Thời trang dạo phố 4 mùa cho mẹ bầu

Mặc sao cho đẹp trong thời gian mang thai luôn là nỗi băn khoăn của không ít mẹ bầu khi đi ra ngoài.

banner ads

Những lời khuyên về thời trang bốn mùa sau đây chắc chắn sẽ có ích cho mẹ bầu.

Thời trang mùa xuân

Tông màu nhẹ nhàng và nữ tính cùng với màu sắc tươi tắn sẽ là gợi ý cho mẹ bầu những ngày xuân.

8583-yeutrevn-thoi-trang-bau.jpg

Tông màu sáng hợp cho mùa xuân.

Tuy nhiên vào những ngày đầu xuân khi không khí lạnh vẫn còn thì mẹ cũng nên mua sắm cho mình những chiếc áo khoác len nhẹ xinh xắn hoặc khăn voan để giữ ấm cho cơ thể.

Thời trang mùa hạ

Chất liệu voan mỏng nhẹ và thiết kế rộng rãi của những chiếc đầm bầu sẽ là thời trang của mùa hè. Những kiểu đầm maxi khiến mẹ bầu trông thướt tha hơn và thoải mái.

8584-yeutrevn-thoi-trang-bau-mua-ha.jpg

Mẹ mang bầu vẫn thoải mái diện quần shorts

Quần shorts ngắn cũng là một lựa chọn cho những mẹ bầu cá tính. Mẹ có thể kết hợp với áo thun ba lỗ. Tuy nhiên mẹ nên khoác ao phông bên ngoài để tránh nắng nhé. Về những chiếc quần shorts mẹ đừng lo lắng nhé vì có rất nhiều thiết kế được làm để dành riêng cho mẹ bầu đấy.

Thời trang mùa thu

Váy đơn sắc, màu trầm hay có họa tiết hoa nhỏ sẽ mang đến cho mẹ bầu sự dịu dàng của mùa thứ ba trong năm.

Ngoài những kiểu váy maxi thì váy đầm ngắn và xòe cũng phù hợp với mẹ bầu khi thời tiết mát mẻ, không quá nóng, không quá lạnh này.

8587-yeutrevn-dam-maxi.jpg

Đầm maxi đơn sắc voan trong những ngày thu mang đến cho mẹ bầu sự dịu dàng, đáng yêu

Nhung và len mỏng là những chất liệu được ưa chuộng trong những ngày lá vàng rơi.

Thời trang mùa đông

Mùa đông thường khiến ta liên tưởng đến những gam màu trung tính, nhưng nếu mẹ muốn phá cách một chút hãy sắm sửa cho mình vài bộ đồ có màu sắc nóng như màu đỏ.

Quần legging trở thành món đồ chính cho mẹ bầu trong thời gian lạnh lẽo này. Mẹ có thể phối hợp quần legging với áo hoặc váy tùy thích và vẫn giữ được sự ấm áp cho đôi chân và thoải mái cho vòng bụng.

8586-yeutrevn-dam-bau-mua-dong.jpg

Ấm áp cho mùa đông.

Tuy nhiên nếu mặc legging thì mẹ nên mặc áo có độ dài phù hợp. Thường vì sự cơi ra của bụng bầu nên chiều dài của chiếc áo cũng cần được cộng thêm so với bình thường đấy.

Mẹ cũng nên lựa cho mình một đôi giày sao cho tông xuyệt tông với quần. Giày bốt hoặc giày thể thao thì trông sẽ ổn hơn so với việc bạn mang sandal hay dép lê.

Áo khoác là cần thiết để giữ ấm. Áo ấm làm bằng len sẽ khiến mẹ bầu thoải mái hơn là nỉ hay dạ vì sự co giãn của nó.

Yeutre.vn

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI