Thường xuyên uống thuốc tránh thai có bị vô sinh hoặc gây dị tật thai nhi không?

Thuốc tránh thai hiện nay là biện pháp ngừa thai được nhiều người ưa chuộng vì tính tiện dụng của chúng.

banner ads

Nhưng với vai trò là thuốc liệu thuốc tránh thai có an toàn khi sử dụng thường xuyên. Nhiều bạn gái không khỏi thắc mắc uống thuốc tránh thai có bị vô sinh không? Thuốc tránh thai có gây dị tật thai nhi không?

Hãy cùng tìm hiểu điều này nhé.

Thuốc tránh thai và khả năng sinh sản

1
Chưa có nghiên cứu cho thấy thuốc tránh thai có thể làm trở ngại khả năng sinh sản

Chưa có nghiên cứu nào cho thấy sử dụng thuốc tránh thai có thể gây trở ngại đến khả năng sinh sản. Thường sau khi ngừng uống thuốc tránh thai khả năng đậu thai của mẹ quay trở lại ngay. Các theo dõi cho thấy, có đến 80% các phụ nữ muốn có thai đã đậu thai trong vòng 1 năm sau khi họ ngưng dùng thuốc.

Uống thuốc tránh thai có bị vô sinh không?

Từ tác động của thuốc tránh thai đối với khả năng sinh sản thì câu trả lời sẽ là: Không. Thực tế khả năng có thai bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như tuổi tác, bệnh lý…

Với thuốc tránh thai dạng tiêm vào cánh tay 3 tháng 1 lần có khả năng gây ức chế khả năng có thai lâu hơn. Thường bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn cách ngừa thai này nếu bạn không muốn có thai sớm. Tác dụng của thuốc sẽ tồn tại trong cơ thể bạn một thời gian sau khi bạn ngưng tiêm thuốc.

Với các miếng dán tránh thai và que cấy thì liều lượng của chúng cũng như thuốc uống viên, bạn sẽ có thể mang thai ngay sau khi ngừng sử dụng đấy.

3
Nhiều mẹ đã có thai ngay sau khi ngưng sử dụng thuốc tránh thai

Các loại thuốc tránh thai hiện nay chỉ có liều lượng hormone nhỏ, có tác dụng ức chế sự rụng trứng, nhưng trứng vẫn phát triển bình thường nên sẽ không gây vô sinh cho bạn. Như vậy giờ thì bạn đã hết băn khoăn, lo lắng với việc uống thuốc tránh thai có bị vô sinh không rồi nhé.

Chậm nhất trong vòng vài tháng sau khi ngưng dùng thuốc bạn sẽ có khả năng thụ thai như bình thường.

Thuốc tránh thai có gây dị tật thai nhi?

Thuốc tránh thai không làm tăng tỷ lệ dị tật bẩm sinh. Việc uống thuốc tránh thai có thể bảo vệ bạn khỏi bệnh ung thư buồng trứng và ung thư tử cung dễ dẫn đến vô sinh đấy.

Một số các triệu chứng như viêm màng tử cung, mang thai ngoài tử cung cũng được cải thiện khi bạn gái dùng thuốc tránh thai.

2
Thuốc tránh thai không gây dị tật thai nhi

Một số bác sĩ khuyên bạn nên có thai ngay sau khi ngưng dùng thuốc, nhưng một số bác sĩ có thể khuyên bạn nên có thai sau đó 4-6 tuần. Khoảng thời gian này chỉ để bạn chuẩn bị sức khỏe và sẵn sàng cho thai kỳ chứ không phải ám chỉ để giảm tác dụng xấu của thuốc tránh thai lên thai nhi bạn nhé.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI