Một số điều mẹ cần lưu ý khi chuẩn bị phòng cho bé yêu

Để chào đón bé ra đời mẹ sẽ phải mua sắm không ít vật dụng mới cho bé. Tuy việc này khá tốn kém nhưng đây lại là niềm vui của mẹ.

banner ads

Mẹ sẽ mua quần áo, tất vớ, cũi nằm, bình sữa… là những thứ cần thiết cho bé. Nếu có điều kiện hơn, mẹ sẽ chuẩn bị cho bé một căn phòng riêng hẳn hoi.

Khi chuẩn bị phòng cho bé mẹ lưu ý những điều sau nhé.

Sơn tường

- Mẹ hãy tranh thủ sơn tường thật sớm nhé. Điều này giúp cho mùi sơn bay hết đi khi bé từ bệnh viện về nhà và nhận phòng của mình.

- Mẹ có thể chọn những màu sắc trung tính như màu kem, hoa cà hay xanh lá cây… để trang trí phòng nếu chưa chắc bé là trai hay gái nhé.

17222-1.jpg
Màu sắc trung tính phù hợp cho cả bé trai và bé gái khi mẹ trang trí phòng.

- Khi lựa chọn sơn cho phòng, mẹ nên cẩn thận xem kỹ thành phần. Nếu có chì trong sơn sẽ làm hại bé yêu. Mẹ có thể hạn chế nguy cơ này bằng cách chọn loại sơn có mùi ít nồng.

- Nếu mẹ bầu muốn tự mình sơn phòng cho con thì hãy dùng một chiếc thang nhỏ và chắc chắn, tránh với tay hay kéo người. Tốt hơn nữa là mẹ nên để cho ông xã giúp mẹ công việc này.

- Nếu việc sơn phòng mất quá nhiều thời gian hay không an toàn cho sức khỏe của con thì mẹ có thể chọn giấy dán tường. Việc trang trí bức tường với các mẫu giấy như thế nào là tùy vào sự tưởng tượng và sáng tạo của mẹ.

Sắp xếp đồ đạc

- Nếu bé có nhiều đồ chơi, giường cũi thì mẹ nên sắp xếp thật gọn gàng để chừa không gian trống, thoáng đãng trong phòng. Nếu phòng không được rộng rãi thì mẹ cũng không nhất thiết phải bày biện tất cả vật dụng của bé trong phòng đâu.

- Trong phòng của bé cũng nên có một chiếc ghế tiện dụng để mẹ có thể ngồi cho bé bú. Nên chọn loại ghế có thể di chuyển, có tay đỡ và có phần dựa lưng thoải mái.

- Phòng của bé nên có ánh sáng hợp lý, không nên quá sáng sẽ khiến bé khó ngủ.

17223-2.jpg
Phòng không nên quá sáng và có vài món đồ chơi đong đưa trên cũi sẽ tốt cho bé.

- Cũi nằm của bé không nên đặt gần cửa sổ hay lò sưởi vì chúng làm cho da của bé bị khô.

- Mẹ không nhất thiết mua một chiếc tủ quần áo đắt tiền. Việc này có thể tiêu tốn của mẹ một khoản đấy. Mẹ có thể tận dụng chiếc tủ nhựa nhỏ xinh để đựng quần áo.

- Một vài món đồ chơi đong đưa qua lại trên cũi sẽ giúp bé phát triển phản xạ của tay và mắt đấy. Khi bé biết bò và trườn mẹ nên thay một chiếc cũi phù hợp hơn nhé để tránh gây tai nạn cho bé với chiếc cũi cũ.

Với vật dụng khác

- Rèm cửa cho bé nên ưu tiên các hình khối hay kẻ ô. Đây là hai hình dáng bé yêu thích. Màu sắc của rèm nên là những màu đối lập như đen trắng, đỏ trắng… vì chúng gây nhiều chú ý cho bé hơn.

- Máy làm sạch bình sữa sẽ là vật dụng cần thiết nếu mẹ muốn cho bé uống sữa bình.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI