Thân Thúy Hà: "Tôi không hối hận khi làm mẹ đơn thân"

Là một trong nữ diễn viên, người mẫu nổi tiếng những năm 1990, Thân Thúy Hà khiến nhiều khán giả sốc vì quyết định làm mẹ đơn thân. Nhưng đến nay, quyết định này vẫn không làm chị hối hận.

banner ads

Thân Thúy Hà đoạt doanh hiệu Hoa khôi Thanh niên Thanh lịch Thời trang Toàn quốc vào năm 1995. Cô bắt đầu lập nghiệp ở TP.HCM khi mới 16 tuổi. Người hâm mộ biết đến Thân Thúy Hà qua những bộ phim truyền hình: Tình yêu còn lại, Những mảnh vỡ phù hoa, Lâu đài tình ái… và mới đây nhất là vai diễn phản diện trong Scandal - Hào quang trở lại.

Trong làng giải trí, Thân Thúy Hà được biết đến với vai trò người mẫu hơn một diễn viên. Với vóc dáng chuẩn, gương mặt đẹp, nụ cười và ánh mắt biết nói, Hà Thân thực sự là một mĩ nhân có tiếng tăm trong làng giải trí vào giữa những năm 1990. Cho đến giờ, chị vẫn giữ được nét đẹp đằm thắm ấy.

13389-r2.jpg

Thân Thúy Hà vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và vẻ đẹp mặn mà như ngày nào

Nói về những khó khăn khi làm mẹ đơn thân, Thân Thúy Hà chia sẻ: "Làm mẹ đơn thân rất cực, nhưng hạnh phúc xứng đáng để đánh đổi. Khi chưa có con, mình làm một, làm mẹ đơn thân làm gấp 10 lần. Nhiều ngày Thân Thúy Hà ngủ chưa được 4 tiếng, ăn thì tranh thủ trên đường xe di chuyển. Nhưng chỉ cần nhìn con là mình cảm thấy không có gì làm mệt mỏi và chùn bước được. 31 tuổi Hà mới lấy chồng, cái thời gian ăn chơi và sống cho cá nhân đã trải qua hết rồi. Đến thời điểm lấy chồng, Hà mong có con và có một gia đình hạnh phúc. Tuy hạnh phúc hôn nhân không kéo dài nhưng vẫn còn đó một an ủi là thiên thần nhỏ".

Cuộc sống ngày càng hiện đại, người phụ nữ từ tâm thế thụ động dần trở nên độc lập hơn về mọi mặt: tài chính, tình cảm, sự nghiệp... nếu trước đây khái niệm single mom (mẹ đơn thân) không được nhiều người tán đồng hoặc thậm chí lên án thì nay nó đang trở thành một xu hướng sống, trở thành biểu tượng của nữ quyền hiện đại. Vừa đi làm, vừa chăm sóc con, đóng cả hai vai trò làm mẹ làm cha, người phụ nữ khi chọn làm mẹ đơn thân gặp không ít cực nhọc, đặc biệt là những người phụ nữ trong showbiz Việt lại càng chịu nhiều áp lực từ dư luận lẫn khán giả.

Thậm chí, họ đành phải nuốt nước mắt để từ bỏ đi một lượng khán giả không nhỏ và nhận nhiều chỉ trích vì ác cảm của những người không hiểu hết câu chuyện. Vì vậy, quyết định trở thành mẹ đơn thân luôn là một quyết định dũng cảm.

13390-r3.jpg

Con trai cưng của Thân Thúy Hà khá bụ bẫm đáng yêu

Người đẹp trải lòng: "Hiện nay con hơn 5 tuổi và khi con còn nhỏ thì đã sống đơn thân với bé rồi. Tình cảnh một mẹ một con hiện tại rất nhiều, nhất là trong giới nghệ thuật. Đây không phải là phong trào mà như hướng đi dành cho các phụ nữ có lối suy nghĩ hiện đại và không muốn phụ thuộc đàn ông. Quyết định ly hôn và tự nuôi con là từ phía Hà. Khi cảm thấy hai bên không thể hòa hợp được thì tốt hơn là chia tay, có níu kéo thì cũng không đi được đến cái kết lâu dài".

Khi được hỏi về nguyên nhân đổ vỡ hôn nhân, Thân Thúy Hà không muốn đào sâu vào vết thương cũ. Cô nói yếu tố chính là cô và chồng ngày càng có khoảng cách, và không thể hàn gắn. Cặp đôi cùng quyết định ly hôn, vì không muốn cậu con trai Duy Anh phải chứng kiến cảnh bố mẹ vì không thể hòa hợp với nhau, nên dễ nảy sinh những cáu gắt, khó chịu.

Hỏi thêm người đẹp về chuyện nhiều phụ nữ dù cơm không lành canh không ngọt vẫn vì con mà giữ toàn vẹn mái nhà, cô cũng thẳng thắn cho biết: "Tôi cũng suy nghĩ khá nhiều về vấn đề này. Tôi kết thúc chuyện tình cảm vợ chồng, một phần vì nghĩ đến con trai. Tôi nghĩ, nếu hai người đã không thể sống hạnh phúc thì nên giải thoát cho nhau, để tránh cho con cái phải bị tổn thương, khi chứng kiến những mâu thuẫn của ba mẹ, đã lên đến đỉnh điểm".

Hiện nay, người đẹp vẫn đóng phim đều đặn và sống cùng con trai trong một tổ ấm nhỏ nhưng sang trọng. Mặc dù, có khá nhiều người ngấp nghé muốn "đưa rước sớm trưa" nhưng Thân Thúy Hà vẫn muốn cân nhắc thật kỹ vì với cô hiện nay, cuộc sống của một bà mẹ độc thân thoải mái và phù hợp với cô hơn cả.

Theo PN

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI