bạn cứ nghỉ ngơi khỏe mạnh để con khỏe là được, nếu có gì lo lắng thì nên hỏi trực tiếp bác sĩ.