Thời trang tiện dụng dành cho mẹ cho con bú

Trong thời gian cho con bú, đôi khi mẹ có việc bận cần phải ra ngoài và mang con theo. Lúc đó, việc cho con bú nơi đông người sẽ khiến mẹ không ít lần lúng túng vì không biết cho con bú thế nào. Đừng lo nữa mẹ nhé vì những

banner ads

kiểu áo, váy… chuyên dụng sau đây sẽ giúp mẹ cho con bú dễ dàng và lịch sự.

Áo ngực chuyên dụng

Không ít mẹ bầu vì việc cho con bú mà không màng mặc áo ngực vì chúng gây cản trở. Nhưng chính điều này khiến cho vóc dáng của mẹ trở nên xấu hơn khi ngực không được nâng đỡ.

Áo ngực chuyên dụng có phần cúp áo có thể tháo ra gắn vô dễ dàng, mẹ không cần phải đưa cả bầu ngực ra ngoài mà vẫn cho con bú được.

Nhiều mẹ sau sinh đã tìm đến chiếc áo tiện lợi này.

7582-ao.jpg

Áo ngực chuyên dụng cho con bú của mẹ sau sinh.

Khăn cho bé bú

Với chiếc khăn rộng này mẹ có thể che phần ngực khi cho bé bú ở nơi công cộng. Mẹ cũng có thể biến chúng thành một chiếc khăn thời trang để địu bé mà không cảm thấy luộm thuộm môt chút nào.

Áo cho con bú

Chiếc áo được may đặc biệt với hai lớp tách biệt. Bạn không cần phải vén áo lên mà chỉ cần vén phần thiết kế đặc biệt này để cho bé bú mà vẫn không trở nên lộ liễu.

Váy, đồ bộ

Ngoài ra, mẹ sau sinh cũng có thể tìm thấy những kiểu váy và đồ bộ có thiết kế nút mở dễ dàng gần bầu ngực để mẹ có thể cho bé bú trong những tháng đầu đời của bé.

Lưu ý: Khi mua đồ lót chuyên dụng cho con bú mẹ nên chú ý những điều sau để có thể chọn được đồ thích hợp nhất:

- Size:

Đừng chọn áo quá chật chỉ vì muốn mình trông thon gọn hơn, chúng sẽ chỉ gây hại cho tuyến sữa của mẹ mà thôi.

Bạn nên chọn áo rộng một chút vì phòng khi bạn còn cần dùng miếng đệm thấm hút sữa nếu sữa quá nhiều.

Bạn có thể nhờ nhân viên bán hàng giúp bạn xác định size chuẩn, nhưng bạn cần phải xác định được đúng size sau khi sinh. Thường thì nó luôn lớn hơn trước đó, hãy đo mới.

- Thử áo:

Bạn hãy thử các chức năng của áo xem có thuận tay và thoải mái không. Bạn cũng nên mặc nó với những quần áo thường ngày xem có gì bất tiện không.

- Xem xét chất liệu:

Vải cotton, áo không gọng, mềm sẽ là những lựa chọn tốt nhất vì tác dụng thấm hút mồ hôi tốt và nâng đỡ nhẹ nhàng cho ngực của mẹ.

- Số lượng áo:

Thường kinh nghiệm cho thấy mẹ chỉ cần mua chừng 3 đến 4 áo là vừa. Tuy nhiên trong thời gian đầu mẹ nên mua nhiều loại để xem mình phù hợp với loại nào hơn.

Gợi ý: Các áo có thể móc dễ dàng vào móc thứ hai sẽ thuận tiện cho bạn hơn khi ngực căng lên hay xẹp xuống một chút.

7581-ao-3.jpg

Mẹ mặc áo có nhiều lớp sẽ dễ dàng cho con bú ở nơi đông người hơn.

Mẹo nhỏ:

Để tránh mẹ ngại ngùng khi cho con bú ở những nơi đông người, mẹ nên thực hành một số mẹo sau đây:

- Lựa chỗ ngồi sát vách: Lúc này vách sẽ trở thành tấm chắn tự nhiên cho mẹ. Khi muốn cho bé bú mẹ chỉ cần xoay mặt về phía vách vậy là đã đủ kín đáo rồi.

- Mặc áo nhiều lớp: Nếu mẹ không có áo chuyên dụng cho bé bú thì việc mặc thêm một lớp áo khoác bên ngoài và tận dụng nó làm màng che khi mẹ cho con bú là rất tiện lợi.

- Mang theo khăn lớn: Một chiếc khăn lớn sẽ giúp mẹ tạo được không gian riêng tư cho cả mẹ và bé dù ở ngay lòng thành phố đấy.

- Thực hành trước và mạnh dạn: Nếu mẹ không biết mình trông như thế nào khi cho con bú thì mẹ có thể tập điều đó trước gương. Việc này giúp mẹ dễ dàng nhận ra các điểm hớ hên và khắc phục nó. Mẹ cũng có thể đi hỏi những người có kinh nghiệm để trau dồi thêm kỹ năng cho mình.

Việc cuối cùng nữa là mẹ hãy mạnh dạn và tự nhiên thực hiện thiên chức của mình cho dù ở bất cứ đâu thôi.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI