Nguyen LongThành viên

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY

1308/16
Vậy khi người chồng là nguồn thu nhập chính, vẫn phải chăm con, từ cái ăn, cái ngủ ầu ơ dí dầu cho con, tắm rửa lau mình lau mẩy, cho con ăn, cho con uống thuốc khi con bệnh, lo cho con chuyện đi học trường nào, cô nào là người trông chính và các cô giáo chăm như thế nào, có bị đánh đòn hay không, con có ngoan không, đi học trong lớp như thế nào, con bệnh phải chăm sóc ra sao, khám tại bác sĩ nào...chuyện nhà: từ nấu ăn, quét nhà, lau nhà, mua sắm các vật dụng chi gia dình từ tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh....Thử hỏi mọi người người chồng, người cha như vầy thì sao????